Yếu tố nào sẽ chi phối thị trường chứng khoán cuối năm 2017?

H.M |

Dự báo về thị trường chứng khoán nửa cuối năm 2017, các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn và mang tính phân hóa giai đoạn đầu quý III, giúp giải tỏa áp lực bán, trước khi tiếp tục xu hướng đi lên trong trung hạn. VN-Index được kỳ vọng tiếp tục thiết lập mặt bằng giá mới và cán mốc 765-800 điểm. Vậy 3 yếu tố sẽ tác động tới thị trường chứng khoán trong 6 tháng cuối năm là gì?

NHNN có dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ

Đánh giá về chính sách tiền tệ có phần thận trọng của NHNN trong giai đoạn nửa đầu năm, các chuyên gia BVSC cho rằng có nguyên nhân chính đến từ lo ngại diễn biến xấu của lạm phát (CPI bình quân 3 tháng đầu năm tăng 4,96% so với cùng kỳ). Mặc dù vậy, sau sự cố giá thịt lợn giảm sâu trong tháng 5 và CPI 6 tháng đầu năm ở mức thấp (CPI bình quân 6 tháng đầu năm 4,15% so với cùng kỳ), chuyên gia cho rằng NHNN đã có thêm dư địa để quay trở lại định hướng nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay hơn trong 6 tháng cuối năm, nhằm mục đích thúc đẩy để đạt mục tiêu tăng trưởng. Trên thực tế, diễn biến hạ nhiệt của lãi suất liên ngân hàng trong tháng 6 cũng có thể là một tín hiệu minh chứng cho định hướng này. Đây được coi là yếu tố hỗ trợ thị trường 6 tháng cuối năm.

Mặt bằng giá cổ phiếu vẫn ở vùng hấp dẫn trong trung hạn

Theo các chuyên gia của BVSC, nếu nhìn trong trung hạn, cùng với đà tăng trưởng lợi nhuận của các khối các doanh nghiệp trên sàn nói chung và đặc biệt là nhóm các doanh nghiệp lớn, P/E “forward” tính đến cuối 2017 vẫn chỉ đang ở mức trên 15 lần. Đây vẫn được coi là mức P/E hấp dẫn trong bối cảnh triển vọng nền kinh tế được đánh giá tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khởi sắc và tiềm năng nâng hạng của thị trường là hiện hữu. Bên cạnh đó, xu hướng các doanh nghiệp vốn hóa lớn liên tiếp lên sàn, cùng với việc có thêm doanh nghiệp mở room ngoại, hoạt động mua ròng của khối ngoại dự báo vấn sẽ tiếp diễn trong giai đoạn nửa cuối năm cũng là cơ bản yếu tố hỗ trợ thị trường.

Xu hướng chủ đạo trong trung, dài hạn của thị trường vẫn là tăng điểm, nhờ được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản như sự hồi phục của nền kinh tế, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, lãi suất ổn định và thu hút tốt nguồn vốn ngoại... Mặc dù vậy, TTCK Việt Nam đã có 2 quý tăng điểm liên tiếp, mặt bằng giá cổ phiếu được đẩy lên mức cao khiến áp lực chốt lời gia tăng. Nhiều khả năng thị trường sẽ xuất hiện nhịp điều chỉnh ngắn và mang tính phân hóa giai đoạn đầu quý III, giúp giải tỏa áp lực bán, trước khi tiếp tục xu hướng đi lên trong trung hạn.

Nhóm cổ phiếu đang nằm trong xu hướng hồi phục và còn được hưởng lợi về mặt chính sách dự kiến sẽ tiếp tục có diễn biến tích cực trong nửa cuối năm như ngân hàng (BID, STB, ACB...), chứng khoán (SSI, HCM, BVS...), bất động sản (DXG, DIG, TDH...).

Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu đã giảm sâu và đang có triển vọng hồi phục từ đáy như dầu khí (GAS, PVD, PVS...), săm lốp (DRC, CSM, SRC) cũng sẽ có cơ hội tiếp tục tăng trưởng nếu các điều kiện khách quan chuyển biến thuận lợi (đặc biệt là giá dầu).

