Chàng kỹ sư và chuông gió nhạc thiền

Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt |

Trần Ngọc Hồng Đức, chàng kỹ sư công nghệ thông tin, cư ngụ tại phường 28, quận Bình Thạnh, TPHCM được nhiều người biết đến là một người thích nghiên cứu, mày mò sáng tạo trên nhiều lĩnh vực như âm nhạc, nhiếp ảnh, thiền năng lượng... Trong một lần tình cờ viếng thăm thiền viện Chơn Không (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) năm 2012, Hồng Đức bỗng say mê thích thú với những âm thanh phát ra từ những tổ hợp chuông gió lớn ở chánh điện.

Từ đấy, Hồng Đức quyết tâm nghiên cứu làm ra những chiếc chuông gió mang tần số sóng âm trị liệu, an thần đến mọi người. Trải qua nhiều nghiên cứu, thử nghiệm, tháng 9 năm 2012 những chiếc chuông gió nhạc thiền đầu tiên mang tầng số sóng âm 432Hz đã ra đời. Mỗi chiếc chuông gió được Hồng Đức tạo ra bằng rất nhiều giai đoạn công phu, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và sự khéo léo trong việc cân chỉnh âm thủ công.

Chiếc thìa đặc biệt dùng để thẩm âm trên mỗi ống chuông.
Chiếc thìa đặc biệt dùng để thẩm âm trên mỗi ống chuông.
Công đoạn kết nối các ống luôn phải làm bằng thủ công vì không có máy móc nào thay thế được.
Công đoạn kết nối các ống luôn phải làm bằng thủ công vì không có máy móc nào thay thế được.
Không gian làm việc luôn ngăn nắp, chuyên nghiệp của Hồng Đức.
Không gian làm việc luôn ngăn nắp, chuyên nghiệp của Hồng Đức.
Âm thanh phát ra trên mỗi ống phụ thuộc vào độ dài ngắn, dày mỏng và độ đàn hồi của chất liệu.
Âm thanh phát ra trên mỗi ống phụ thuộc vào độ dài ngắn, dày mỏng và độ đàn hồi của chất liệu.
Chuông xoay cũng có thể tạo ra các sóng âm chữa bệnh thân tâm.
Chuông xoay cũng có thể tạo ra các sóng âm chữa bệnh thân tâm.
Bài và ảnh Nguyễn Tấn Đạt
TIN LIÊN QUAN

Kỹ sư Vũ Hữu Lê - “bàn tay vàng cơ khí” tận tâm giúp nông dân

Nguyễn Đức |

Mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng hằng ngày, kỹ sư Vũ Hữu Lê vẫn miệt mài nghiên cứu, chế tạo máy móc, nông cụ phục vụ nông dân.

Nữ kỹ sư lâm nghiệp người Huế được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

“Ứng dụng công nghệ đèn Led nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất giống lan Đại Hồ Điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô” của chị Lê Thị Thúy Nga là 1 trong 130 đề tài sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn biểu dương, khen thưởng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Kỹ sư Hải Dương “biến” những thao tác thủ công thành phần mềm tự động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Trong gần 12.000 sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh Hải Dương tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”, sáng kiến của anh Bùi Văn Tùng, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn để tôn vinh và trao tặng bằng Lao động sáng tạo.

Cô kỹ sư nông nghiệp 39kg chinh phục 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam

PHẠM DUY |

Cô kỹ sư nông nghiệp Trương Mỹ Châu (SN 1990, quê Gia Lai) hiện đang làm việc tại Bình Thuận chỉ nặng 39 kg nhưng lại có sở thích chinh phục các ngọn núi. Trong những năm qua, top 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam đã lần lượt được cô gái nhỏ nhắn này chinh phục.

