Yêu cầu các công ty bất động sản ở Vân Đồn phải giải ngân ít nhất 6.600 tỉ

Nguyễn Hùng |

Trước tình hình các doanh nghiệp được giao đất ở Vân Đồn thực hiện dự án chậm, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn yêu cầu các doanh nghiệp này phải giải ngân ít nhất 6.600 tỉ đồng trong năm 2021, để thực hiện những phần việc đã cam kết với Quảng Ninh.

Phần lớn trong số này đều là doanh nghiệp đầu tư bất động sản, hoặc đầu tư xây dựng các khu khách sạn cao cấp gắn với khu đô thị. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp thực hiện phần dự án shophouse hoặc bán đất nền khá nhanh, nhưng những phần khác thì khá chậm.

Trong công văn gửi các nhà đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn giao chỉ tiêu giải ngân cho từng nhà đầu tư trong năm 2021.

Đối với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Vân Đồn - Tập đoàn CEO, phải sớm hoàn thiện quy hoạch chi tiết để Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn lấy ý kiến các ngành liên quan, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết trong tháng 4.2021. Ngay sau đó, công ty này phải triển khai xây dựng các hạng mục Khu tổ hợp nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City theo đúng quy hoạch, mục tiêu đã cam kết. Giải ngân tối thiểu trong năm 2021 khoảng 1.000 tỉ đồng. Công ty này hiện đã cơ bản hoàn thiện phần thô khu shophouse tại đây.

Công ty TNHH 1 Thành viên Du lịch Mai Quyền hiện có 2 dự án ở Vân Đồn, gồm: Khu đô thị mới Ao Tiên và Bến cảng cao cấp Ao Tiên. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn yêu cầu chủ đầu tư phải khởi công xây dựng dãy nhà liền kề dọc tuyến đường trục chính của Khu đô thị, đồng thời hoàn thiện các thủ tục pháp lý để khởi công xây dựng trong tháng 4.2021. Năm 2021, công ty này phải chuẩn bị giải ngân 800 tỉ đồng.

Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Phương Đông - chủ đầu tư Khu đô thị Phương Đông bên bờ biển vịnh Bái Tử Long - phải giải ngân tối thiểu 500 tỉ đồng trong năm 2021 để thực hiện cam kết với tỉnh, trong đó phải khởi công xây dựng dãy nhà liền kề dọc tuyến đường trục chính Khu đô thị Phương Đông trong quý 3.2021.

Nhà đầu tư mà Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn yêu cầu phải giải ngân nhiều nhất để thực hiện đúng cam kết khi được giao dự án là Công ty TNHH HDMON Vân Đồn. Chủ đầu tư của Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng-giải trí cao cấp, sân golf và khu dân cư Mon Bay Vân Đồn phải có giải pháp cụ thể để có thể giải ngân tối thiểu 3.000 tỉ đồng.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vân Đồn yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường có thư xin lỗi người dân

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện này phải giải trình việc chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và phải có Thư xin lỗi người dân.

Dân “tố” doanh nghiệp múc cát vào vựa khai thác thủy sản lâu đời ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Người dân Quan Lạn, huyện Vân Đồn cho rằng, Công ty TNHH Quan Minh đã khai thác vào chương Dồ - khu vực cung cấp các loài hải sản tự nhiên lớn nhất của vùng biển nơi đây. Trước bức xúc của người dân, UBND huyện Vân Đồn đã tạm đình chỉ việc khai thác cát của công ty này để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Vân Đồn nói gì về việc cấm công chức môi giới bất động sản?

Nguyễn Hùng |

Trong công văn 101/TB -UBND, ngày 5.4.2021 về việc kiểm soát thị trường bất động sản, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất đai.

Vân Đồn cấm cán bộ môi giới đầu cơ, buôn bán đất đai: Cấm được không?

Lê Thanh Phong |

Vân Đồn lên cơn sốt đất cao ngất, nhưng chưa biết đã dừng lại chưa. Chính quyền địa phương đưa ra một biện pháp hạ sốt, nhưng liệu rằng liều thuốc này có hiệu quả.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vân Đồn yêu cầu Phòng Tài nguyên - Môi trường có thư xin lỗi người dân

Nguyễn Hùng |

UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện này phải giải trình việc chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và phải có Thư xin lỗi người dân.

Dân “tố” doanh nghiệp múc cát vào vựa khai thác thủy sản lâu đời ở Vân Đồn

Nguyễn Hùng |

Người dân Quan Lạn, huyện Vân Đồn cho rằng, Công ty TNHH Quan Minh đã khai thác vào chương Dồ - khu vực cung cấp các loài hải sản tự nhiên lớn nhất của vùng biển nơi đây. Trước bức xúc của người dân, UBND huyện Vân Đồn đã tạm đình chỉ việc khai thác cát của công ty này để kiểm tra, xác minh vụ việc.

Vân Đồn nói gì về việc cấm công chức môi giới bất động sản?

Nguyễn Hùng |

Trong công văn 101/TB -UBND, ngày 5.4.2021 về việc kiểm soát thị trường bất động sản, UBND huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh nghiêm cấm cán bộ, công chức tham gia hoạt động môi giới bất động sản, tiếp tay cho việc đầu cơ, buôn bán đất đai.

Vân Đồn cấm cán bộ môi giới đầu cơ, buôn bán đất đai: Cấm được không?

Lê Thanh Phong |

Vân Đồn lên cơn sốt đất cao ngất, nhưng chưa biết đã dừng lại chưa. Chính quyền địa phương đưa ra một biện pháp hạ sốt, nhưng liệu rằng liều thuốc này có hiệu quả.