Tác hại của tia UV với mắt trong mùa nắng nóng

MINH NGỌC (TỔNG HỢP) |

Tia UV hay còn gọi là tia cực tím, tia tử ngoại là một loại tia do mặt trời phát ra. Tia này có nhiều ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của con người như tác dụng tổng hợp vitamin D để chữa bệnh vàng da, tuy nhiên nếu liên tục tiếp xúc trực tiếp trong thời gian dài ở chỉ số cao, tia UV sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể nhất là đôi mắt của bạn.
 
Ảnh minh họa - Minh Thành
1. Tác hại của tia UV đối với mắt

Tia UV có 3 bước sóng: UVA, UVB, UVC trong đó.

UVC: khả năng gây tổn hại cho mắt nhưng nhờ có tầng ozone mà tia được giữ lại.

UVB: Tia UVB bị giác mạc hấp thu gần hết. Dù vậy, UVB vẫn gây các bệnh về giác mạc như viêm giác mạc, hạt kết mạc, mộng.

UVA: Do đi xuyên qua được tầng ozon nên lượng bức xạ tia tử ngoại là có nhiều nhất chiếm 97%. UVA xuyên qua được giác mạc, đi vào thủy tinh thể, võng mạc, nếu phơi sáng quá lâu sẽ dẫn đến tình trạng thoái hóa hoàng điểm hay đục thủy tinh thể.

Các tia tử ngoại nhân tạo do lượng thời gian chiếu vào mắt và khoảng cách từ các thiết bị điện tử ngắn nên tác động đến mắt gấp nhiều lần so với tia tử ngoại mặt trời. Các ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử sẽ gây ra các triệu chứng nhức mắt, khô mắt, các tật về mắt hoặc thoái hóa hoàng điểm (bệnh lý có nguy cơ gây mù lòa cao).

2. Biện pháp bảo vệ mắt khỏi tia tử ngoại

Ảnh minh họa - Minh Thành
Ảnh minh họa - Minh Thành

Sử dụng các phụ kiện có tác dụng tránh tia tử ngoại như mũ rộng vành, đeo kính râm. Chú ý nên sử dụng quanh năm vì tia UV có quanh năm không phải chỉ có vào mùa hè và những ngày nắng. Nên chọn những loại kính râm tốt, có tác dụng tránh được tia UV, nếu không các bệnh về mắt sẽ còn nặng lên. Chọn kính sát vào 2 bên của mắt để tránh tia tử ngoại bức xạ vào qua phần bên của mắt.

Hạn chế ra đường ở những khung giờ có bức xạ tia UV cao, chỉ ra ngoài khi thật cần thiết.

Hạn chế tiếp xúc các thiết bị điện tử phát ra ánh sáng xanh như tivi, điện thoại, máy tính,...

Ăn nhiều các thực phẩm chứa chất dinh dưỡng tốt cho mắt.

Dùng thuốc nhỏ mắt để phòng ngừa các bệnh về mắt

Ngày nay khi công nghệ ngày càng hiện đại, tình trạng ô nhiễm môi trường càng tăng càng làm cho lớp ozone bảo vệ trái đất ngày càng mỏng đi. Từ đó lượng UV phát ra từ mặt trời ngày càng nhiều và ảnh hưởng tiêu cực hơn đến sức khỏe con người.

Bên cạnh đó, các thiết bị điện tử như tivi, điện thoại cũng là nguồn phát ra ánh sáng xanh gây ảnh hưởng xấu đến mắt của bạn. Khi bạn thấy có các bất thường tại mắt cần đến các cơ sở chuyên khoa về mắt để được khám và điều trị sớm.

MINH NGỌC (TỔNG HỢP)
TIN LIÊN QUAN

Tia UV gây nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe con người?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng có xu hướng gia tăng và diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay 7.6 có giá trị từ 7 - 9, ứng với nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng gay gắt, tia UV cao nguy hiểm cho sức khoẻ con người mức nào?

THANH NGA (Medical News Today) |

Trong những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, chỉ số tia UV tăng cao và có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Medical News Today đã chỉ ra những tác hại của tia UV cũng như cách phòng tránh để bạn có thể bảo đảm được sức khỏe của mình.

Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân Thủ đô mặc kín mít ra đường

Minh Thành |

Để chống chọi lại cái nắng nóng gay gắt trong những ngày này, mỗi khi ra đường người dân nên trang bị cho mình đa dạng những loại trang phục chống nắng, chống tia UV.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tia UV gây nguy hiểm như thế nào đến sức khỏe con người?

NGỌC ANH (TỔNG HỢP) |

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, nắng nóng có xu hướng gia tăng và diễn ra trên diện rộng ở các tỉnh phía Bắc, với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến ở 36 – 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Trong đó, chỉ số tia UV ở Hà Nội và Đà Nẵng hôm nay 7.6 có giá trị từ 7 - 9, ứng với nguy cơ gây hại cao đến rất cao đối với cơ thể con người khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng.

Nắng nóng gay gắt, tia UV cao nguy hiểm cho sức khoẻ con người mức nào?

THANH NGA (Medical News Today) |

Trong những ngày nắng nóng gay gắt đỉnh điểm, chỉ số tia UV tăng cao và có khả năng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người. Medical News Today đã chỉ ra những tác hại của tia UV cũng như cách phòng tránh để bạn có thể bảo đảm được sức khỏe của mình.

Chỉ số tia UV mức rất cao, người dân Thủ đô mặc kín mít ra đường

Minh Thành |

Để chống chọi lại cái nắng nóng gay gắt trong những ngày này, mỗi khi ra đường người dân nên trang bị cho mình đa dạng những loại trang phục chống nắng, chống tia UV.