Ý giúp Việt Nam xây dựng trung tâm công nghệ giày ở Bình Dương

CAO HÙNG |

Ngày 29.11, với sự có mặt của ông Ivan Scalfarotto – Thứ trưởng Bộ Phát triển kinh tế nước Cộng hoà Ý và lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Trung tâm công nghệ giày Việt Nam - Ý đã chính thức đi vào hoạt động.

Trung tâm công nghệ giày Việt – Ý là công trình hợp tác giữa Hiệp hội da giày Việt Nam (Lefaso) và Hiệp hội da giày Ý (Assomac). Trung tâm được hình thành từ tháng 7.2017, toạ lạc tại phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Từ trung tâm công nghệ này, Ý sẽ giúp Việt Nam về kỹ thuật, đào tạo nhân lực cho ngành da giày Việt Nam.

Ông Nguyễn Đức Thuấn – Chủ tịch Lefaso – cho biết: “Với kinh nghiệm của một quốc gia đạt được nhiều thành tựu trong ngành da giày, Ý sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao chất lượng sản phẩm qua việc hợp tác và ra đời của Trung tâm công nghệ giày Việt – Ý, nhằm chuyển giao công nghệ, tư vấn và hỗ trợ đào tạo giảng viên nguồn cho ngành công nghiệp sản xuất da giày Việt Nam”.

Năm 2016, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm da giày sang Ý đạt kim ngạch hơn 380 triệu đô-la Mỹ, chiếm 8% tổng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU.

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp Ý coi Việt Nam là cửa ngõ hoàn hảo để tiếp cận thị trường ASEAN

Khánh Vũ |

Ngày 28.11, “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Ý” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thăm Việt Nam của các doanh nghiệp (DN) Ý do ông van Scalfarotto - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ý dẫn đầu.

29 doanh nghiệp Ý tham gia Triển lãm da giày quốc tế lần thứ 19 tại Việt Nam

T.T |

Triển lãm Da giày Quốc tế lần thứ 19 do Hiệp Hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ 12 đến 14.7.2017.

2 tỉ đôi giầy và bài toán công nghiệp phụ trợ

CAO HÙNG |

Dự báo tới năm 2025, VN có thể xuất khẩu đạt trên 2 tỉ đôi giầy, gấp 2 lần sản lượng năm 2015, với kim ngạch xuất khẩu đạt từ 28 - 30 tỉ USD. Vì vậy, nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành da giày là cực lớn - tăng gấp đôi so với hiện nay.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Doanh nghiệp Ý coi Việt Nam là cửa ngõ hoàn hảo để tiếp cận thị trường ASEAN

Khánh Vũ |

Ngày 28.11, “Diễn đàn Doanh nghiệp Việt – Ý” đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thăm Việt Nam của các doanh nghiệp (DN) Ý do ông van Scalfarotto - Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Ý dẫn đầu.

29 doanh nghiệp Ý tham gia Triển lãm da giày quốc tế lần thứ 19 tại Việt Nam

T.T |

Triển lãm Da giày Quốc tế lần thứ 19 do Hiệp Hội Da - Giầy - Túi xách Việt Nam tổ chức diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC) từ 12 đến 14.7.2017.

2 tỉ đôi giầy và bài toán công nghiệp phụ trợ

CAO HÙNG |

Dự báo tới năm 2025, VN có thể xuất khẩu đạt trên 2 tỉ đôi giầy, gấp 2 lần sản lượng năm 2015, với kim ngạch xuất khẩu đạt từ 28 - 30 tỉ USD. Vì vậy, nhu cầu nguyên phụ liệu cho ngành da giày là cực lớn - tăng gấp đôi so với hiện nay.