Dù còn tồn tại nhiều giả thuyết về nguồn gốc, nhưng nhiều người dân và nhà khoa học dễ chấp nhận nhất là thuyết chó Phú Quốc sống hoang dã trên rừng của đảo Phú Quốc (huyện Phú Quốc- tỉnh Kiên Giang) rồi được người dân nơi đây thuần dưỡng thành có nhà. Nhân đầu năm Tuất, xin gửi đến bạn đọc vài hình ảnh đặc trưng về chó Phú Quốc, giống chó nổi tiếng thế giới của Đảo Ngọc.
Khi con người đến đây cư ngụ và lao động sản xuất thì thuần dưỡng chó trong môi trường hoang dã thành chó nhà. Và nhiều người vẫn thống nhất cho rằng đây là giống chó quí hiếm với nhiều đặc tính nổi bậc vượt bậc so với nhiều giống chó khác trên thế giới.
Theo ThS Nguyễn Văn Biện - cựu giảng viên ĐH Cần Thơ - người có nhiều năm tìm hiểu, nghiên cứu về chó xoáy lưng trong nước và thế giới thì cả thế giới có 3 loài chó có xoáy lưng. Trong đó, chó Phú Quốc có thân hình, trọng lượng khiếm tốn nhất so với Xoáy Thái Lan và Rhodesian Châu Phi, nhưng lại được đưa vào từ điển Larousse bởi đặc tính khôn ngoan vượt trội, ngoại hình cân đối nhất.
Ngoài khả năng thông minh, nhanh nhẹn..., chó Phú Quốc còn có khả năng leo trèo, bơi lội giỏi... Mặt khác, ngoại hình chó Phú Quốc có nhiều đặc điểm chỉ cần nhìn qua, nhiều người cũng dễ dàng nhận diện được, như: Đuôi vót cần câu, tức uốn cong về phía trước từ ¼ đến ½ vòng tròn; chân có màng; lưỡi đốm hoặc đen tuyền, móng đeo; ngực nở, eo thon, chân sau cao hơn chân trước... Đặc biệt là xoáy lưng. Đó là dãy lông trên lưng mọc ngược chiều so với phần lông còn lại của chó. Xoáy lưng rất đa dạng về hình dáng, nhưng thường dễ thấy, nhất là hình kim, mũi tên, yên ngựa, cây đàn, chiếc lá...
Bị nợ lương kéo dài suốt 6 tháng nhưng không được giải quyết khiến đời sống giảng viên của Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam lâm vào bế tắc, dẫn đến quyết định ngừng việc tập thể.
Về đợt không khí lạnh mới nhất, cơ quan khí tượng Trung Quốc ngày 14.12 đã gia hạn cảnh báo màu cam, mức cảnh báo thời tiết khắc nghiệt nhất về đợt lạnh đang có xu hướng tiến về phía nam.
Chương trình Góc nhìn thể thao số 141 trò chuyện cùng với tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thuỳ và hậu vệ Trần Thị Duyên - những cầu thủ đại diện cho hai thế hệ ở đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, về những mục tiêu mới trong năm 2024.
Khi một bộ phim có nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội, gây tranh cãi trong dư luận, nhà sản xuất và khán giả mong chờ sự vào cuộc của giới phê bình điện ảnh.
Xây dựng cầu vượt thép Mai Dịch, mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm là 2 dự án có tổng vốn gần 1.200 tỉ đồng được ngành giao thông Hà Nội phấn đấu hoàn thành trong năm 2024.
Trong khi tỉ lệ nước thải ở Hà Nội được xử lý chưa đến 30% thì nhà máy xử lý nước thải của Khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên lại bị bỏ hoang và gây lãng phí lớn.