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hơn 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Trước thực trạng, tại Công ty có hệ thống máy đúc sườn liên tục của hãng Wirtz năng suất thấp, thiếu ổn định, kỹ sư cơ khí Lê Viết Hoài - nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam) đã nghiên cứu, cải tạo nhằm tăng tính ổn định và năng suất sản phẩm của hệ thống. Sáng kiến của anh Hoài đã đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức.

Cô gái Singapore sốc khi nhờ AI lên kế hoạch du lịch Việt Nam

Thúy Ngọc |

Melissa Tan sử dụng Notion AI để lên kế hoạch chuyến du lịch Việt Nam một mình trong 12 ngày, bắt đầu từ Hà Nội. Kết quả khiến cô sững sờ.

TPHCM: Hơn 31.000 xe hết hạn tạm giữ chưa được xử lý

MINH QUÂN |

TPHCM - Thời gian dài, thủ tục nhiều khiến hơn 31.000 phương tiện giao thông vi phạm quá thời hạn bị tạm giữ tại các kho tang vật của Cảnh sát giao thông TP Hồ Chí Minh chưa được xử lý.

Đà Nẵng: Kẻ gian đập phá trụ ATM ngân hàng trộm tiền giữa phố

Mai Hương |

Chiều 23.3, nhân viên Ngân hàng Thương mại CP Đông Á phát hiện trụ ATM trên đường Lê Duẩn (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị kẻ gian đập phá.

Kỹ sư Vũ Hữu Lê - “bàn tay vàng cơ khí” tận tâm giúp nông dân

Nguyễn Đức |

Mặc dù ở tuổi xưa nay hiếm, nhưng hằng ngày, kỹ sư Vũ Hữu Lê vẫn miệt mài nghiên cứu, chế tạo máy móc, nông cụ phục vụ nông dân.

Nữ kỹ sư lâm nghiệp người Huế được Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng

ĐỖ NHÃ PHƯƠNG |

“Ứng dụng công nghệ đèn Led nhằm nâng cao năng suất, giảm chi phí trong sản xuất giống lan Đại Hồ Điệp bằng phương pháp nuôi cấy mô” của chị Lê Thị Thúy Nga là 1 trong 130 đề tài sáng kiến tiêu biểu, xuất sắc được Tổng LĐLĐ Việt Nam xét chọn biểu dương, khen thưởng trong Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”.

Kỹ sư Hải Dương “biến” những thao tác thủ công thành phần mềm tự động

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Trong gần 12.000 sáng kiến của CNVCLĐ tỉnh Hải Dương tham gia chương trình “75.000 sáng kiến vượt khó phát triển”, sáng kiến của anh Bùi Văn Tùng, Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam vinh dự được Tổng LĐLĐ Việt Nam lựa chọn để tôn vinh và trao tặng bằng Lao động sáng tạo.

Cô kỹ sư nông nghiệp 39kg chinh phục 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam

PHẠM DUY |

Cô kỹ sư nông nghiệp Trương Mỹ Châu (SN 1990, quê Gia Lai) hiện đang làm việc tại Bình Thuận chỉ nặng 39 kg nhưng lại có sở thích chinh phục các ngọn núi. Trong những năm qua, top 15 ngọn núi cao nhất Việt Nam đã lần lượt được cô gái nhỏ nhắn này chinh phục.

Người kỹ sư có sáng kiến làm lợi hơn 2 tỉ đồng

Hà Anh |

Trước thực trạng, tại Công ty có hệ thống máy đúc sườn liên tục của hãng Wirtz năng suất thấp, thiếu ổn định, kỹ sư cơ khí Lê Viết Hoài - nhân viên kỹ thuật cơ điện tại Xí nghiệp Ắc Quy Đồng Nai 2 (Công ty Cổ phần Pin Ắc Quy Miền Nam) đã nghiên cứu, cải tạo nhằm tăng tính ổn định và năng suất sản phẩm của hệ thống. Sáng kiến của anh Hoài đã đăng ký tham gia Chương trình “75 nghìn sáng kiến vượt khó, phát triển” do Tổng LĐLĐVN tổ chức.