Ca sĩ Hoa Trần: “Tôi từng có một khoảng lặng dài...”

MAI KA (ghi) |

Nhân dịp đầu năm mới, Hoa Trần ra mắt MV “Chiều phủ Tây Hồ”, một sản phẩm được đánh giá là độc đáo mà lần đầu tiên khán giả thấy, về tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt. Đây cũng là lần đầu tiên, Hoa Trần xuất hiện trước công chúng với hình ảnh một thanh đồng cùng với những chiêm nghiệm về cuộc đời, số phận mà cô đeo mang.

Với những ai đã từng quen thuộc với các nhạc phẩm của Phú Quang sẽ thấy một “Chiều phủ Tây Hồ” thật mới lạ qua giọng hát của Hoa Trần. Không chỉ ở bản hòa âm mà còn ở cách hát đem đến cho người nghe một không gian thanh tịnh, bình yên và nhiều chiêm nghiệm. Giọng hát của Hoa Trần nhẹ nhàng, phiêu linh nhưng có sức quyến rũ một cách kỳ lạ, nó khiến người nghe vấn vương và muốn tiếp tục quay trở lại với không gian âm nhạc ấy.

MV được xem là một dự án âm nhạc đồ sộ của Hoa Trần và cô đã “vét cạn” túi của mình để thực hiện sản phẩm này. Một lần nữa, khán giả lại thấy một Hoa Trần xinh đẹp trong tạo hình cổ trang qua những cảnh quay nơi tiên cung. Cô cũng được đánh giá là một trong số ít những nghệ sĩ có hình ảnh phù hợp với tạo hình cổ trang.

Đạo diễn Lam Hạ chia sẻ kỷ niệm khi thực hiện MV cùng Hoa Trần rằng, “Điều tôi thích nhất khi làm việc với Hoa Trần là khả năng làm việc không mệt mỏi và kiên cường của cô ấy. Những ngày quay rất lạnh, nhiệt độ ban ngày khoảng 10 độ C, nhưng Hoa Trần không bao giờ ngại ngần bất cứ cảnh quay nào, không hề than vãn hay kêu ca. Những cảnh quay ngã nước thực hiện gần 2 tiếng đồng hồ lúc nửa đêm ở bể bơi khiến tôi nể phục, dù không biết bơi, không biết lặn, phải có người ghim tóc xuống để Hoa Trần lặn được nhưng cô vẫn kiên trì thực hiện cảnh này cả mấy chục lần chỉ để lấy 1-2 giây trên hình”.

Hoa Trần thừa nhận, với bất kể công việc nào cô cũng luôn hết mình, với nghệ thuật và nhất là với MV đặc biệt này, điều đó càng nhân lên nhiều lần. “Chiều phủ Tây Hồ” là món quà đầy tâm huyết của Hoa Trần mong muốn dâng lên Tiên Thánh nước Việt - tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt và dành tặng cho các thanh đồng đạo quan... Thực hiện MV lần này, Hoa Trần mong muốn vẻ đẹp của tín ngưỡng dân tộc được rõ nét, được mọi người hiểu sâu hơn để từ đó có cái nhìn đúng đắn chân thực về Đạo Mẫu, có những đánh giá và nhận thức khách quan. Hoa Trần cho rằng, cái gốc của tâm hồn nằm ở tâm linh, gốc của tâm linh nằm ở trái tim biết yêu thương. Cô nói: “Tôi từng có một khoảng lặng dài trong cuộc sống, từng cảm thấy không ai hiểu mình, muốn sống khép mình. Âm nhạc lúc đó như một “cứu cánh” cho bản thân tôi để được thỏa lòng với đam mê. Và khi duyên đã đến thì mình nhận, vì thế tôi đến với âm nhạc bằng một tâm thế thoải mái nhất có thể”.

Mặc dù chính thức bước chân vào ca hát cách đây gần 2 năm, và ra mắt các tác phẩm như “Mẹ tôi”, album “Tình nồng”, từng gây sốt khi viết lời và hát cover ca khúc “Bỉ ngạn đỏ” từ nhạc phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”... nhưng Hoa Trần tiết lộ rằng, cô không phải người dồi dào về kinh tế để có thể thực hiện được các dự án đồ sộ như “Chiều phủ Tây Hồ”, sản phẩm mà cô đã ấp ủ thực hiện từ lâu. Với những thắc mắc tại sao không nhận sự hỗ trợ từ chồng - NSƯT Việt Hoàn, nữ ca sĩ khảng khái chia sẻ rằng, bản thân cô không muốn dựa vào chồng mà chỉ cần anh ở bên ủng hộ tinh thần, chăm sóc con cái mỗi lúc mình bận rộn. Hoa Trần cũng mong muốn rằng, sau những nỗ lực cô được nhìn nhận là một ca sĩ hơn là cái mác “vợ NSƯT Việt Hoàn” như bấy lâu.

Vậy có khi nào chị mất niềm tin vào cuộc sống? Và niềm tin tâm linh đã chuyển hóa con người chị như thế nào?

- Đây là câu chuyện điển hình của thanh đồng, người mất niềm tin vào cuộc sống tự tìm giải thoát cho mình. Mỗi người có những bế tắc riêng, về tình cảm, bế tắc về lối đi… bản thân tôi cũng đã từng bế tắc, nhưng may mắn là giai đoạn khó khăn đó không quá dài. Tôi không phủ nhận trong cuộc sống đôi khi mình rất nam tính, vì thế Hoa Trần chỉ nữ tính duy nhất là ở trong âm nhạc mà thôi.

Tại sao chị không lựa chọn một dòng nhạc khác, dễ đến gần hơn với khán giả mà lại bằng lòng theo đuổi thể loại nhạc ít mang tính đại chúng đến vậy?

- Nếu nghe những sản phẩm trước đó của Hoa Trần đều có thể thấy tôi đều lựa chọn các tác phẩm nhẹ nhàng, trữ tình đúng với sâu thẳm con người mình. Bước vào nghề khi đã 30 tuổi và đã là bà mẹ của 3 con, nhưng Hoa Trần tin tưởng mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Với độ tuổi không còn trẻ thì dòng nhạc trữ tình là phù hợp nhất rồi, dù cho có thể biên độ của dòng nhạc này không rộng rãi như nhạc trẻ nhưng tôi lại yêu thích và sẽ cùng nó đi trên chặng đường dài sắp tới. Sau MV “Chiều phủ Tây Hồ”, tôi tiếp tục ấp ủ thêm một số dự định âm nhạc mới.

MAI KA (ghi)
TIN LIÊN QUAN

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Ghe chở hoa xuân rực rỡ, tấp nập về chợ hoa trên sông lớn nhất TPHCM

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Từ chiều nay 25 tháng Chạp (ngày 16.1), ghe hoa từ các tỉnh miền Tây đã tấp nập cập bến Bình Đông (quận 8, TPHCM), chợ hoa “Trên bến dưới thuyền” cũng chính thức khai mạc. Tết này, hoa về bến Bình Đông đa dạng về chủng loại, rực rỡ sắc màu, giá cả không tăng so với những Tết trước.