Bắt đầu tập thể dục ở độ tuổi trung niên giúp kéo dài tuổi thọ

Minh Huyền (T/h) |

Các nhà nghiên cứu tin rằng những người bắt đầu tập thể dục ở độ tuổi trung niên có khả năng kéo dài tuổi thọ cao hơn so với những người chăm chỉ tập thể dục suốt nhiều năm. Đó là phát hiện của một nghiên cứu toàn diện được thực hiện với hơn 300 người trưởng thành.

Những hoạt động sinh hoạt giải trí hàng tuần khuyến khích mọi người dành 150 phút tập thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng hoặc 75 phút tập thể dục cường độ cao, điều đó làm giảm nguy cơ tử vong sớm tới 43%

Những người trung niên duy trì việc tập thể dục thể thao sẽ rất khỏe mạnh và có khả năng kéo dài tuổi thọ. Nguồn: Báo The Sun (Anh)
Những người trung niên duy trì việc tập thể dục thể thao sẽ rất khỏe mạnh và có khả năng kéo dài tuổi thọ. Nguồn: The Sun

Thường những người trung niên hứng thú với việc tập thể dục được một thời gian và sau đó bỏ cuộc sẽ mất hết những hiệu quả về sức khỏe cũng như thể lực mà họ đã cố gắng rèn luyện trong quãng thời gian đó.

TS Pedro Saint-Maurice thuộc Viện Ung thư Quốc gia Mỹ cho biết: "Chúng tôi đặc biệt thấy rằng những người lười vận động trong suốt tuổi trưởng thành nhưng lại tích cực vận động thời gian sau đó, trong độ tuổi từ 40 đến 61, có khả năng giúp giảm nguy cơ tử vong".

Ông cho biết thêm: “Những phát hiện của chúng tôi muốn nhắn nhủ rằng không bao giờ là quá muộn để những người trưởng thành vận động và thực hiện các bài tập thể dục thể thao.”

Nhóm nghiên cứu Mỹ cho biết kết quả sẽ hỗ trợ các bác sĩ khi họ đưa ra lời khuyên tập thể dục cho những người ít vận động trong độ tuổi trung niên.

TS Saint-Maurice chia sẻ: "Những điều này đều là thông tin hữu ích cho cả nam giới và nữ giới, không hề phụ thuộc vào sự thay đổi của chỉ số cân nặng."

Minh Huyền (T/h)
TIN LIÊN QUAN

Triết lý tập thể dục của Tổng thống Donald Trump

Theo Lê Hằng/ VnExpress |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cơ thể con người giống như một cục pin với năng lượng giới hạn nên không cần tập luyện quá nhiều.

Thủ tướng kêu gọi người dân chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh

Thùy Linh |

Sáng 27.2, tại Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Phụ huynh cho con chơi điện thoại ít đi, dành thời gian tập thể dục

Đặng Chung |

Học sinh, sinh viên hiện nay có thể chơi điện thoại nhiều, game nhiều, làm bài tập, ôn thi nhiều, nhưng thời gian dành cho việc tập thể dục, chơi thể thao lại rất ít. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần khuyến khích học sinh tập thể dục, chơi thể thao nhiều hơn.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Triết lý tập thể dục của Tổng thống Donald Trump

Theo Lê Hằng/ VnExpress |

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng cơ thể con người giống như một cục pin với năng lượng giới hạn nên không cần tập luyện quá nhiều.

Thủ tướng kêu gọi người dân chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh

Thùy Linh |

Sáng 27.2, tại Bộ Y tế, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam.

Phụ huynh cho con chơi điện thoại ít đi, dành thời gian tập thể dục

Đặng Chung |

Học sinh, sinh viên hiện nay có thể chơi điện thoại nhiều, game nhiều, làm bài tập, ôn thi nhiều, nhưng thời gian dành cho việc tập thể dục, chơi thể thao lại rất ít. Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ mong muốn phụ huynh, các cơ sở giáo dục cần khuyến khích học sinh tập thể dục, chơi thể thao nhiều hơn.