YouTube có dung túng cho Khá Bảnh kiếm hàng trăm triệu đồng mỗi tháng?

T.CHÍ |

Khá Bảnh đăng nhiều video có lời lẽ tục tĩu, giang hồ trên YouTube với gần 2 triệu người đăng ký theo dõi, tuy nhiên mạng chia sẻ video YouTube của Google vẫn cho kênh này bật tính năng kiếm tiền.

Đêm 1.4, Ngô Bá Khá (biệt danh Khá Bảnh, 26 tuổi, trú Từ Sơn, Bắc Ninh) - “thần tượng” của vô số thanh thiếu niên - bất ngờ bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ để điều tra về các tội danh như "Hủy hoại tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Sử dụng trái phép chất ma túy", "Hoạt động tín dụng đen"...

Thời gian gần đây, mỗi clip của những nhân vật “giang hồ mạng” tung lên đều thu hút từ vài trăm ngàn cho tới hàng chục triệu lượt xem, đem lại nguồn thu khủng cho các nhân vật.

Với trường hợp Khá Bảnh, đích thân nhân vật này đã tung 2 clip khoe có tháng kiếm trăm triệu, có tháng tới 450 triệu đồng từ YouTube, thậm chí còn livestream cùng đàn em đi xe hơi đến ngân hàng rút tiền. Tương tự, nhân vật Dương Minh Tuyền mới đây, cũng làm 1 clip khoe kiếm được 144 triệu đồng từ YouTube.

Theo số liệu của Socialblade cho thấy, kênh của Khá Bảnh được xếp vào nhóm A (mức gần như cao nhất). Do đó, số tiền mà YouTube trả cho Ngô Bá Khá cũng rất khủng, dao động trong khoảng từ 15.300 USD - 244.700 USD, tương đương với khoảng 354,8 triệu - 5,67 tỉ đồng mỗi tháng.

Điều đáng lo ngại là nhiều đối tượng khán giả ở lứa tuổi thanh thiếu niên đang bị lôi cuốn theo các nội dung phản cảm này, trở thành fan hâm mộ của Khá Bảnh và chào đón sự xuất hiện của Ngô Bá Khá ở ngoài đời không kém gì các ngôi sao điện ảnh hay thể thao.

Kênh YouTube của Khá Bảnh thu hút tới gần 2 triệu người theo dõi. Ảnh: PV
Kênh YouTube của Khá Bảnh thu hút tới gần 2 triệu người theo dõi. Ảnh: PV

Những nội dung do nhóm Khá Bảnh phát tán lên các mạng xã hội, dù chỉ là các video dàn dựng thu hút sự tò mò, cũng sẽ gây nhiều hệ lụy xấu. Những video này luôn cổ súy cho lối sống giang hồ bạo lực, khuyến khích các hành vi vi phạm pháp luật, gây nên nhiều tác động xấu tới nhóm người xem ở độ tuổi thanh thiếu niên.

Liên quan đến vấn nạn “giang hồ mạng” tràn ngập trên YouTube, ICTnews đã đặt một số câu hỏi với bà Hà Lâm Tú Quỳnh, đại diện Google Châu Á - Thái Bình Dương cùng đại diện truyền thông của hãng công nghệ này tại Việt Nam xoay quanh các vấn đề: Quan điểm của Google về các clip "bẩn", bạo lực đang lộng hành tại Việt Nam? Tại sao Google cho phép các kênh YouTube “giang hồ mạng” kiếm tiền?

Trước các câu hỏi đặt ra, bà Hà Lâm Tú Quỳnh cũng như đại diện truyền thông của hãng công nghệ này tại Việt Nam né tránh trả lời.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, toàn bộ 410 video trên kênh YouTube của Khá Bảnh đã bị tắt kiếm tiền. Người dùng không xem được bất kỳ quảng cáo nào trên kênh của Khá Bảnh. Tuy nhiên, nhiều video của Khá Bảnh vẫn hiển thị trên thẻ thịnh hành và trong phần gợi ý của YouTube.

T.CHÍ
TIN LIÊN QUAN

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Thu hơn 400 triệu mỗi tháng từ Youtube

Cường Ngô |

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) là đối tượng giang hồ có ba tiền án, tiền sự song nhiều học sinh lại đến xin chữ ký, chụp hình chung. Khá "Bảnh" kiếm 20.000 USD/tháng từ mạng xã hội (MXH) Youtube.

Khá Bảnh thừa nhận chơi ma túy, lô đề, nói "sai khi làm clip đốt xe"

Ngô Cường |

Tại cơ quan điều tra, Khá Bảnh cho hay, clip đốt xe chỉ là vô tư vì xe của mình đã cũ. "Sau khi clip đăng tải đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, tôi biết sai và đã kéo xuống luôn", đối tượng này nói.

Thu giữ nhiều hung khí giang hồ của Khá Bảnh khi khám nhà

HP |

Khám nhà Khá Bảnh, công an thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá cùng đồng bọn như tiền mặt, đao kiếm, và dao nhọn...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

“Giang hồ” Khá Bảnh bị bắt: Thu hơn 400 triệu mỗi tháng từ Youtube

Cường Ngô |

Ngô Bá Khá (Khá Bảnh) là đối tượng giang hồ có ba tiền án, tiền sự song nhiều học sinh lại đến xin chữ ký, chụp hình chung. Khá "Bảnh" kiếm 20.000 USD/tháng từ mạng xã hội (MXH) Youtube.

Khá Bảnh thừa nhận chơi ma túy, lô đề, nói "sai khi làm clip đốt xe"

Ngô Cường |

Tại cơ quan điều tra, Khá Bảnh cho hay, clip đốt xe chỉ là vô tư vì xe của mình đã cũ. "Sau khi clip đăng tải đã nhận được nhiều bình luận trái chiều, tôi biết sai và đã kéo xuống luôn", đối tượng này nói.

Thu giữ nhiều hung khí giang hồ của Khá Bảnh khi khám nhà

HP |

Khám nhà Khá Bảnh, công an thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc của Ngô Bá Khá cùng đồng bọn như tiền mặt, đao kiếm, và dao nhọn...