Sau phát ngôn sốc, Victoria's Secret đối mặt với làn sóng giận dữ

NHẬT MINH (T/H) |

Một nhóm phụ nữ chỉ mặc đồ lót với đủ hình thái cơ thể mang theo băng rôn biểu ngữ yêu cầu Victoria's Secret phải có cái nhìn khách quan và công bằng hơn. Nguyên nhân dẫn đến phong trào phản đối kịch liệt này được cho là do phát ngôn sốc của giám đốc marketing của Victoria's Secret.

Vào tháng 12.2018, một nhóm phụ nữ với đủ hình thái cơ thể mang theo băng rôn, biểu ngữ đã tập trung hò hét biểu tình trước trụ sở Victoria's Secret ở London, Anh. Đáng chú ý, nhóm người này chỉ mặc đồ lót và kêu gọi Victoria's Secret công bằng hơn trong cách nhìn đối với vẻ ngoài cơ thể.

 
Một nhóm phụ nữ với đủ hình thái cơ thể mang theo băng rôn, biểu ngữ đã tập trung hò hét biểu tình trước trụ sở Victoria's Secret. Ảnh: Dailymail.

Nguyên nhân của phong trào trên là do phát ngôn của Ed Razek - Giám đốc marketing của Victoria's Secret: "Chúng tôi từng thử làm show cho người mẫu plus size (mẫu béo) vào năm 2000 nhưng không ai quan tâm, bây giờ có làm lại cũng thế thôi. Và tôi cũng không nghĩ là nên cho người chuyển giới tham gia."

Phát ngôn của Razek được cộng đồng LGBT đánh giá là thù địch và và thiếu tôn trọng tới người đồng tính. Razek sau đó đã gửi lời xin lỗi thông qua tài khoản Twitter của Victoria's Secret nhằm cứu vãn tình thế nhưng vẫn không xoa dịu được dư luận.

Trong thông điệp này, Razek phân bua rằng Victoria's Secret cũng từng tổ chức casting đối với các người mẫu chuyển giới nhưng đơn giản là họ đã không vượt qua được các vòng phỏng vấn.

 
Những "người mẫu" quá khổ thả dáng trình diễn trước cửa Victoria's Secret. Ảnh: Dailymail

Những người biểu tình trước trụ sở Victoria's Secret ủng hộ cộng đồng LGBT và họ còn yêu cầu từ nay về sau, các show biểu diễn thời trang của Victoria's Secret buộc phải có mặt người mẫu béo hoặc chuyển giới để thêm phong phú đa dạng hơn.

Sau phát mang tính kì thị của Razek, Victoria's Secret tiếp tục bị cộng đồng LGBT công kích dữ dội. Họ còn đặt ra hẳn 1 hashtag là ''#fallenangel'' (thiên thần sa ngã) nhằm phản đối lại ''angels show'' - tên mà người hâm mộ thường dùng để gọi show truyền hình Victoria's Secret Fashion Show.

Phong trào này buộc Victoria's Secret phải điều chỉnh và hạn chế trong việc phân biệt và đưa ra tiêu chuẩn về cái đẹp của phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ béo phì. Có thể thấy, trong những năm gần đây, trào lưu đẹp tự nhiên và tôn sùng cơ thể đang khiến các cô gái bỏ qua những rào cản tư tưởng về cái đẹp.

NHẬT MINH (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.