Bước đi trên mặt hồ nước 25 triệu năm tuổi ở nước Nga

đan thanh |

Đầu năm 2024, anh Lê Vũ (TPHCM) lần đầu đến với nước Nga và khám phá vùng đất Siberia xa xôi vào mùa đông giá lạnh.

Bắt đầu những chuyến đi ra ngoài biên giới từ những năm 2000, đến nay anh Trần Giang Lê Vũ đã du lịch hơn 60 nước khác nhau, nhiều nơi anh thậm chí đã ghé thăm lại nhiều lần. Đầu năm nay, khi mùa đông khắc nghiệt vẫn còn “chiếm đóng” phương Bắc, anh lên kế hoạch chu du nước Nga một mình trong suốt 15 ngày.

Trải nghiệm hồ Baikal mùa đông

Ước tính có tuổi đời từ 25 - 30 triệu năm trước, Baikal được mệnh danh là hồ nước lâu đời nhất thế giới. Không chỉ vậy, Baikal còn có làn nước trong bậc nhất có thể nhận thấy ở độ sâu 30 - 40m.

Baikal còn là hồ nước có đa dạng sinh học cao với hơn 1.000 loài thực vật và 2.500 loài động vật. Trong đó hơn 80% loài động vật là loài đặc hữu và nổi tiếng nhất là hải cẩu Baikal. Những chú hải cẩu nhỏ da trơn này đã trở thành biểu tượng của vùng Di sản thiên nhiên Baikal diệu kỳ.

Khác với các mùa trong năm, khi mùa đông đến, đặc biệt là vào tháng 1 tới tháng 3 hàng năm, nước hồ Baikal đóng băng rất dày và trở thành một điểm du lịch độc đáo hiếm có, theo quan sát của anh Lê Vũ.

Sự khắc nghiệt của mùa đông khoác lên cả vùng Siberia và hồ Baikal một bộ áo đặc biệt, biến nơi này thành thiên đường của băng giá. Thời gian ban ngày mặt trời chiếu sáng cả vùng hồ, những tảng băng nằm chồng lấn lên nhau trong suốt dưới ánh nắng tựa như các tác phẩm nghệ thuật sắp đặt. Mặt hồ phẳng lặng nhìn xa về phía mặt trời mọc chỉ thấy như vô tận nhưng quay lưng trở lại là những dãy núi đá hùng vỹ với rừng dương bao quanh luôn giữ được vẻ đẹp nguyên sơ.

Dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi ở Baikal, anh Lê Vũ vẫn có nhiều trải nghiệm thú vị như thử cảm giác đi bộ xuyên ngang trên mặt hồ đóng băng, di chuyển trên mặt hồ bằng tàu đệm hơi, trượt trên băng tự nhiên, khoan hồ băng lấy nước trực tiếp từ hồ Baikal để pha cùng rượu cocktail uống...

Nhưng nhắc đến khoảnh khắc đáng nhớ nhất, anh chia sẻ đó là lúc tận mắt chiêm ngưỡng hiện tượng tự nhiên kỳ diệu của những bọt khí metan bị đóng băng tức thì khi sủi bọt tạo thành bong bóng đá ngay dưới chân mình.

Sau những giờ phút trải nghiệm trên hồ băng anh Lê Vũ có cơ hội thưởng thức cá hồi trắng Omul, món đặc sản mà anh kể là không thể bỏ qua nếu đã tới Baikal.

“Cá hồi trắng có thể ăn sống, xông khói, hấp hoặc chiên đều rất ngon. Ngoài ra, tại Baikal còn có ẩm thực của người Buryatia với món súp Buchler nấu bằng thịt cừu hầm với khoai tây, món Buuz là một loại bánh nhồi thịt như Momo hay há cảo. Giữa vùng băng giá lạnh lẽo nhưng các món ăn vẫn rất đa dạng và giá cả rất rẻ, ngay cả nguyên con cá hồi trắng chỉ 75.000 đồng”, nam du khách bày tỏ.

