Tiêm chất làm đầy ở spa, cô gái phải cắt bỏ môi

|

Tiêm chất làm đầy (filler) tại một spa thuộc quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) để môi được đẹp hơn, chị Nguyễn Thị H. đã phải cắt bỏ môi dưới do hoại tử nặng nề.

Chiều ngày 6-7, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội, cho biết đã yêu cầu Phòng y tế quận Hoàn Kiếm phối hợp cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, làm rõ vụ việc một nạn nhân nữ là chị Nguyễn Thị H. (23 tuổi, quê Quảng Ninh, sống ở Hà Nội) bị hoại tử môi sau khi làm đẹp tại spa tại ngõ Vạn Kiếp, quận Hoàn Kiếm.

Trước đó cuối tháng 4 vừa qua, nạn nhân được tiêm chất làm đầy (filler) vào môi dưới tại cơ sở kể trên. Thời gian đầu chị H. ưng ý vì được tạo hình môi đẹp thế nhưng những ngày gần đây, môi chị H. bị biến chứng với biểu hiện môi nứt, chảy dịch, sưng tấy và phải nhập viện.

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Nam Cu Ba (Hà Nội), bệnh nhân nữ nhập viện cuối tuần qua trong tình trạng sốt, vùng môi dưới sưng tấy, hoại tử một phần. Các bác sĩ đã điều trị kháng sinh, trích rạch môi dưới lấy ra nhiều mủ đặc lẫn chất làm đầy. Do phần môi hoại tử không đáp ứng với thuốc điều trị, ngày 5-7 vừa qua, chị H. được các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam Cu Ba tiến hành phẫu thuật phần hoại tử và bảo tồn phần chưa bị tổn thương.

Trước sự việc này, bà Trần Thị Nhị Hà, Trưởng phòng quản lý hành nghề y tư nhân, Sở Y tế Hà Nội, cho biết đây là cơ sở spa chỉ được thực hiện các dịch vụ chăm sóc da thông thường, không được thực hiện dịch vụ tiêm chất làm đầy.

Theo quy định dịch vụ tiêm filler phải được thực hiện tại phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ phải thẩm định được cấp phép; người thực hiện kỹ thuật tiêm filler phải có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên môn. Chất filler khi sử dụng cho khách hàng phải là sản phẩm được cấp phép lưu hành của Bộ Y tế và phải có nhà nhập khẩu chứng minh nguồn gốc rõ ràng. Nếu hành nghề không đúng chuyên môn tiêm filler có thể gây các tai biến: tắc mạch, hoại tử do tiêm không đúng vị trí. Đáng ngại hơn nếu chất này không được kiểm soát chất lượng khi vào trong cơ thể sẽ bị vón, gây biến dạng vùng da cơ, vón cục và dẫn đến các tai biến, nguy hiểm sức khỏe của người sử dụng.

Theo Người lao động

TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".