Ca sĩ Trường Kha: Tìm thấy điểm tựa cho âm nhạc

MINH THI thực hiện |

Sau thành công của album đầu tay “Trái tim lầm lỡ”, ca sĩ Trường Kha tiếp tục giới thiệu album thứ hai “Để một lần ngồi dưới phố” đồng thời làm liveshow “Cho một ngày vui” vào ngày 22.8 vừa qua tại CLB Lan Anh, TP.Hồ Chí Minh.

Liveshow mang dấu ấn rất riêng của Trường Kha bởi gần 2/3 các ca khúc đều do chính anh sáng tác. Khó tìm ra một ca sĩ trẻ chỉ thích sáng tác ca khúc mang âm hưởng Phật giáo và toàn bộ doanh thu của đêm nhạc sẽ được dành xây dựng 5 căn nhà tình thương tặng cho người nghèo ở Quảng Ngãi.

Trường Kha từng được Cty CP Du lịch V.Y.C (thuộc UBND TPHCM) trao tặng danh hiệu đạt kỷ lục người trẻ tuổi nhất đi khắp năm châu và vào rừng già Amazon. Hiện nay, bên cạnh việc kinh doanh, anh còn viết lách cho nhiều tạp chí Tôn giáo - Phật giáo, là chuyên viên tài chính và Giảng viên dạy luật thương mại cho các cơ quan thỉnh giảng…

 Ảnh: Hoài Trung. 

* Album "Để một lần ngồi dưới phố" không thể hiện tham vọng của một ca sĩ muốn nổi tiếng, mà như lời tự sự của một người muốn buông bỏ nhiều điều để tìm đến giá trị đích thực của đời sống. Xin anh cho biết, lý do tìm đến ca hát là gì?

- Trong cuộc sống chúng ta chịu tác động bởi quá nhiều những mưu cầu, trong khi con người lại quá nhỏ bé nhưng lại phải lo nghĩ nhiều thứ để khỏa lấp, cũng như phải hoàn thành cho được. Việc tác thiện có thể bằng nhiều cách, Trường Kha muốn hướng đến âm nhạc và đời sống. Thế nhưng có một điều chúng ta mãi chật vật mà không nhận ra đó là giá trị của sự "vừa" và "đủ", để sống tích cực và vui hơn.

Vì thế, Trường Kha rất mong muốn làm điều gì đó cho người, cho đời, mà bản chất của cuộc sống ưa đánh lừa mọi người trôi dài vào vòng xoáy tìm kiếm nên mất hết thời gian, và tôi muốn chỉ ra điều đó thông qua âm nhạc. Trường Kha muốn hướng đến giá trị của năng lượng tình thương và "Để một lần ngồi dưới phố" là sự tổng hợp của nhiều cung bậc sống, và điểm tựa cuối cùng cho mỗi chúng ta chính là yếu tố tôn giáo.

 

 

* Vì sao anh chỉ hát những ca khúc tự sáng tác?

- Có thể từ chính những gì mà Trường Kha cảm nhận, khi trình bày, Trường Kha thẩm thấu nhanh hơn để chuyển tải được cảm xúc của mình đến người nghe.

* Một ca sĩ truyền đạo bằng âm nhạc phải chăng có gì mâu thuẫn với việc dấn thân vào showbiz, tổ chức liveshow, và thậm chí đi ngược thị hiếu, tai nghe của khán giả bây giờ? Khán giả đón nhận album mới của anh ra sao?

- Trường Kha nghĩ điều gì làm lợi lạc cho Đời, cho Đạo, cho Người thì phát huy nên không suy nghĩ cũng như cân đong hơn thiệt. Bởi Trường Kha sống và suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ biết trân trọng cuộc sống mỗi ngày, sống mỗi ngày cho thật tốt, thì ngày mai cũng ổn thôi. Thế nên làm gì được thì Trường Kha cố gắng hết mình. Sự chân thành đó của Trường Kha hy vọng khán thính giả cũng sẽ sớm cảm nhận được thôi.

* Nhiều ca khúc mang đậm triết lý Phật giáo, như "Trao vạn điều may", "Đường vào cõi thiêng", "Phật tại thế"... Anh có gặp khó khăn gì khi viết ca từ và cảm thấy những thông điệp truyền đạt tới khán giả đã trọn vẹn hay chưa?

- Trường Kha nghĩ là ổn vì khi sáng tác một ca khúc, người nhạc sĩ phải đăng ký tác quyền. Riêng Trường Kha, ngoài sự công nhận tác quyền của cơ quan chức năng, ca khúc còn phải được Sở VHTT&DL TP.HCM duyệt, và ca khúc mang âm hưởng Phật giáo nên phải được Ban Tuyên giáo Giáo Hội Phật giáo thông qua. Hiện tại thì Trường Kha đã được ba đơn vị này cấp phép lưu hành.

* Liveshow vừa qua của anh có gì mới?

- Rất nhiều điều hữu duyên, nên cũng có nhiều điều bất ngờ cho quý Phật tử cũng như khán giả. Và hơn hết là liveshow nằm ngay trong mùa Báo hiếu cũng là dịp Trường Kha mong hướng cầu nguyện cho các đấng sinh thành, cho những người con luôn hiếu hạnh vun tròn trong tình yêu thương cha mẹ. Chương trình là một đêm đầy ý nghĩa thiêng liêng giữa Đời - Đạo, Đạo - Đời, cùng dung hòa Tôn giáo.

Xin cảm ơn anh!

MINH THI thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng, tập trung phát triển đường bộ cao tốc

Đặng Tiến |

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đặt mục tiêu giải ngân 94.161 tỉ đồng năm 2023, tập trung phát triển đường bộ cao tốc và nhiệm kỳ sau tập trung phát triển đường sắt tốc độ cao.