Anh Trần Giang Lê Vũ ghé thăm hồ Baikal trong chuyến du lịch Nga đầu năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Trần Giang Lê Vũ ghé thăm hồ Baikal trong chuyến du lịch Nga đầu năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Một nước Nga đầy lưu luyến

Khởi đầu từ TPHCM, anh bay tới thủ đô Moskva rồi đi xe lửa 40 tiếng từ Moskva lên Murmansk và ở đây 5 ngày, dành thời gian “săn ảnh” Bắc cực quang, tham quan ngôi làng của người Sami và làng Teriberka.

Kế tiếp chuyến đi anh bay tới Ulan Ude, ngày hôm sau đi xe lửa từ Ulan Ude tới Siberia với 9 tiếng chạy dọc theo hồ Baikal nổi tiếng tới thành phố Irkutsk. Từ đây nam du khách đi xe bus khoảng 70km tới làng Listvyanka nằm ven hồ Baikal để nghỉ lại 2 ngày, khám phá hồ nước lớn và sâu bậc nhất thế giới. Chuyến đi khám phá nước Nga vào mùa Đông kết thúc với chuyến bay Irkutsk về Moskva và tham quan thủ đô Nga một ngày.

Đến Nga lần đầu tiên trong đời nhưng đúng vào mùa lạnh, anh Lê Vũ kết hợp đi Baikal cùng với thành phố Murmansk và làng Teriberka. Murmansk là thành phố lớn nhất nằm trên vòng Bắc Cực, bên vịnh Kola thuộc biển Barents.

Sau 40 tiếng xe lửa từ Moskva, anh Lê Vũ kể về cảm giác đầu tiên ở thành phố này: “Cảm giác đầu tiên thật sợ hãi khi bước ra khỏi xe lửa, khiêng vali nặng 23kg lên hàng chục bậc thang ở ga, mắt kính mờ đục vì hơi nước, bước chân trơn trượt. Cái lạnh âm mấy chục độ táp vô mặt, đứng giữa trời vô định vì chưa đặt phòng khách sạn mà bụng đói meo”.

Nhưng Murmansk là nơi anh lưu lại tới 5 ngày để săn tìm những khoảnh khắc mà anh đặc biệt không thể nào quên là cảnh tượng Bắc cực quang vần vũ trên bầu trời. “Đã từng săn cực quang ở Iceland nhưng lần này ấn tượng hơn hẳn vì thấy Bắc cực quang rõ hơn, nhiều hơn và lộng lẫy hơn rất nhiều”, anh bật mí.

Cảm xúc sau chuyến đi dài lần đầu đến Nga giữa mùa lạnh của anh Lê Vũ là sự ấm lòng, đầy lưu luyến và mong muốn quay trở lại. Với anh, nước Nga quá vĩ đại với nhiều kỳ quan thiên nhiên còn chờ mình khám phá. Ngoài ra, khi tiếp xúc với người dân Nga đa số đều rất thân thiện và yêu quý mình, đặc biệt khi biết mình từ Việt Nam sang họ càng quý mến và xin chụp hình chung.

Hiện tại khách Việt xin e-visa của Nga rất dễ, chỉ cần điền đơn trên web và nộp lệ phí 40 USD sẽ được cấp evisa 16 ngày. Theo anh Lê Vũ, vé máy bay tới Nga của các hãng hàng không Trung Quốc như Sichuan Airlines đang có giá tốt nhất.

Tuy nhiên, ảnh hưởng của xung đột Nga - Ukraina nên không quá nhiều du khách đến Nga, việc mua landtour cũng gặp khó khăn vì ít khách nên không tổ chức nhiều tour. Chi phí cả hành trình 15 ngày ở Nga của anh Lê Vũ từ tiền vé bay, ăn ở đi lại và land tour vào khoảng 60 triệu đồng.

Lưu ý đặc biệt cho những người đến Nga vào mùa đông, nhất là khi săn cực quang ở Murmansk và đến hồ Baikal là tiết trời rất lạnh và khô, nhiệt độ giảm tới -30 độ C. Vì thế du khách cần trang bị quần áo, giày mũ, găng tay giữ ấm, thuốc đầy đủ. Điện thoại luôn giữ sát người để giữ ấm, nếu mang máy ảnh cũng phải giữ pin bên người vì pin các loại máy rất dễ tụt năng lượng.

