Khung giờ vàng để tập thể dục trong những ngày giá rét

Minh Trí |

Những ngày cận Tết thời tiết đang trong đợt rét đậm, rét hại, ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe người trung niên và cao tuổi. Vì vậy người lớn tuổi cần thay đổi thói quen tập thể dục để đảm bảo sức khỏe cho bản thân.

Miền Bắc đang bước vào những ngày rét đậm rét hại. Vào buổi sáng nhiệt độ chỉ dao động từ 3-8 độ (tùy địa phương) và xuất hiện sương mù. Hơn nữa, vào buổi sáng sớm, cây cối chưa quang hợp nên lượng khí carbon do cây thải ra vẫn còn nhiều trong không khí. Vì vậy, nếu bạn đi thể dục buổi sáng quá sớm sẽ càng có hại sức khỏe.

Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Vì vậy, mọi người cần thay đổi khung giờ tập thể dục để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Tô Thế
Miền Bắc đang bước vào đợt rét đậm, rét hại. Vì vậy, mọi người cần thay đổi khung giờ tập thể dục để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Tô Thế
Thời điểm nào tập dục là thích hợp?

Theo bác sĩ Nguyễn Anh Đào, từng công tác tại Viện Y học cổ truyền quân đội, khung giờ vàng cho tập thể dục còn nhiều ý kiến trái chiều, nhưng số đông cho là có 2 khung giờ vàng để tập: 9-10h sáng. Thời điểm này nhịp độ sinh học lên cao, cơ bắp thoát khỏi sự ỳ, hệ thống tuần hoàn, hô hấp hoạt động tốt, cơ bắp đạt đỉnh cao nhất, tập luyện dễ đạt thành tích cao, động tác chuẩn xác hơn. Khung giờ này nhiệt độ cơ thể thường cao hơn buổi sáng 1-2 độ C, giúp các cơ đàn hồi, dẻo dai hơn, giảm nguy cơ chấn thương.

Người cao tuổi cũng có thể thay đổi thói quen khi chuyển sang tập thể dục vào buổi chiều (từ 17- 19 giờ). Đây là lúc tinh chất, khí huyết đã đầy đủ quy nạp về thận. Buổi chiều thuận với tự nhiên là âm chế ước được dương. Tập thể dục lúc này sẽ phát huy dương khí, thúc đẩy khí huyết lưu thông, dưỡng chất nuôi cơ thể, cân bằng âm dương.

Thay đổi các thói quen khi tập thể dục

Ngoài ra khi thời tiết thay đổi cũng là lúc mọi người cần thay đổi trang phục mặc khi thể dục. Không nên mặc áo dày vì trong quá trình thể dục, cơ thể sẽ ấm dần lên, nếu mặc áo quá dày sẽ nóng và ra nhiều mồ hôi. Thay vào đó, mọi người nên mặc vài lớp áo được may từ sợi tổng hợp, thiết kế ôm sát cơ thể, thấm mồ hôi, để khi nóng quá, có thể cởi bớt ra. Nên chọn những bộ quần áo thể thao mùa đông được thiết kế vừa để giữ ấm, vừa bảo đảm độ thoáng khí, thoát mồ hôi và không gây tổn hại cho da. Tất len hoặc tất bằng sợi polypropylene là sự lựa chọn tốt để thoát ẩm. Giày tập nên chọn loại có đế chống trượt và chắc chân. Không nên đi giày quá chật, quá kín vì sẽ cản trở quá trình lưu thông máu ở chân.

Những người dậy sớm để ra ngoài trời làm việc cũng cần giữ ấm cho bản thân để đảm bảo sức khỏe. Ảnh: Tô Thế
Những người dậy sớm để làm việc ngoài trời cũng cần giữ ấm cho bản thân để tránh các nguy cơ như: liệt mặt, méo miệng, đột quỵ... Ảnh: Tô Thế
Tập thể dục trong những ngày thời tiết lạnh sẽ mất khá nhiều nhiệt lượng nếu để đầu trần ra đường trong những ngày lạnh giá. Để tránh điều đó, nên dùng mũ hoặc những chiếc khăn có thể trùm qua đầu, tai để giữ ấm.

Không nên tập thể dục ở những nơi chật hẹp, quá đông người. Bởi bình thường mỗi người thải ra 20 lít carbon dioxide mỗi giờ, nếu có nhiều người tập thể dục cùng lúc thì lượng carbon dioxide trong không khí sẽ tăng lên nhanh chóng khiến không khí xung quanh bị ô nhiễm, dễ dàng dẫn đến tình trạng chóng mặt, mệt mỏi, buồn nôn. Kết quả là hoạt động thể dục không đạt hiệu quả tốt như mong muốn. Tốt nhất, hãy chọn nơi tập ở ngoài trời, nơi có nắng và có mái che là thích hợp nhất để tập thể dục trong mùa đông.

Nếu thời tiết quá lạnh giá, mọi người không tập thể dục vì cơ thể có thể bị hấp thụ nguồn năng lượng xấu từ bên ngoài, ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe.

Minh Trí
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên thể dục được hưởng chế độ bồi dưỡng gì?

Thiều Trang |

Do đặc thù công việc, giáo viên thể dục sẽ có chế độ bồi dưỡng riêng, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Linh Anh |

Hãy thử hình dung: Các giáo viên mầm non 60 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "cô- con" với các em bé 2-3 tuổi. Hay, thầy giáo thể dục hơn 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh. Trước nghịch lý này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kiến nghị và Thủ tướng đã giao các Bộ liên quan xem xét để thay đổi.

Tập thể dục giữa giờ giúp nâng cao năng suất lao động

Kiều Vũ thực hiện |

Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức có 2.424 tác phẩm đủ điều kiện chấm chọn ở vòng sơ khảo và chung khảo. Từ kết quả cuộc thi, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) và Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi bài thể dục cuối giờ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Giáo viên thể dục được hưởng chế độ bồi dưỡng gì?

Thiều Trang |

Do đặc thù công việc, giáo viên thể dục sẽ có chế độ bồi dưỡng riêng, thực hiện theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giáo viên mầm non, thể dục 60 tuổi vẫn đứng lớp: Nghịch lý và vô lý

Linh Anh |

Hãy thử hình dung: Các giáo viên mầm non 60 tuổi vẫn phải múa hát, xưng "cô- con" với các em bé 2-3 tuổi. Hay, thầy giáo thể dục hơn 60 tuổi vẫn phải thị phạm chạy, nhảy hướng dẫn học sinh. Trước nghịch lý này, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có kiến nghị và Thủ tướng đã giao các Bộ liên quan xem xét để thay đổi.

Tập thể dục giữa giờ giúp nâng cao năng suất lao động

Kiều Vũ thực hiện |

Cuộc thi “Sáng tạo video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân viên chức lao động” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức có 2.424 tác phẩm đủ điều kiện chấm chọn ở vòng sơ khảo và chung khảo. Từ kết quả cuộc thi, Viện trưởng Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường (Bộ Y tế) và Tổng LĐLĐVN dự kiến sẽ tổ chức cuộc thi bài thể dục cuối giờ.