Bóng cười - thú vui hay tai họa?

bs văn bình |

Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gần đây đã phát hiện một kho tàng trữ khí cười với số lượng lớn.

Sau khi xác định một kho cung cấp khí cười tiêu thụ khắp Hà Nội, khoảng 3h ngày 5.6, các trinh sát Công an quận Hai Bà Trưng đã phong tỏa một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ 488, phố Bạch Mai. Tại hiện trường, có 26 bình chứa khí cười nhiều cỡ khác nhau, nhiều túi bóng bay chưa bơm khí...

Đối tượng giữ kho hàng khai, khí cười ở đây được chuyển theo “đơn đặt hàng” đến các quán bar, karaoke ở các quận Tây Hồ, Đống Đa, Cầu Giấy. Tháng 2, Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an Nghệ An phát hiện Phan Thái Dương, ở TP.Vinh, Nghệ An, đang bán 3 bình khí cười và 2.000 quả bóng bay chưa bơm khí.

Sau đó, Công an triệu tập Phan Hà Hải và Dương, Hải giao nộp thêm 22 bình khí cười. Tháng 12.2018, Công an TP.Lao Cai phát hiện 31 bình khí cười nhiều kích cỡ ở nhà 003, đường Hưng Hóa, tổ 6, P.Duyên Hải, TP.Lao Cai. Nguyễn Đức Dương, sn 1992, quê Yên Bái, khai đã bơm, bán hết 25 bình, còn 6 bình nguyên và mua khí cười của một người không rõ lại lịch ở Hà Nội.

Những hệ lụy

Khoảng 22h ngày 10.3, M.Ben, SN 1984, quốc tịch Australia, đi du lịch cùng gia đình, tử vong tại quán cà phê Smile, đường Lý Thái Tổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội. Dân mạng lan truyền bức ảnh người này đang được cấp cứu. Theo người đăng bài, anh này liên tục hít bóng cười, khi nhân viên phục vụ tới gần phát hiện có vấn đề, lập tức gọi cấp cứu. Quán đã bị niêm phong để điều tra.

Năm ngoái, tháng 10, một nam sinh viên, 21 tuổi, nhập Trung tâm chống độc, BV Bạch Mai, Hà Nội, biểu hiện tổn thương tủy sống cổ khá nặng, rối loạn cảm giác và giảm vận động: Tê bì hai cổ - bàn chân và hai bàn tay, đi lại không vững. Anh này bắt đầu hít bóng trước đó khoảng 2 năm do được bạn mời, sau đó tự mua về hít mỗi lần 1 - 2 bóng.

Khi  nghiện, anh ta mua hẳn bình khí cười 5kg giá 1,1 triệu đồng về tự bơm. Mỗi bình như vậy bơm được 50 quả lớn hoặc hơn 100 quả nhỏ nên cùng bạn bè thoải mái hít. Sáu tháng trước khi nhập viện, mỗi ngày anh ta hít khoảng 20 quả. Trong tháng 10, ngoài anh ta, Trung tâm chống độc còn nhận thêm hai thanh niên khác! Tháng 8, Olivia Golding, 24 tuổi, người Anh, bị liệt vì thoái hóa tủy sống do thói quen hít 15 bóng cười một tuần.

Olivia cho biết: Khoảng một tháng trước khi nhập viện, khi đang hít thì cảm thấy như có kim đâm vào chân, cổ, lưng và cảm giác như bị liệt. Cô không hề nghĩ bóng cười gây ra những cảm giác đó, nên vẫn hít. Sau đó, căn bệnh đã làm từ hai vai đến hai chân không còn cảm giác, không đi được và tay thì run rẩy, mất kiểm soát, không thể cầm nắm.

Biết nguyên nhân, các BS BV Southmead ở Bristol kết luận cô mắc bệnh Lichtheim do thiếu hụt vitamin B12 trầm trọng. Khí cười ức chế vitamin B12, rất cần cho hình thành myelin (chất màu trắng bao quanh sợi trục (sợi thần kinh - một sợi dài, mỏng của tế bào, neurone thần kinh, dẫn xung điện ra khỏi thân tế bào, neurone, truyền thông tin đến các neurone khác, cơ và các tuyến), có tác dụng ngăn rò rỉ xung điện và điều hòa tốc độ dẫn truyền xung, rất cần thiết cho hoạt động chính xác của thần kinh; một nửa não là myelin).

Thiếu B12 dẫn đến thoái hóa mô não; tủy sống; tổn thương thần kinh thị giác: nhìn mờ, nhìn đôi, nhạy cảm với ánh sáng hoặc mất thị lực; tổn thương các dây thần kinh ngoại biên (xuất phát từ tủy sống), gây triệu chứng tê bì ở chân, tay, nặng hơn sẽ dị cảm, làm mất thăng bằng, ngã ngay cả khi đang đi trên mặt bằng; mất trí nhớ. Golding phải ngồi xe lăn và điều trị nhiều tổn thương thần kinh!

