Trên khuôn mặt, vùng mắt luôn là nơi có nhiều nếp nhăn, vì thế nếu khéo léo biết cách trang điểm chị em có thể dễ dàng che mờ “yếu điểm” của mình và có thể luôn tự tin khi đi làm, đi chơi hay dự sự kiện quan trọng.
Trước khi trang điểm, các chị em nên rửa mặt sạch và tẩy tế bào chết bên dưới vùng mắt bằng gel hoặc sữa rửa mặt chuyên dụng. Việc tẩy tế bào chết không chỉ giúp cho làn da trở nên sạch sẽ hơn mà còn kích thích các lỗ chân lông nở ra, tăng hiệu quả cho việc hấp thụ kem dưỡng ẩm ở các bước trang điểm kế tiếp.

Sau khi cung cấp đủ dưỡng chất và độ ẩm cho vùng mắt và mặt. Tuy nhiên, các chuyên gia trang điểm khuyên rằng, do đặc tính làn da quanh vùng mắt, các chị em cần ưu tiên dùng kem đặc trị cho hoặc sử dụng ít hơn từ 1,5 – 2 lần kem dưỡng ẩm thông thường. Khi được dưỡng ẩm đúng cách, vùng da dưới mắt sẽ trở nên mềm, không bị khô và sẽ giúp việc trang điểm hiệu quả hơn.
Bắt đầu trang điểm bằng việc phủ một lớp kem nền lên tổng thể gương mặt và dặm cho đều màu. Sau khi màu kem nền đã ăn vào mặt, phủ tiếp một lớp kem che khuyết điểm lên vùng da mắt. Một số gợi ý từ các chuyên gia răng, nên lựa chọn màu kem che khuyết điểm cùng tông màu với da của mình. Hoàn tất 2 bước trên phủ thêm một lớp phấn highlight sẽ giúp kem che khuyết điểm che phủ được nếp nhăn trên vùng mắt.
Bước cuối cùng là kiểm tra lại vùng da mắt thêm một lần nữa để đảm bảo việc phủ phấn sao cho tự nhiên. Có thể phủ thêm một chút lớp kem mỏng cho vùng nếp nhăn đặc biệt dưới mắt hoặc các khu vực cận mắt để có thể giữ kem và phấn nền lâu hơn.