Hoa phấn - Bí kíp làm đẹp độc đáo của cung nữ triều Nguyễn ít người biết

Tường Minh |

Hoa phấn hay còn gọi là hoa "cung nữ" là một trong những bí kíp làm đẹp của cung nữ triều Nguyễn, hiện được trồng, lưu giữ ở phủ Tùng Thiện Vương bên bờ sông An Cựu, Huế.

Hoa phấn, tên khoa học là Mirabilis jalapa, xuất xứ từ Nam Mỹ, nhưng do các phi tần trong cung triều Nguyễn từng dùng để làm đẹp nên nó còn có tên hoa “cung nữ”. Loài hoa này còn có các tên gọi khác như bông phấn, sâm ớt, yên chi…

Hoa phấn có đặc điểm lạ là một cây có thể nở hoa nhiều sắc màu và hoa có thể đổi sắc theo thời tiết cũng như độ già non của cây. Như cây hoa phấn vàng, khi đã có tuổi thì thường nở hoa sắc hồng, trong khi loại hoa phấn trắng sẽ đổi thành hoa tím.

“Mệ” Bửu Tộ và những cây hoa phấn trong phủ Tùng Thiện Vương. Ảnh: Tường Minh
“Mệ” Bửu Tộ và những cây hoa phấn trong phủ Tùng Thiện Vương. Ảnh: Tường Minh

Loài hoa phấn hồng lúc mới nở gặp trời nắng đẹp có màu sắc hồng tươi nhưng khi gặp ngày mưa, nắng ủ thì lại có màu huyết dụ...

Cây hoa phấn ở Huế gắn liền với "Mệ" Bửu Tộ, cháu đời thứ 4 của Tùng Thiện Vương Miên Thẩm, vốn là một kỹ sư nông lâm, hiện là Trưởng ban quản trị phủ thờ.

Hơn 20 năm trước, trong một lần về thăm quốc tự Diệu Đế, nơi hoàng tử Miên Tông (tức vua Thiệu Trị sau này) ra đời, ông Bứu Tộ bất ngờ nhìn thấy hoa phấn được trồng trong vườn chùa.

Theo sư trụ trì, đây là loại hoa mà các cung nữ xưa dùng làm phấn để trang điểm. Hoa được trồng ở chùa từ đời này qua đời khác và tồn tại cho đến khi "Mệ" Bửu Tộ được thấy tận mắt.

Theo "Mệ" Bửu Tộ thì chuyện phụ nữ trong cung làm đẹp bằng hoa phấn "Mệ" đã được nghe kể, nhưng đây là lần đầu tiên trong đời "Mệ" được thấy hoa. Bởi vậy, "Mệ" Bửu Tộ đã xin thầy trụ trì mấy hạt giống về trồng ở phủ Tùng Thiện Vương và hoa phát triển rất tốt.

Theo "Mệ" Bửu Tộ, loài hoa chỉ nở vào khoảng 16h chiều và đến sáng hôm sau, khi mặt trời lên, thì héo tàn. Sau khi hoa tàn, đài hoa sẽ phát triển một loại trái to bằng hạt đậu, có hình thu giống hạt hồ tiêu khô.

Bên ngoài vỏ cứng màu đen, nhăn nheo, bên trong có chứa một loại tinh bột trắng tinh. Đây chính là nguyên liệu để làm phấn cho các phi tần trong cung ngày xưa, có công năng làm đẹp, mát da, mịn da và láng da.

Hoa phấn trong phủ Tùng Thiện Vương. Ảnh: Tường Minh
Hoa phấn trong phủ Tùng Thiện Vương. Ảnh: Tường Minh

Đặc biệt, phụ nữ trong cung thường lấy cánh hoa cung nữ vắt ra thành nước bôi lên hai má để má hồng tự nhiên hoặc huyết dụ tùy vào thời điểm.

Việc làm đẹp da bằng cây hoa cung nữ sẽ đạt hiệu quả cao hơn nếu lấy bột của quả hòa với mật ong thoa đều lên da mặt, sau khoảng 30 phút thì rửa sạch.

Theo "Mệ" Bửu Tộ, trong quả và hoa của cây cung nữ có hàm lượng lớn linolenic acid và một số chất khác rất tốt cho làn da.

"Những chất này làm cho da trắng mịn, không bị nám, tàn nhang, mụn trứng cá, nốt ruồi, hơn xa các loại mỹ phẩm đắt tiền hiện nay" - "Mệ" Bửu Tộ nói.

Cũng theo "Mệ" Bửu Tộ, hoa phấn là loài cây quý hiếm nhưng cũng dễ trồng. Và ai cũng có thể trồng cho mình một vài cây trong vườn, trong chậu ở ban công sân thượng để có thể thử nghiệm phương pháp làm tự làm đẹp rất độc đáo của phụ nữ xưa trong cung đình triều Nguyễn.

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu ăn mật ong trước khi đi ngủ?

BẠCH CÚC |

Ăn một thìa mật ong trước khi ngủ và để cơ thể hấp thụ tất cả những gì tốt đẹp vào ban đêm, bạn sẽ ngạc nhiên bởi những điều kỳ diệu bạn thấy trong cơ thể mình.

Những thực phẩm giúp da, tóc, móng tay khỏe mạnh mà bạn nên biết

THANH NGỌC |

Theo Today.com, sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thường làm cho da khô, tóc gãy rụng, móng tay yếu. Dưới đây là những thực phẩm giúp cải thiện tình trạng này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Điều gì có thể xảy ra với cơ thể nếu ăn mật ong trước khi đi ngủ?

BẠCH CÚC |

Ăn một thìa mật ong trước khi ngủ và để cơ thể hấp thụ tất cả những gì tốt đẹp vào ban đêm, bạn sẽ ngạc nhiên bởi những điều kỳ diệu bạn thấy trong cơ thể mình.

Những thực phẩm giúp da, tóc, móng tay khỏe mạnh mà bạn nên biết

THANH NGỌC |

Theo Today.com, sự thiếu hụt các vi chất dinh dưỡng thường làm cho da khô, tóc gãy rụng, móng tay yếu. Dưới đây là những thực phẩm giúp cải thiện tình trạng này.