Chăm lo cho những đơn vị quốc phòng tuyến đầu trực tiếp chống dịch

Linh Nguyên |

Chị Chu Thị Yến đang công tác tại Bệnh viện Quân y 105 đã không giấu xúc động khi kể lại việc được nhận hỗ trợ từ Ban Công đoàn Quốc phòng. Chị tâm sự “món quà không chỉ là giá trị về vật chất mà còn động viên tinh thần rất lớn, nhất là trong lúc Bệnh viện trải qua thời gian cách ly do có 1 ca dương tính”.

Chăm lo đoàn viên ở Công đoàn cơ sở mới thành lập

Chị Yến là một trong 33 người của Bệnh viện Quân y 105 được nhận hỗ trợ từ Ban Công đoàn Quốc phòng trong đợt trao hỗ trợ các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của quân đội vừa qua. Chị Yến kể, những ngày cách ly ở Bệnh viện, khó khăn nhất là tinh thần. Như chị Yến, chồng là công an xã nên thời gian này ít ở nhà để lo công tác phòng, chống dịch; con chị Yến mới 2 tuổi, thời gian cách ly ở Bệnh viện, vợ chồng chị phải nhờ bà nội xuống trông. Giờ, thời gian cách ly đã qua nhưng chị Yến không thể quên nỗi nhớ con những ngày ấy, nhất là khi nhà cách Bệnh viện không xa nhưng không thể về với con - đây cũng là lần đầu tiên con của chị phải xa mẹ... Chị Yến rất bất ngờ khi nhận được hỗ trợ từ Ban Công đoàn Quốc phòng, bởi theo chị “trong quân đội còn nhiều đơn vị nơi tuyến đầu chống dịch, mà Công đoàn cơ sở Bệnh viện và chị cùng 32 đồng nghiệp khác lại được nhận phần quà động viên”.

Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 được thành lập cách đây 1 năm. Vào ngày 29.5.2020, Đảng ủy, chỉ huy Bệnh viện Quân y 105, Tổng cục Hậu cần, tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105. Ban chấp hành lâm thời gồm 07 đồng chí và kết nạp 133 đoàn viên Công đoàn. Đầu tháng 5.2021, Bệnh viện Quân y 105 là đơn vị từng có một một bác sĩ dương tính với virus SARS-CoV-2, có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Ngay sau đó toàn bệnh viện thực hiện cách ly y tế tại chỗ; đồng thời tất cả bệnh nhân và cán bộ, y bác sĩ của viện đều được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Tất cả lãnh đạo, cán bộ, y bác sĩ, nhân viên của Bệnh viện đã rất nỗ lực, khắc phục mọi khó khăn để phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Chia sẻ với Công đoàn cơ sở Bệnh viện và các cán bộ, đoàn viên Công đoàn trong lúc khó khăn, Ban Công đoàn Quốc phòng đã trao tặng Công đoàn cơ sở Bệnh viện 10 triệu đồng và 2.400 khẩu trang. Dịp này, Ban Công đoàn Quốc phòng cũng hỗ trợ tới 33 đoàn viên Công đoàn có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1 triệu đồng/ đoàn viên.

Việc trao hỗ trợ kịp thời cho Công đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105 và các đoàn viên ở đây đã thể hiện sự quan tâm của Ban Công đoàn Quốc phòng không chỉ đối với một đơn vị trực tiếp tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, mà còn là sự quan tâm tới đoàn viên Công đoàn của một Công đoàn cơ sở mới thành lập được 1 năm.

Chị Yến hướng dẫn những người đến khám tại Bệnh viện Quân y 105. Ảnh: NVCC
Chị Yến hướng dẫn những người đến khám tại Bệnh viện Quân y 105. Ảnh: NVCC

Khó khăn mấy cũng quyết tâm chống dịch

Theo Đại tá Nguyễn Đình Đức - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Trưởng Ban Công đoàn Quốc phòng - hiện có hơn 1.800 điểm chốt dọc biên giới từ Bắc vào Nam, đặc biệt dọc biên giới Tây Nam cứ 50m lại có một điểm chốt. Điều kiện công tác hết sức vất vả, khó khăn, trang bị cho các chiến sĩ vẫn còn thiếu thốn. Trong những điểm chốt dọc biên giới từ Bắc vào Nam có những trạm chốt giữa cánh đồng không có bóng mát chỉ có lều bạt; không có điện, nước rất hạn chế... Ở các chốt đó các chiến sĩ phải thay nhau trực 24/24h để ngăn chặn vượt biên trái phép, nhất là khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến khó lường, tình trạng nhập cảnh trái phép tăng cao. Việc ngăn chặn các vụ việc nhập cảnh trái phép đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ phải nỗ lực, nâng cao cảnh giác, lăn lộn với địa bàn. Nơi tuyến đầu ấy, dù ở cương vị nào, mỗi cán bộ, chiến sĩ đều có tinh thần khó khăn mấy cũng quyết tâm vượt qua, bảo vệ thành quả phòng chống dịch, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài. Bộ Quốc phòng cũng đang tăng cường thêm điểm chốt tại biên giới phía Bắc - nơi dịch bệnh đang rất căng thẳng.

