Ấn tượng Phú Quốc

Trần Lắm |

Phú Quốc được mệnh danh là “đảo ngọc”, là “thiên đường du lịch”, nơi có những bãi biển đẹp nhất hành tinh, là một trong những điểm đến ấn tượng nhất vào mùa thu ở Châu Á - Thái Bình Dương...

Hòn đảo rộng gần 600 cây số vuông cùng với quần thể hơn 20 đảo lớn nhỏ liền kề nằm trong vùng biển Tây Nam của Tổ quốc sở hữu một vẻ đẹp hoang sơ, bình yên và thơ mộng nhưng cũng không kém phần sang trọng và diễm lệ khi được khoác lên mình chiếc áo mới của những công trình vui chơi, nghỉ dưỡng mang đẳng cấp quốc tế.

Ngày 9.12.2020 vừa qua, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc, đánh dấu một bước ngoặt mang tính lịch sử trong việc ra đời thành phố đảo đầu tiên của Việt Nam, tạo tiền đề để thành phố đảo này sớm vươn lên trở thành một trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ hàng đầu khu vực và thế giới với 4 trụ cột phát triển chính là công nghiệp giải trí, du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ tài chính ngân hàng và kinh tế biển, sánh ngang với Phuket của Thái Lan hoặc Hồng Kông (Trung Quốc).

Sản phẩm ngọc trai nổi tiếng của Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Sản phẩm ngọc trai nổi tiếng của Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Quảng trường Vinwonders ở phía Bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Quảng trường Vinwonders ở phía Bắc đảo Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển nước trong xanh được ví như Maldives của Việt Nam. Ảnh: Trần Lắm
Phú Quốc sở hữu nhiều bãi biển nước trong xanh được ví như Maldives của Việt Nam. Ảnh: Trần Lắm
Một góc phố mới đầy màu sắc trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Một góc phố mới đầy màu sắc trên đảo Phú Quốc. Ảnh: Trần Lắm
Du khách tận hưởng cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng  và lãng mạn. Ảnh: Trần Lắm
Du khách tận hưởng cảm giác được hòa mình vào thiên nhiên thơ mộng và lãng mạn. Ảnh: Trần Lắm
Làng chài An Thới nhìn từ cabin cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: Trần Lắm
Làng chài An Thới nhìn từ cabin cáp treo Hòn Thơm. Ảnh: Trần Lắm

Những hình ảnh mới nhất đầy ấn tượng về thành phố đảo đầu tiên này cho thấy Phú Quốc có đủ tiềm năng và dư địa để sớm biến giấc mơ trở thành “thiên đường” là hoàn toàn có thể nếu biết tận dụng và phát huy hết tiềm năng và lợi thế sẵn có của mình.

Thành phố Phú Quốc có diện tích 589,23km2, dài gần 50km, nơi rộng nhất khoảng 25km, nằm ở vị trí giáp thành phố Hà Tiên, huyện Kiên Lương (tỉnh Kiên Giang); vịnh Thái Lan và Campuchia; cách thành phố Rạch Giá 120km và cách thành phố Hà Tiên 45km. Trong vùng biển Phú Quốc, ngoài đảo chính còn có 22 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Sau khi thành lập, thành phố Phú Quốc có 2 phường, 7 xã, quy mô dân số 179.480 người.

Trần Lắm
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cần đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

Hình ảnh bên lề lễ thành lập TP Phú Quốc

Lục Tùng |

Lễ thành lập TP Phú Quốc được tỉnh Kiên Giang tổ chức vào đêm 8.1 tại đảo Phú Quốc đã để lại nhiều hình ảnh thú vị...

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng

Lục Tùng |

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Phú Quốc: Diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố

NGUYÊN ANH |

Ngay sau phần chấm điểm, trao giải thưởng cho các đơn vị có xe thiết kế đẹp, toàn thể 11 chiếc xe hoa đã tiến hành diễu hành trên các tuyến đường từ phường Dương Đông đến phường An Thới để tuyên truyền cho sự kiện lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc.

Bên trong phòng ICU, bác sĩ thở phào nhẹ nhõm vì có máu

PHONG LINH - MỸ LY |

Không còn cảnh mòn mỏi chờ máu, đó là niềm vui của y bác sĩ, người nhà bệnh nhân tại Khoa Hồi sức tích cực - chống độc (ICU), Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ sau một thời gian dài thiếu máu điều trị, cấp cứu.

"Thánh ăn" Mỹ bỏ cuộc trước thử thách bún sứa khổng lồ ở TPHCM

Quang Thiện |

Raina Huang, một YouTuber chuyên thi ăn nhanh, phải “chào thua” thử thách ăn hai tô bún sứa khổng lồ nặng 4,4kg tại một quán ăn ở TPHCM.

Công viên ven sông lớn nhất TPHCM chuẩn bị mở cửa đón khách, nhiều hoạt động đặc sắc

MINH QUÂN |

TPHCM - Công viên bờ sông Sài Gòn phía Thủ Thiêm (TP Thủ Đức) rộng gần 20 ha sẽ khánh thành giai đoạn một ngày 23.12 tới, hứa hẹn là điểm vui chơi, giải trí thu hút người dân và du khách.

Kiên Giang: Xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch

NGUYÊN ANH |

Theo ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, cần đón đầu, định hướng cho phát triển bất động sản gắn với du lịch nghỉ dưỡng, để thành phố Phú Quốc thật sự trở thành trung tâm kinh tế trọng điểm của khu vực phía Nam và cả nước, trung tâm nghỉ dưỡng chất lượng cao mang tầm cỡ quốc tế. Đặc biệt từng bước xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố kiểu mẫu về phát triển kinh tế, du lịch, bảo vệ môi trường, thân thiện và an toàn.

Hình ảnh bên lề lễ thành lập TP Phú Quốc

Lục Tùng |

Lễ thành lập TP Phú Quốc được tỉnh Kiên Giang tổ chức vào đêm 8.1 tại đảo Phú Quốc đã để lại nhiều hình ảnh thú vị...

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng

Lục Tùng |

Phát triển TP Phú Quốc thành viên ngọc quý thông minh và thịnh vượng.

Thành lập thành phố Phú Quốc thuộc tỉnh Kiên Giang: Đòn bẩy và thách thức

nguyên anh |

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, việc thành lập thành phố Phú Quốc trên cơ sở nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số sẽ có hiệu lực thi hành vào 1.1.2021. Theo đó, mục tiêu quan trọng là xây dựng Phú Quốc trở thành thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam, là trung tâm du lịch và dịch vụ cao cấp của quốc gia và khu vực Đông - Nam Á.

Phú Quốc: Diễu hành xe hoa chào mừng thành lập thành phố

NGUYÊN ANH |

Ngay sau phần chấm điểm, trao giải thưởng cho các đơn vị có xe thiết kế đẹp, toàn thể 11 chiếc xe hoa đã tiến hành diễu hành trên các tuyến đường từ phường Dương Đông đến phường An Thới để tuyên truyền cho sự kiện lễ công bố Nghị quyết thành lập thành phố Phú Quốc.