3 thức uống kết hợp với trà xanh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả

My Lê (Theo Step to Health) |

Trà xanh đã trở nên phổ biến do đặc tính lợi tiểu của nó, dưới đây là ba loại đồ uống thơm ngon và sảng khoái giúp bạn đánh tan mỡ bụng hiệu quả tại nhà.

Trà xanh có nguồn gốc từ Trung Quốc và hiện đang được sử dụng trên khắp thế giới. Do có hàm lượng polyphenol, trà xanh được coi là một loại đồ uống có nhiều lợi ích cho sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta.

Điển hình như trà xanh giúp giảm stress oxy hóa, trì hoãn ảnh hưởng của lão hóa, giảm cân. Hơn nữa, trà xanh còn có tác dụng tích cực trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch.

Mặc dù là một thức uống tốt cho sức khoẻ, nhưng có một số lưu ý cần cân nhắc để tận dụng tất cả lợi ích của trà xanh.

Tránh uống trà xanh ngay sau khi ăn. Lý tưởng nhất là đợi khoảng 45 phút sau bữa ăn chính. Nếu không, trà có thể ngăn cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng từ thức ăn đúng cách.

Hơn nữa, để tận dụng các đặc tính đốt cháy chất béo và tác dụng chống oxy hóa, thời điểm tốt nhất để sử dụng trà xanh là vào buổi sáng.

Nếu thích, bạn có thể thay thế ly cà phê buổi sáng bằng ly trà xanh. Và trong trường hợp bạn muốn uống vào ban đêm, hãy cố gắng uống hai hoặc ba giờ trước khi đi ngủ.

Dưới đây là 3 thức uống kết hợp với trà xanh giúp đánh tan mỡ bụng hiệu quả:

Tham khảo thức uống trà xanh lắc bơ chuối. Ảnh: Step to Health
Tham khảo thức uống trà xanh lắc bơ chuối. Ảnh: Step to Health

Trà xanh bạc hà

Nếu muốn tăng hương vị của trà xanh, bạn có thể thêm một vài lá bạc hà tươi. Dưới đây là hướng dẫn từng bước để làm cho thức uống này trở nên ngon hơn.

Thành phần: 15g trà xanh, 250ml nước, 5-7 lá bạc hà.

Cách làm:

Đầu tiên, đun nóng nước, khi nước sôi thì thêm trà xanh vào. Tiếp theo ủ trà trong khoảng 5 phút. Sau đó, đổ trà qua dụng cụ lọc để loại bỏ bã trà rồi thêm lá bạc hà vào cốc và ngâm thêm 15 phút nữa.

Nếu bạn chưa quen có thể thêm một chút mật ong. Tốt nhất, bạn nên uống mà không cần thêm chất làm ngọt.

Trà xanh lắc bơ chuối

Một cách lành mạnh để thỏa mãn cơn thèm ăn của bạn là uống thức uống thơm ngon này với bơ và chuối.

Thành phần: 5g trà xanh, 125ml nước, 1/2 quả bơ chín, 1 quả chuối chín, 3 quả hạnh nhân.

Cách làm:

Đầu tiên, đun nóng nước, khi nước sôi thì thêm trà xanh vào. Tiếp theo ủ trà trong khoảng 10 phút. Sau đó, lọc trà và để nguội.

Sau đó, thêm bơ, chuối xắt nhỏ và hạnh nhân cùng nước trà nguội vào máy xay. Nếu muốn uống lạnh có thể thêm đá viên. Xay cho tới thi thành một hỗn hợp mịn là có thể thưởng thức.

Trà xanh dứa và guarana

Thành phần: 500ml nước, 1 lát dứa, 15g trà xanh, 2,5g bột guarana.

Cách làm:

Đầu tiên, đun sôi nước. Khi nước sôi thì thêm trà xanh, dứa và bột guarana. Để chúng sôi ở nhiệt độ thấp trong năm phút rồi tắt bếp. Sau đó, để nguội trong 15 phút nữa và lọc là có thể thưởng thức.

My Lê (Theo Step to Health)
TIN LIÊN QUAN

3 lợi ích của trà xanh với người có lượng đường trong máu cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Uống trà là một cách giữ gìn sức khỏe truyền thống, không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà còn giúp tinh thần sảng khoái, chống oxy hóa và các chức năng khác. Dưới đây là 3 lợi ích của trà xanh với người có lượng đường trong máu cao.

Gợi ý công thức mặt nạ trà xanh giúp chống lão hoá da hiệu quả

Hương Lê (Theo Stylecraze) |

Epigallocatechin gallate (EGCG) là một polyphenol chứa rất nhiều trong trà xanh có công dụng bảo vệ và chống lão hoá da.

Vì sao uống trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2?

Hương Lê (Theo The Induan Express) |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tiểu đường loại 2 do insulin là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

3 lợi ích của trà xanh với người có lượng đường trong máu cao

HẠ MÂY (Theo aboluowang) |

Uống trà là một cách giữ gìn sức khỏe truyền thống, không chỉ bổ sung nước cho cơ thể mà còn giúp tinh thần sảng khoái, chống oxy hóa và các chức năng khác. Dưới đây là 3 lợi ích của trà xanh với người có lượng đường trong máu cao.

Gợi ý công thức mặt nạ trà xanh giúp chống lão hoá da hiệu quả

Hương Lê (Theo Stylecraze) |

Epigallocatechin gallate (EGCG) là một polyphenol chứa rất nhiều trong trà xanh có công dụng bảo vệ và chống lão hoá da.

Vì sao uống trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường type 2?

Hương Lê (Theo The Induan Express) |

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, bệnh tiểu đường loại 2 do insulin là một thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng toàn cầu.