5 lưu ý giúp chị em phụ nữ giảm kích ứng mỹ phẩm hiệu quả nhất

Bạch Dương (T/H) |

Kích ứng do mỹ phẩm là tình trạng hay gặp nhất đối với các chị em trong quá trình dưỡng da. Dưới đây là 5 lưu ý giúp chị em giảm kích ứng mỹ phẩm hiệu quả nhất.

Hiểu về làn da của mình

Một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình dưỡng da đó là bạn thực sự hiểu về làn da của mình.

Bạn cần biết mình thuộc loại da gì, đặc tính của làn da theo mỗi mùa, những vấn đề thường xuyên xuất hiện trên da như nám, mụn ẩn, sắc tố da,… thậm chí bạn còn phải tìm hiểu da của mình sẽ phản ứng như thế nào nếu chế độ sinh hoạt thay đổi. Chỉ có hiểu về làn da mới có thể chọn được loại mỹ phẩm phù hợp và hiệu quả.

Ghi lại thành phần chính đang dùng

Việc ghi lại thành phần chính đang dùng trong chu trình dưỡng da sẽ mất khá nhiều thời gian. Bạn cần biết da mình an toàn với thành phần nào và kích ứng với thành phần nào. Từ đó khi mua thêm mỹ phẩm hoặc đổi mỹ phẩm bạn sẽ biết trong thành phần của loại mỹ phẩm đó có thành phần da dị ứng hay không.

Có thói quen ghi lại ngày mở nắp

Thông thường, khi sử dụng mỹ phẩm, điều chúng ta chú ý nhiều nhất là hạn sử dụng. Nhưng để tránh kích ứng, ngày mở nắp là yếu tố chính dẫn đến. Bạn nên tập thói quen ghi lại ngày mở nắp để theo dõi đến khi nào sản phẩm hết hạn. Nếu dùng mỹ phẩm hết dạng trong thời gian kéo dài sẽ ảnh hưởng xấu đến tình trạng da.

Luôn test sản phẩm mới

Với các sản phẩm mới, bạn không thể đánh liều sử dụng lên da mặt luôn. Thay vào đó, bạn nên test thử ở vùng da khác tương tự như vùng sau tai, dưới hàm, khuỷu tay trong hoặc mu bàn tay để biết da có kích ứng hay không. Sau đó mới sử dụng như bình thường và bôi lên mặt.

Nên chọn sản phẩm ít thành phần

Những làn da cực kì nhạy cảm như phụ nữ có thai và cho con bú nên chọn những sản phẩm có bảng thành phần rút gọn. Hiện nay có nhiều thương hiệu mỹ phẩm đã sản xuất những dòng dưỡng da tập trung vào 1 hoặc vài thành phần chính để giảm thiểu sự nhảy cảm cho một số loại da đặc biệt và tình trạng đặc biệt.

Bạch Dương (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Nữ 9X đứng sau thành công của thương hiệu mỹ phẩm S-Skin

Thái Anh |

Chính thức ra mắt thị trường mới đây, các dòng sản phẩm trị mụn chuyên biệt của thương hiệu S-Skin dành riêng cho người Việt đã nhận những phản hồi rất tích cực. Ít ai biết, người đứng đằng sau thương hiệu này lại là cô gái 9X trẻ trung và xinh đẹp Viên Trà.

Giả bán mỹ phẩm, hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kiên Tâm |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra cặp vợ chồng lừa bán mĩ phẩm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những món đồ mỹ phẩm mà phụ nữ cần phải có trong túi xách

Vũ Ngọc |

Một số món đồ mỹ phẩm cần thiết mà mọi phụ nữ nên mang theo trong túi xách để luôn sẵn sàng cần dùng trong mọi tình huống.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Nữ 9X đứng sau thành công của thương hiệu mỹ phẩm S-Skin

Thái Anh |

Chính thức ra mắt thị trường mới đây, các dòng sản phẩm trị mụn chuyên biệt của thương hiệu S-Skin dành riêng cho người Việt đã nhận những phản hồi rất tích cực. Ít ai biết, người đứng đằng sau thương hiệu này lại là cô gái 9X trẻ trung và xinh đẹp Viên Trà.

Giả bán mỹ phẩm, hai vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kiên Tâm |

Yên Bái - Cơ quan chức năng đang điều tra cặp vợ chồng lừa bán mĩ phẩm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Những món đồ mỹ phẩm mà phụ nữ cần phải có trong túi xách

Vũ Ngọc |

Một số món đồ mỹ phẩm cần thiết mà mọi phụ nữ nên mang theo trong túi xách để luôn sẵn sàng cần dùng trong mọi tình huống.