đan thanh
TIN LIÊN QUAN

Xê dịch để chữa lành

Ý YÊN |

Du lịch chữa lành, một loại hình kết hợp du lịch truyền thống với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vốn phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn là khái niệm mới mẻ ở Việt Nam. Xu hướng này đang nổi lên, thu hút một lượng khách đáng kể.

9 tháng cầm lái xe côn phượt một mình xuyên Việt

Ninh linh |

Đi khắp Việt Nam, Nguyễn Thị Yến (biệt danh Yến Vi Vu) hạnh phúc vì được thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp mỹ miều, gặp gỡ những con người đáng mến của "mảnh đất hình chữ S".

Check in vòng quanh thế giới

NHÓM Phóng viên |

Năm 2023, hơn 5 triệu người Việt Nam du lịch nước ngoài. Hàng triệu du khách Việt, trên tay là cuốn hộ chiếu màu xanh, tỏa đi khắp thế giới trong một năm qua.

Chung cư không sổ hồng ở Hà Nội rao bán vẫn lãi gần 1,5 tỉ đồng

Thu Giang |

Nguồn cung thiếu hụt đã khiến phân khúc căn hộ chung cư tại TP Hà Nội dù chưa có sổ hồng vẫn tăng giá, lãi hàng tỉ đồng sau vài năm sử dụng.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới năm 2024

Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn |

Từ ngày 1 – 2.3 (theo giờ địa phương), Hội nghị Hội đồng Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Thế giới (WFTU) lần thứ hai đã diễn ra tại Sao Paolo, Brazil. Đoàn đại biểu cấp cao của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam do đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch WFTU làm Trưởng đoàn đã tham dự Hội nghị.

Thêm hàng trăm thợ xây tố cáo Giám đốc Công ty Hưng Phát cắt liên lạc, nợ lương

Nhóm PV Tây Bắc |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ việc Công ty TNHH Thương mại và Phát triển xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) “xù” lương hơn 100 người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Báo Lao Động tiếp tục nhận được tố cáo của 14 nhóm thợ xây (khoảng 200 người) về hành vi có dấu hiệu lừa đảo, chậm trả tiền công nhân của doanh nghiệp này.

Hình ảnh đường hơn 700 tỉ đồng nối 2 quận ở Hà Nội trước một tháng thông xe

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Đường Lê Quang Đạo kéo dài đang gấp rút hoàn thành để thông xe vào tháng 4, tăng tính kết nối giữa quận Nam Từ Liêm với Hà Đông, giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông cho khu vực.

Bộ Công an giải đáp thắc mắc về thủ đoạn lừa đảo lấy lại tiền

Quang Việt |

Bộ Công an khẳng định, các trang thông tin trên mạng lấy tên Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao hỗ trợ lấy lại tiền bị chiếm đoạt đều là mạo danh và có dấu hiệu lừa đảo.

Xê dịch để chữa lành

Ý YÊN |

Du lịch chữa lành, một loại hình kết hợp du lịch truyền thống với các hoạt động chăm sóc sức khỏe, vốn phổ biến trên thế giới nhưng vẫn còn là khái niệm mới mẻ ở Việt Nam. Xu hướng này đang nổi lên, thu hút một lượng khách đáng kể.

9 tháng cầm lái xe côn phượt một mình xuyên Việt

Ninh linh |

Đi khắp Việt Nam, Nguyễn Thị Yến (biệt danh Yến Vi Vu) hạnh phúc vì được thỏa sức ngắm nhìn cảnh đẹp mỹ miều, gặp gỡ những con người đáng mến của "mảnh đất hình chữ S".

Check in vòng quanh thế giới

NHÓM Phóng viên |

Năm 2023, hơn 5 triệu người Việt Nam du lịch nước ngoài. Hàng triệu du khách Việt, trên tay là cuốn hộ chiếu màu xanh, tỏa đi khắp thế giới trong một năm qua.