Yêu cầu xử lý vướng mắc tại các dự án của VEC

Minh Hạnh |

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý các vướng mắc và giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật đối với các dự án do Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp thống nhất với các Bộ Giao thông Vận tải, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan thực hiện quyền và nhiệm vụ quyết định đầu tư đối với các dự án do VEC làm chủ đầu tư để giải quyết dứt điểm theo đúng quy định của pháp luật. Trong trường hợp vượt thẩm quyền, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phải đề xuất các biện pháp xử lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Yêu cầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu ý kiến của Bộ Giao thông Vận tải; đồng thời khẩn trương thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 13.8.2019 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5889/VPCP-CN ngày 4.7.2019 về xử lý các vướng mắc của các tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

BOT giao thông đối mặt với nguy cơ chuyển thành nợ xấu

Lam Duy |

Cho đến thời điểm hiện nay, các ngân hàng cho vay dự án BOT giao thông đạt tới 110.000 tỉ đồng nhưng có đến 50% trong số này là doanh thu không đạt như dự kiến.

Sẽ kiên quyết xoá sổ trạm BOT không áp dụng thu phí tự động không dừng

ĐẶNG TIẾN |

Đó là khẳng định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mặc dù đơn vị này đã có văn bản hướng dẫn thực hiện thu phí không dừng, nhưng đến nay mới có 3 nhà đầu tư dự án và Cty thu phí VETC có văn bản trả lời. Tổng cục Đường bộ yêu cầu tất cả các trạm BOT chậm nhất trước ngày 25.9 phải hoàn tất thủ tục bàn giao trạm để thu phí tự động không dừng. Với “tối hậu thư” quyết liệt này, nếu chủ đầu tư các dự án BOT không có các biện pháp tích cực để thực hiện thì sẽ bị xử lý.

Dự án BOT, BT: Chọn nhà đầu tư thiếu năng lực, ngân sách thất thoát lớn

Phạm Dung |

Chỉ định thầu không đúng quy định, làm giảm tính cạnh tranh, ký hợp đồng sai quy định gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước là những sai phạm thường thấy tại nhiều dự án BOT, BT do Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

BOT giao thông đối mặt với nguy cơ chuyển thành nợ xấu

Lam Duy |

Cho đến thời điểm hiện nay, các ngân hàng cho vay dự án BOT giao thông đạt tới 110.000 tỉ đồng nhưng có đến 50% trong số này là doanh thu không đạt như dự kiến.

Sẽ kiên quyết xoá sổ trạm BOT không áp dụng thu phí tự động không dừng

ĐẶNG TIẾN |

Đó là khẳng định của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Mặc dù đơn vị này đã có văn bản hướng dẫn thực hiện thu phí không dừng, nhưng đến nay mới có 3 nhà đầu tư dự án và Cty thu phí VETC có văn bản trả lời. Tổng cục Đường bộ yêu cầu tất cả các trạm BOT chậm nhất trước ngày 25.9 phải hoàn tất thủ tục bàn giao trạm để thu phí tự động không dừng. Với “tối hậu thư” quyết liệt này, nếu chủ đầu tư các dự án BOT không có các biện pháp tích cực để thực hiện thì sẽ bị xử lý.

Dự án BOT, BT: Chọn nhà đầu tư thiếu năng lực, ngân sách thất thoát lớn

Phạm Dung |

Chỉ định thầu không đúng quy định, làm giảm tính cạnh tranh, ký hợp đồng sai quy định gây thất thoát lớn cho ngân sách nhà nước là những sai phạm thường thấy tại nhiều dự án BOT, BT do Kiểm toán nhà nước (KTNN) phát hiện.