Tháng 8, khoảng gần 5h chiều, cảnh sát trật tự Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng thấy xe Mercedes lạng lách trên đại lộ Nguyễn Chí Thanh nên đuổi theo, đến ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Hùng Vương thì chặn được. Cô gái lái xe khoảng 30 tuổi ngồi lì khi cảnh sát yêu cầu ra khỏi xe để làm việc. Phải mất nhiều thời gian cùng nhiều biện pháp cô ta mới chịu xuống xe với nhiều biểu hiện phê chất kích thích. Trên xe có một số bóng cười và cảnh sát đưa cô gái cùng phương tiện về Công an quận để làm rõ. Nhưng cho đến tối hôm đó, cô gái này vẫn chưa tỉnh táo nên không thể lấy lời khai...

Thực chất khí cười

Đinitơ monoxit (N2O) chỉ là một khí trong 5 loại Nitơ oxit, bốn khí khác là Nitơ monoxit (NO), Nitơ đioxit (NO2), Đinitơ trioxit (N2O3), Đinitơ pentoxit (N2O5), được Joseph Priestley, nhà hóa học người Anh phát hiện năm 1772 và công bố phát hiện sau đó ba năm. Khi mới phát hiện, các Nitơ oxit chỉ được sử dụng trong phòng thí nghiệm.

Năm 1799, BS người Anh, Thomas Beddoes phát hiện tác dụng trị liệu của N2O và ông đã thử nghiệm để điều trị các bệnh đường hô hấp, đặc biệt là lao, căn bệnh chết người không có thuốc chữa thời bấy giờ. Cùng năm, nhà hóa học Anh, Humphry Davy phát hiện những người thử nghiệm thấy hồi hộp, thú vị vì cảm giác hưng phấn khi hít N2O và sau vài tháng thử nghiệm, ông này kết luận: Khí không gây hại cho người. H.Davy, khi đó mới 20 tuổi, được BS Thomas Beddoes thuê làm Tổng giám đốc cho nghiên cứu của mình.

Davy có nhiệm vụ tổ chức các “bữa tiệc”, mời người thân, bạn bè hít N2O và yêu cầu họ ghi lại trải nghiệm của mình. Những người tham gia rất vui vẻ, sảng khoái, họ thích thú và say mê cười nghiêng ngả. Thế kỷ XIX, các bữa tiệc cười nở rộ trong giới thượng lưu, không chỉ ở Anh mà lan sang Mỹ và những người trải nghiệm cảm giác hưng phấn này phải trả tiền. Năm 1844, một người dự “tiệc” bị thương ở chân. Sau khi hít khí cười anh ta mất hết cảm giác đau.

Các nhà khoa học kết luận, N2O có khả năng làm mất cơn đau và sau đó được dùng điều trị chứng liệt. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Wells, người từng trải nghiệm tiệc cười nhận ra nếu thường xuyên dùng khí N2O để cơ thể hưng phấn dễ nhiễm độc và nghiện không thể thoát ra, dần trở nên vô cảm. Một vài trường hợp nạn nhân có biểu hiện mặt tái xanh, cơ thể không cử động, nên Wells cho rằng N2O có thể dùng gây mê cho người nhưng không chứng minh được.

Sau đó, đồng nghiệp của Wells, William Morton, đề xuất và thúc đẩy sử dụng N2O gây mê khi chứng minh được tác dụng. Tuy nhiên, năm 1846, cũng chính Morton giới thiệu và sử dụng Ether làm thuốc mê, được công nhận và sử dụng rộng rãi, do có nhiều ưu điểm hơn N2O. Bóng cười - Funkyball là trào lưu hiện đang được giới trẻ nhiều nước tìm đến, coi đây là một thú vui để xả stress, thực chất là quả bóng bay thông thường chứa N2O. N2O không màu, thơm nhẹ nhàng, hơi ngọt, dùng làm chất tạo bọt trong công nghiệp thực phẩm; làm tác nhân oxi hóa trong động cơ tên lửa do tính chất oxi hóa mạnh.

Theo Cơ quan y tế quốc gia Anh, khí N2O là chất gây ảo giác, khi dùng có xu hướng tăng liều, có thể gây tử vong do thiếu oxy máu, nếu sử dụng liên tục hoặc hít trong phòng kín. Sử dụng thường xuyên sẽ thiếu máu, giảm bạch cầu do N2O được chứng minh ức chế vitamin B12 và axit folic (các chất tạo máu) do tính chất oxi hóa của nó. Người có bệnh hô hấp hít bóng cười có thể bị ngạt, suy hô hấp và nguy cơ tử vong do biến chứng tim mạch, loạn nhịp tim cũng là tác hại của loại khí này; dùng lâu, khi thiếu khí cười, dễ trầm cảm.

