Chén Kiểu - ngôi chùa lộng lẫy sắc màu từ sành sứ

Bài và ảnh Trọng Chính |

Có xuất xứ từ các trang trí đời thường trong nhân gian, nhiều thập niên qua các Tăng ni và Phật tử đã sử dụng những mảnh sành sứ bỏ đi tạo nên các họa tiết trang trí ấn tượng, độc đáo ở chùa cổ Sà Lun (Wath Sro Loun theo tiếng Khmer) ở xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Mỗi ngôi chùa ở Sóc Trăng là một “tác phẩm” kiến trúc riêng và với những mảnh sành, sứ được ghép theo các đề tài và những mảng màu sắc thích hợp, ngôi chùa cổ Sà Lun còn được gọi là "Chén Kiểu”.

Theo các cao niên ở đây thì để trang trí "kiệt tác" mảnh sành này, đã có khoảng gần 30 tấn sành sứ phế liệu các loại được sử dụng để ốp lên các bức tường của ngôi chùa khi xây dựng lại năm 1969. Năm 2012, chùa Chén Kiểu xây dựng thêm khu sala, trường học trong khuôn viên chùa và đã có thêm khoảng 9.000 chiếc chén, đĩa tiếp tục được dùng để trang trí, ốp các bức tường những công trình này...

Có những chiếc đĩa quý, còn tương đối nguyên vẹn được giữ nguyên ốp lên tường.
Có những chiếc đĩa quý, còn tương đối nguyên vẹn được giữ nguyên ốp lên tường.
Năm 2012 chùa Chén Kiểu xây dựng thêm khu sala, trường học trong khuôn viên chùa và ước tính đã có khoảng 9.000 chiếc chén, đĩa tiếp tục được dùng để trang trí, ốp các bức tường những công trình này.
Năm 2012 chùa Chén Kiểu xây dựng thêm khu sala, trường học trong khuôn viên chùa và ước tính đã có khoảng 9.000 chiếc chén, đĩa tiếp tục được dùng để trang trí, ốp các bức tường những công trình này.
Dọc theo cầu thang là những chiếc chén, đĩa úp miệng vào nhau và đáy chén, đĩa được ốp vào tường.
Dọc theo cầu thang là những chiếc chén, đĩa úp miệng vào nhau và đáy chén, đĩa được ốp vào tường.
Những mảnh sành sứ được các Tăng Ni và Phật tử của chùa cắt dán trở nên hữu dụng, quanh năm phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cho ngôi chùa bừng sáng, lung linh những mảng màu.
Những mảnh sành sứ được các Tăng Ni và Phật tử của chùa cắt dán trở nên hữu dụng, quanh năm phản chiếu ánh sáng mặt trời làm cho ngôi chùa bừng sáng, lung linh những mảng màu.

Chiến tranh từng làm hư hại nặng ngôi chùa cổ xây dựng từ năm 1895. Với sự cần mẫn trong suốt nhiều chục năm ròng rã dựng lại chùa, các Tăng ni và Phật tử chưa từng học qua kỹ thuật ốp các loại men sứ lên tường, lý thuyết điêu khắc và mỹ thuật đã biến những mảnh vỡ bị lãng quên thành "kiệt tác" mảnh sành. Họ đã kỳ công gọt, tỉa các vật liệu khô cứng này thành các họa tiết tỉ mỉ, không bị giới hạn bởi nét tô vẽ hay vôi vữa, tạo nên những tác phẩm có hồn, linh động, lộng lẫy.

Niềm tin và lòng thành kính dành cho đức Phật của họ đã để lại cho đời sau những hoa văn tinh xảo và đẹp mắt, nơi những mảnh sành quanh năm phản chiếu ánh mặt trời, làm ngôi chùa bừng sáng và lung linh những màu sắc.

Bài và ảnh Trọng Chính
TIN LIÊN QUAN

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội "cửa đóng, then cài" trong ngày lễ Vu Lan

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Năm 2021, lễ Vu Lan rơi vào Chủ nhật (ngày 22.8) dương lịch khi mà cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố lớn đang thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách toàn xã hội. Do đó, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục đóng cửa, dừng đón khách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngôi chùa ở TPHCM phát tặng hơn 400 tấn nhu yếu phẩm tới người dân khó khăn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhiều tháng nay, hàng trăm tấn rau củ, gạo và các nhu yếu phẩm khác được chùa Lá (quận Gò Vấp, TPHCM) gửi tặng người dân gặp khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh, chùa cũng tổ chức 8 xe siêu thị lưu động 0 đồng tới một số nơi gặp khó khăn.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Đền, chùa ở Hà Nội đóng cửa giãn cách, nhiều người vẫn ra đường vái vọng

Phạm Đông |

Mặc dù dịch COVID-19 tại Hà Nội đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng người dân vẫn đến đền chùa vái vọng từ xa, bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa cấm túc phòng chống dịch

Trần Tuấn |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Các di tích, đền chùa tại Hà Nội "cửa đóng, then cài" trong ngày lễ Vu Lan

Phạm Đông - Hải Nguyễn |

Năm 2021, lễ Vu Lan rơi vào Chủ nhật (ngày 22.8) dương lịch khi mà cả nước đang gồng mình chống dịch COVID-19, nhiều tỉnh, thành phố lớn đang thực hiện Chỉ thị 16, giãn cách toàn xã hội. Do đó, các cơ sở di tích, đền chùa tại Thủ đô Hà Nội vẫn tiếp tục đóng cửa, dừng đón khách để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Ngôi chùa ở TPHCM phát tặng hơn 400 tấn nhu yếu phẩm tới người dân khó khăn

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Nhiều tháng nay, hàng trăm tấn rau củ, gạo và các nhu yếu phẩm khác được chùa Lá (quận Gò Vấp, TPHCM) gửi tặng người dân gặp khó khăn. Trước tình hình dịch bệnh, chùa cũng tổ chức 8 xe siêu thị lưu động 0 đồng tới một số nơi gặp khó khăn.

Các chùa ở Hải Phòng dừng tổ chức lễ tập trung mùa Vu Lan để phòng dịch

Đặng Luân |

Ban Tôn giáo Sở Nội vụ Hải Phòng đề nghị Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo, các chùa khuyến khích tăng, ni, phật tử các chùa với tinh thần “ai ở đâu ở đấy”; không tập trung tổ chức nghi lễ bông hồng cài áo và các nghi lễ khác trong ngày Vu lan.

Đền, chùa ở Hà Nội đóng cửa giãn cách, nhiều người vẫn ra đường vái vọng

Phạm Đông |

Mặc dù dịch COVID-19 tại Hà Nội đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng người dân vẫn đến đền chùa vái vọng từ xa, bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa cấm túc phòng chống dịch

Trần Tuấn |

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước thực hiện cấm túc, hàng ngày tụng kinh cầu an.