“Chỉ có thể là New York!”

Lâm Tuyền |

“Chỉ có thể là New York!” - câu cảm thán quen miệng của hai nhân vật chính - vợ chồng ông bà Herry và Nancy Clark trong phim hài tình huống “The out - of tower” (tạm dịch ra tiếng Việt “Nhà quê lên tỉnh”) của Hãng Paramount Picture sản xuất từ năm 1999.

Phim khiến nhiều khán giả cười “sằng sặc” vì những tình huống hài hước đôi vợ chồng “tỉnh lẻ” - từ bang Ohio tới phồn hoa đô hội - thành phố New York gặp phải khi những mong thực hiện giấc mơ đổi đời, bên cạnh đó, phim cũng đưa ra những vẻ khác lạ chỉ có thể có ở NY. Tôi đành mượn tạm câu cảm thán “Chỉ có thể là New York!” để diễn tả những gì mắt thấy tai nghe ở “một thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1790”, hiện có 8,6 triệu dân, được gọi là nơi “không bao giờ ngủ” (NY that never sleep).

“Chỉ có thể là New York!” - nhất định chỉ có ngửa cổ ngước nhìn lên bạn mới thấy muôn hình vạn trạng những ngôi nhà chọc trời, kiến trúc nổi bật có một không hai ở NY.

Và khi nhìn xuống, NY muôn hình vạn trạng, với quảng trường Thời Đại náo nhiệt hay nốt lặng - vẻ u buồn ở Đài tưởng niệm 11.9; và với những điều nhỏ nhoi nhưng vô cùng thú vị, mà khi nhìn ra, rất đáng để học hỏi trong việc quản lý đô thị, ví dụ như bọc đồng/ sắt mí vỉa hè ở rất nhiều chỗ đậu xe. Tôi đoán, người New York làm vậy là để vỉa hè của họ không bị tình trạng “cóc gặm”. Không hiểu sao, với NY, tôi lại ấn tượng nhất điều này...

Quanh khu vực  Đài Tưởng niệm Quốc gia sự kiện 11.9 tọa lạc tại khu Lower Manhattan (Hạ Manhattan). 2.977 nạn nhân đã thiệt mạng được khắc tên trên bờ của từng hồ nước.
Quanh khu vực Đài Tưởng niệm Quốc gia sự kiện 11.9 tọa lạc tại khu Lower Manhattan (Hạ Manhattan). 2.977 nạn nhân đã thiệt mạng được khắc tên trên bờ của từng hồ nước.
Những tòa nhà chọc trời  có kiến trúc nổi bật  mang nhiều phong thái
khác nhau.
Những tòa nhà chọc trời có kiến trúc nổi bật mang nhiều phong thái khác nhau.
Những tòa nhà chọc trời  có kiến trúc nổi bật  mang nhiều phong thái
khác nhau.
Những tòa nhà chọc trời có kiến trúc nổi bật mang nhiều phong thái khác nhau.
Tòa tháp Trump Tower nằm trên Đại lộ Số 5 - Midtown Manhattan - nơi sinh sống, làm việc cũng như đại bản doanh cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump.
Tòa tháp Trump Tower nằm trên Đại lộ Số 5 - Midtown Manhattan - nơi sinh sống, làm việc cũng như đại bản doanh cho chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 của ông Donald Trump.
Màn biểu diễn  vui nhộn thu hút khách du lịch, người dân gần Tòa nhà thị chính (NY City Hall). Trước khi diễn, anh chàng diễn viên đường phố người da đen nói: “Các bạn, đừng sợ người da đen. Hãy sợ và tránh xa thuốc lá, ma túy, rượu mạnh. Hãy sống lành mạnh”.
Màn biểu diễn vui nhộn thu hút khách du lịch, người dân gần Tòa nhà thị chính (NY City Hall). Trước khi diễn, anh chàng diễn viên đường phố người da đen nói: “Các bạn, đừng sợ người da đen. Hãy sợ và tránh xa thuốc lá, ma túy, rượu mạnh. Hãy sống lành mạnh”.
 Chú chó này sau khi được chủ bế lên ghế đặt trước cửa tiệm cà phê, thì bắt đầu… hát. Người đi đường ngạc nhiên  và thú vị xem chú ngểnh đầu, hả họng… hát, không du dương, tất nhiên, nhưng rõ ràng là có âm điệu, và chắc chắc không phải là… tiếng sủa.
Chú chó này sau khi được chủ bế lên ghế đặt trước cửa tiệm cà phê, thì bắt đầu… hát. Người đi đường ngạc nhiên và thú vị xem chú ngểnh đầu, hả họng… hát, không du dương, tất nhiên, nhưng rõ ràng là có âm điệu, và chắc chắc không phải là… tiếng sủa.
Lâm Tuyền
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.