Lộ trình triển khai chứng khoán phái sinh

Theo dự kiến, các sản phẩm phái sinh hợp đồng tương lai (HNX) sẽ được khai trương vào đầu tháng 8 tới đây và giao dịch ngay, trong khi chứng quyền có đảm bảo (HoSE) cũng sẽ được niêm yết trên TTCK vào tháng 9 này. Tiềm năng tăng trưởng của TTCK phái sinh đã được ghi nhận ở các thị trường lân cận với sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô, giá trị giao dịch theo từng năm. Đây cũng là yếu tố tạo kỳ vọng giúp nhóm cổ phiếu ngành chứng khoán tăng trưởng tốt trong quý I và quý II năm nay, lần lượt đạt +21% và +23%. Bên cạnh đó, triển khai TTCK phái sinh cũng là một bước tiến quan trọng giúp TTCK Việt Nam tiến gần hơn đến các tiêu chuẩn để được nâng hạng trong tương lai.

 

H.M
TIN LIÊN QUAN

HNX chạy thử nghiệm chứng khoán phái sinh trong 2 ngày tới

L.H |

Ngày 12.7 và 13.7, Sở GDCK Hà Nội kết hợp với CTCK SSI sẽ tổ chức giới thiệu hệ thống và thử nghiệm giao dịch chứng khoán phái sinh dành cho các phóng viên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thị trường chứng khoán phải mạnh và cung ứng vốn tốt hơn

|

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngày 5.7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) mạnh hơn, để san sẻ gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng, vốn đang bị quá tải.

Chứng khoán hay “sòng bạc”?

THU TRANG |

17 năm về trước khi mới vận hành, thị trường chứng khoán cơ sở đã có nhiều quan điểm ví nó như “sòng bạc”. 17 năm về sau, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh sắp sửa ra mắt với mức độ hiểu biết về sản phẩm mới chưa được sâu rộng, nhà đầu tư (NĐT) còn lơ mơ với nhiều khái niệm. Liệu bức tranh thị trường có một lần nữa bị méo mó?

Chứng khoán hay “sòng bạc”?

THU TRANG |

17 năm về trước khi mới vận hành, thị trường chứng khoán cơ sở đã có nhiều quan điểm ví nó như “sòng bạc”. 17 năm về sau, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh sắp sửa ra mắt với mức độ hiểu biết về sản phẩm mới chưa được sâu rộng, nhà đầu tư (NĐT) còn lơ mơ với nhiều khái niệm. Liệu bức tranh thị trường có một lần nữa bị méo mó?

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

HNX chạy thử nghiệm chứng khoán phái sinh trong 2 ngày tới

L.H |

Ngày 12.7 và 13.7, Sở GDCK Hà Nội kết hợp với CTCK SSI sẽ tổ chức giới thiệu hệ thống và thử nghiệm giao dịch chứng khoán phái sinh dành cho các phóng viên.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Thị trường chứng khoán phải mạnh và cung ứng vốn tốt hơn

|

Tại Hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 ngày 5.7, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã giao nhiệm vụ cho Bộ Tài chính phải phát triển thị trường chứng khoán (TTCK) mạnh hơn, để san sẻ gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế của hệ thống ngân hàng, vốn đang bị quá tải.

Chứng khoán hay “sòng bạc”?

THU TRANG |

17 năm về trước khi mới vận hành, thị trường chứng khoán cơ sở đã có nhiều quan điểm ví nó như “sòng bạc”. 17 năm về sau, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh sắp sửa ra mắt với mức độ hiểu biết về sản phẩm mới chưa được sâu rộng, nhà đầu tư (NĐT) còn lơ mơ với nhiều khái niệm. Liệu bức tranh thị trường có một lần nữa bị méo mó?

Chứng khoán hay “sòng bạc”?

THU TRANG |

17 năm về trước khi mới vận hành, thị trường chứng khoán cơ sở đã có nhiều quan điểm ví nó như “sòng bạc”. 17 năm về sau, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh sắp sửa ra mắt với mức độ hiểu biết về sản phẩm mới chưa được sâu rộng, nhà đầu tư (NĐT) còn lơ mơ với nhiều khái niệm. Liệu bức tranh thị trường có một lần nữa bị méo mó?