Cô hướng dẫn viên du lịch xứ Huế mang tên loài hoa Thiên Lý nói: Hồi đầu em mới mặc áo dài ngũ thân thấy nó cứ kỳ kỳ, sao sao ấy. Về sau khi hiểu ý nghĩa và nguồn gốc của nó thì lại yêu nó.
Áo dài ngũ thân được phê duyệt là trang phục y quan của triều Nguyễn thuộc xứ Đàng Trong thời Chúa Nguyễn Phúc Khoát, một vị võ vương.
Áo dài ngũ thân có hai loại. Áo Tấc hay còn gọi là áo ngũ thân tay phụng, áo lễ, áo thụng được mặc cùng với quần dài, che thân từ cổ qua khỏi đầu gối. Và Áo Tay chẽn, loại này thân áo cũng tương tự như Áo Tấc nhưng phần đoạn vải được nối từ khuỷu tay tới quá cổ tay chừng 2cm thì được may kiểu ống tay hẹp...
Tà áo dài ngũ thân như tên gọi của nó gồm 5 thân áo, 2 vạt trước, 2 vạt sau may rất khéo phải tinh mắt mới nhận ra tượng trưng cho “tứ thân phụ mẫu”, tà áo con ẩn sau tà trước, đại diện cho người con. Ngũ thân còn tượng trưng cho ngũ thường: Nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, là những luân thường, đạo lý đã được xác lập.
Khoác lên người tà áo ngũ thân, phải xứng là người con của nước Nam, giữ trọn đạo lý.