Không chỉ dọc biên giới là tuyến đầu chống dịch, mà cả những nơi nhận nhiệm vụ tiếp đón, tổ chức cách ly cho công dân cũng phải đối mặt với không ít khó khăn. Một trong số đó là Trường Quân sự (Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội). Đây là đơn vị có nhiệm vụ đón tiếp, tổ chức cách ly cho công dân Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh lân cận. Vào thời điểm chiều 18.5, Đại tá Đoàn Chí Thắng - Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ nhà trường cho biết trong khu vực cách ly của trường có khoảng 1.000 người. Khi nhận nhiệm vụ, Trường đã rà soát, kiểm tra lại toàn bộ cơ sở vật chất, vật tư y tế, nhân lực, chuẩn bị phòng cách ly, vệ sinh môi trường, phun khử khuẩn để sẵn sàng tiếp nhận người thực hiện cách ly. Một điều quan trọng là Trường đảm bảo tốt nhất mọi điều kiện ăn, ở, chăm sóc cho công dân. Khi phát hiện trong số những người cách ly có ca dương tính, các nhân viên nhà trường đã phải có những biện pháp khéo léo, tình cảm để ổn định tinh thần cho bà con, đảm bảo tiếp tục tuân thủ quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hỗ trợ những cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đang trực tiếp phục công dân, Đại tá Nguyễn Văn Đề - Phó trưởng bản Công đoàn Quốc phòng - thay mặt lãnh đạo chỉ huy Ban Công đoàn Quốc phòng và cán bộ, đoàn viên Công đoàn Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương trao tặng Trường 45 triệu đồng. Số tiền này được trích trong 80 triệu đồng Khối thi đua các Công đoàn ngành Trung ương hỗ trợ cán bộ, đoàn viên Công đoàn các đơn vị quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống COVID-19.

Ngoài ra, Ban Công đoàn Quốc phòng cũng đã đến thăm, tặng quà (tiền mặt) và hỗ trợ trang, thiết bị vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh; Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1). Tại Bộ chỉ huy Quân sự hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Đoàn đã trao hỗ trợ mỗi đơn vị 30 triệu đồng cùng 20.000 khẩu trang y tế, 1.000 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch và 100 lít dung dịch sát khuẩn. Tại Bệnh viện Quân y 110 (Cục Hậu cần, Quân khu 1), Đoàn đã trao hỗ trợ Công đoàn cơ sở và đoàn viên Công đoàn thuộc Bệnh viện Quân y 110 số tiền 16 triệu đồng tiền mặt cùng 2.400 khẩu trang y tế và 200 bộ trang phục bảo hộ phòng dịch. Cũng dịp này, Đoàn đã trao hỗ trợ tới Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Ninh gồm 20 triệu đồng tiền mặt và 10.000 chiếc khẩu trang y tế.

Đặc biệt, các đơn vị tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 của quân đội còn nhận được sự hỗ trợ từ đoàn viên, CĐ trong cả nước. Đại diện Khối Thi đua Công đoàn ngành Trung ương đã trực tiếp trao hỗ trợ tới cán bộ, đoàn viên công đoàn các đơn vị trong quân đội tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 số tiền 80 triệu đồng thông qua Ban Công đoàn Quốc phòng; Công đoàn Dệt may Việt Nam đồng hành cùng Công đoàn Quốc phòng trao tặng 30.000 khẩu trang vải y tế phòng, chống dịch. Với 30.000 khẩu trang y tế mà Công đoàn Dệt may Việt Nam trao tặng, Ban Công đoàn Quốc phòng cam kết sẽ gửi đến tận nơi tất cả các điểm chốt chặn để trang bị cho các chiến sĩ canh gác, nhằm đảm bảo an toàn cho các cán bộ, chiến sĩ trước nguy cơ dịch bệnh.

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, tiêm cho công nhân, người lao động nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Linh Nguyên
TIN LIÊN QUAN

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Lào Cai: "Giúp Bắc Giang chống dịch cũng là giúp chính mình"

Long Nguyễn |

Sau Yên Bái, Lào Cai là tỉnh tiếp theo tại khu vực miền núi Tây Bắc cử đoàn công tác tới hỗ trợ Bắc Giang dập dịch, dù ở xa và trình độ y tế còn hạn chế.

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Chung |

Sáng 27.5, tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Tiền ủng hộ phòng, chống dịch sẽ mua vaccine cho người dân Thủ đô

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hàng hóa và hiện vật được ủng hộ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; tiền mặt sẽ được huy động cùng ngân sách thành phố mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

BHXH Việt Nam trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Ngày 27.5, tại Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 theo hình thức trực tuyến trên toàn quốc của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, sau lời phát động kêu gọi của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh - thay mặt toàn thể công chức, viên chức, người lao động (CCVC) ngành BHXH Việt Nam, đã trao 2 tỉ đồng ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Chủ tịch Lào Cai: "Giúp Bắc Giang chống dịch cũng là giúp chính mình"

Long Nguyễn |

Sau Yên Bái, Lào Cai là tỉnh tiếp theo tại khu vực miền núi Tây Bắc cử đoàn công tác tới hỗ trợ Bắc Giang dập dịch, dù ở xa và trình độ y tế còn hạn chế.

Văn phòng Quốc hội quyên góp ủng hộ Quỹ phòng, chống dịch COVID-19

Thành Chung |

Sáng 27.5, tại Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Công đoàn Văn phòng Quốc hội đã phát động quyên góp ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

Phạm Đông |

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Tiền ủng hộ phòng, chống dịch sẽ mua vaccine cho người dân Thủ đô

Tùng Giang |

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, hàng hóa và hiện vật được ủng hộ sẽ hỗ trợ cho các lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch; tiền mặt sẽ được huy động cùng ngân sách thành phố mua vaccine tiêm cho người dân Thủ đô.