Năm 2014, tờ The Metro ở Anh dẫn khuyến cáo của giới chức y tế về khí cười gây chóng mặt, giảm khả năng suy nghĩ; nặng hơn có thể bất tỉnh và tử vong do thiếu ôxy; ngoài ra, là thiếu máu, ức chế tủy xương và tổn thương hệ thống thần kinh. Một thống kê của Đại học St.George, Anh, cho thấy khí cười là nguyên nhân của 17 tử vong từ 2006 - 2012, trong đó 6 ca ngạt thở, thiếu ôxy.

Chương trình Chào buổi sáng của đài ABC News Australia đưa tin: Một nữ sinh viên 20 tuổi ở nước này có bộ não bị tàn phá như một người nghiện rượu 40 năm. Cô đã hít khoảng 360 quả bóng cười suốt một tuần: Bi kịch là tổn thương tủy sống không hồi phục. Cô đang tập phục hồi chức năng bằng đi bộ, song không mấy khả quan. Ở Australia, bán bóng cười là bất hợp pháp từ 2015. Tiểu Mễ, 17 tuổi, người Trung Quốc, chỉ sau hơn 3 tháng tiếp xúc với bóng cười đã nghiện và yếu 2 chân, thân mình tê bì.

Sau một tai nạn giao thông, tình trạng này ngày càng trầm trọng, cô cho rằng đó là di chứng chấn thương. Tuy nhiên, BS cho biết: Chụp cộng hưởng từ, phát hiện tủy sống của cô bị thoái hóa. Sau 3 tuần điều trị, tứ chi của cô có phần cải thiện, nhưng tủy sống rất khó hồi phục, cô vẫn chưa thể tự đi lại, khi đứng dậy phải cần giúp đỡ.

Trước tình trạng bóng cười được bán từ quán cà phê vỉa hè đến các điểm vui chơi, công khai rao bán trên nhiều website, fanpage với đủ chủng loại, kích cỡ, có cả chương trình khuyến mại, Bộ Y tế, trong văn bản 2954/BYT-KCB ngày 19.5.2019 đã đồng ý với đề nghị của TP Hà Nội (văn bản 505/UBND-KGVX, ngày 17.10.2018) về việc cấm sử dụng N2O cho giải trí, sau khi viện dẫn Luật Hóa chất và Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp. Tại sao chúng ta chưa cấm khí cười bằng luật bởi chất này gây nghiện, nguy hiểm tính mạng và sức khỏe, khi cả nước đã tràn lan chất gây hại này?

bs văn bình
TIN LIÊN QUAN

Dùng bóng cười kéo dài, thiếu nữ mất hết cảm giác

LH |

Bệnh nhân Nguyễn Thị A (18 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng tê tay chân, mất thăng bằng, đi lại khó khăn. Nguyên nhân do A sử dụng bóng cười trong thời gian dài.

Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, sử dụng bóng cười

Q.Hiệu |

Công an Hà Nội cho biết, đợt ra quân lần này diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 17.8 đến hết ngày 26.8.

Nhiều điểm kinh doanh bóng cười tại "phố Tây" Bùi Viện

A.T |

Cơ quan chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM vừa tiến hành bí mật ra quân, bắt quả tang nhiều cơ sở kinh doanh “bóng cười” sai quy định trên địa bàn phố đi bộ Bùi Viện.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Dùng bóng cười kéo dài, thiếu nữ mất hết cảm giác

LH |

Bệnh nhân Nguyễn Thị A (18 tuổi, ở huyện Bắc Sơn, Lạng Sơn) vào viện trong tình trạng tê tay chân, mất thăng bằng, đi lại khó khăn. Nguyên nhân do A sử dụng bóng cười trong thời gian dài.

Hà Nội tổng kiểm tra, xử lý việc kinh doanh, sử dụng bóng cười

Q.Hiệu |

Công an Hà Nội cho biết, đợt ra quân lần này diễn ra trong 10 ngày, bắt đầu từ 19h ngày 17.8 đến hết ngày 26.8.

Nhiều điểm kinh doanh bóng cười tại "phố Tây" Bùi Viện

A.T |

Cơ quan chức năng phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM vừa tiến hành bí mật ra quân, bắt quả tang nhiều cơ sở kinh doanh “bóng cười” sai quy định trên địa bàn phố đi bộ Bùi Viện.