Xuyên rừng, vượt đê tập kết thiết bị siêu trường siêu trọng cho điện gió

NHẬ HỒ |

Còn chưa đầy 4 tháng nữa là đến ngày 31.10, một số dự án điện gió tại Bạc Liêu đang gấp rút thi công để kịp vận hành. Sau khi được HĐND tỉnh Bạc Liêu thông qua điều chỉnh cục bộ diện tích rừng phòng hộ ven biển, các nhà đầu tư của điện gió Koky, Hacom Bạc Liêu hối hả tập kết thiết bị về dự án để kịp thời đóng điện đúng tiến độ. Tuy nhiên, vẫn chưa ai dám khẳng định các dự án điện gió trong bờ tại Bạc Liêu có đóng điện kịp "giờ G" hay không...
Cửa Cái Cùng, giáp ranh hai huyện Hòa Bình, Đông Hải được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận cho nhà đầu tư vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng vào.
Cửa Cái Cùng, giám ranh gữa huyện Hồng Hải và huyện Hòa Bình tỉnh Bạc Liêu được HĐND quyết điều chỉnh cục bộ cho các dự án điện gió sử dụng một phần diện tích đất rừng để tập kết thiết bị siêu trường, siêu trọng vào đây để vận chuyển đến chân nhà máy.
Cửa Cái Cùng, giáp ranh hai huyện Hòa Bình, Đông Hải được UBND tỉnh Bạc Liêu chấp nhận cho nhà đầu tư vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng vào.
Thiết bị đã về tới điểm tập kết, chờ vận chuyển đến chân công trình của dự án điện gió trên bờ.
Cách quạt, thiết bị quan trọng được nhà đầu tư điện gió Kosy Bạc Liêu tập kết.
Cánh quạt, thiết bị quan trọng được nhà đầu tư điện gió Kosy Bạc Liêu tập kết.
Những chiếc xe tải, xe năng cũng chực chờ vận chuyển đến điểm thi công cách đó gần 10 km.
Những chiếc xe tải, xe nâng cũng chực chờ vận chuyển đến điểm thi công cách đó gần 10km.
Đê Trường Sơn, đê phòng hộ ven biển tạm thời chậm thi công để chờ công tác vận chuyển của dự án điện gió hoàn thành mới tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp mở rộng. Bởi, nếu thi công đê ngay lúc này, các thiết bị vận chuyển không thể lưu thông được.
Đê Trường Sơn, đê phòng hộ ven biển tạm thời chậm thi công để chờ công tác vận chuyển của dự án điện gió hoàn thành mới tiếp tục thực hiện dự án nâng cấp mở rộng. Bởi, nếu thi công đê ngay lúc này, các thiết bị vận chuyển không thể lưu thông được.
Nơi dự kiến lắp đặt những Turbia vẫn còn ngổn ngang
Nơi dự kiến lắp đặt những turbin vẫn còn ngổn ngang.
Trung tâm làm việc, nhà điều hành, trạm biến áp vẫn chưa hoàn thành.
Trung tâm làm việc, nhà điều hành, trạm biến áp vẫn chưa hoàn thành.
Trước khó khăn của các dự án điện gió trên bờ trong việc vận chuyển thiết bị, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận điều chỉnh cục bộ một số ít diện tích đất rừng phòng hộ ven biển để các dự án tập kết thết thị từ cửa biển Cái Cùng.
Ông Nguyễn Huy Dũng, Giám đốc Sở Giao thông tỉnh Bạc Liêu, nhìn nhận: “Hiện tại các tuyến đường giao thông ven biển Bạc Liêu chỉ chịu tải tối đa 16 tấn, cầu tối đa 25 tấn, không thể nào đáp ứng để các phương tiện vận chuyển các thiết bị siêu trường, siêu trọng lên đến 160 tấn”. Trước khó khăn của các dự án điện gió trên bờ trong việc vận chuyển thiết bị, HĐND tỉnh Bạc Liêu đã chấp thuận điều chỉnh cục bộ một số ít diện tích đất rừng phòng hộ ven biển để các dự án tập kết thiết thị từ cửa biển Cái Cùng.
NHẬ HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị tạm thu hồi giấy phép lưu hành xe siêu trường chở thiết bị điện gió

LAM CHI |

Cục Quản lý Đường bộ II đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm thu hồi giấy phép lưu hành đã cấp cho các tổ hợp xe vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng để bổ sung đầy đủ việc kiểm định, thử tải tải trọng cầu… vì có nhiều cầu cần được đánh giá an toàn công trình.

Điện gió chạy nước rút trước giờ đóng điện

Nhật Hồ |

Tất cả các nhà đầu tư Điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang dang dở do chưa kịp khởi công, hoặc vướng thủ tục.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Đề nghị tạm thu hồi giấy phép lưu hành xe siêu trường chở thiết bị điện gió

LAM CHI |

Cục Quản lý Đường bộ II đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam tạm thu hồi giấy phép lưu hành đã cấp cho các tổ hợp xe vận chuyển thiết bị điện gió siêu trường, siêu trọng để bổ sung đầy đủ việc kiểm định, thử tải tải trọng cầu… vì có nhiều cầu cần được đánh giá an toàn công trình.

Điện gió chạy nước rút trước giờ đóng điện

Nhật Hồ |

Tất cả các nhà đầu tư Điện gió tại Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau đều cam kết thực hiện đúng tiến độ dự án. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều dự án đang dang dở do chưa kịp khởi công, hoặc vướng thủ tục.

Điện gió kêu khó đủ đường vẫn phải chạy đua tiến độ

NHẬT HỒ |

Mưa bão, trộm cắp, thiếu đường vận chuyển, chưa cắm mốc bàn giao cho thuê mặt nước biển, thiếu vật liệu, thiếu lao động chất lượng cao... là những lý do điện gió kêu khó trong khi vẫn cam kết đóng điện đúng tiến độ trước ngày 31.10.

Trộm cắp hoành hành tại các công trình điện gió Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Hàng loạt các dự án điện gió đang thi công tại Bạc Liêu kêu cứu vì tình trạng trộm cắp hoành hành. Trộm cắt dây cáp, dây đồng, sắt thép... khiến các doanh nghiệp lo lắng cho sự an toàn của cả hệ thống.

94 người nước ngoài làm việc "chui" tại dự án điện gió ngàn tỉ ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Vừa qua, Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai đã tiến hành kiểm tra các dự án Nhà máy điện gió trên địa bàn. Qua kiểm tra, phát hiện 94/369 trường hợp người nước ngoài chưa được cấp giấy phép lao động. Sự việc làm dấy lên lo ngại, nếu không kiểm soát tốt số lao động này, rất dễ xảy ra nguy cơ lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng.