Xuất siêu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 32,8 tỉ USD

Minh Hạnh |

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KHĐT) công bố, tính đến 20.12.2018, giải ngân vốn FDI tiếp tục đạt mức tăng trưởng 9,1%, thiết lập kỷ lục mới với giá trị tuyệt đối 19,1 tỉ USD.

Như vậy, trong 3 năm gần đây, số vốn đầu tư nước ngoài giải ngân đã đạt hơn 50 tỉ USD. Về vốn đăng ký, tính đến ngày 20.12.2018, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký/cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 35,46 tỉ USD, bằng 98,8% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, có 3.046 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký cấp mới gần 18 tỉ USD, bằng 84,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong đó, xuất khẩu của khu vực FDI kể cả dầu thô đạt 175,5 tỉ USD (tăng 12,9% và chiếm gần 71,7% kim ngạch xuất khẩu). Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 173,2 tỉ USD (tăng 13,6% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,7% kim ngạch xuất khẩu). Nhập khẩu đạt 142,7 tỉ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2017 (chiếm 60,1% kim ngạch nhập khẩu). Tính chung, khu vực FDI xuất siêu 32,8 tỉ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 30,5 tỉ USD không kể dầu thô.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu cá tra tăng mạnh tại thị trường ASEAN

Minh Hạnh |

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 11.2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường ASEAN đạt 183,5 triệu USD (tăng 43,7% so với cùng kỳ 2017).

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Xuất khẩu điều: Đau đầu vì “lượng tăng, giá giảm”

Kh.V |

Năm 2018 kết thúc với nhiều tín hiệu không mấy khả quan, khi ngành chế biến và xuất khẩu hạt điều vẫn trong tình trạng bị ép giá và sẽ còn tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức trong năm 2019 về nguồn cung nguyên liệu và thị trường xuất khẩu.

Rau quả Việt Nam lạc quan hướng tới giá trị xuất khẩu 10 tỉ USD

Khánh Vũ |

Trong 4 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu (XK) rau quả nước ta tăng liên tục hơn 30%/năm. Mặc dù năm 2018 dự báo mức tăng ở con số 11% so với năm 2017, nhưng vẫn nhiều yếu tố lạc quan để tin tưởng kim ngạch XK rau quả đạt mức 10 tỉ USD sau 7 năm nữa (2025).

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Xuất khẩu cá tra tăng mạnh tại thị trường ASEAN

Minh Hạnh |

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tính đến hết tháng 11.2018, tổng giá trị xuất khẩu cá tra của Việt Nam sang thị trường ASEAN đạt 183,5 triệu USD (tăng 43,7% so với cùng kỳ 2017).

Xuất khẩu nông sản năm 2019 đặt mục tiêu 43 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu 43 tỉ USD, tăng trưởng GDP ngành đạt 3,0%.

Xuất khẩu điều: Đau đầu vì “lượng tăng, giá giảm”

Kh.V |

Năm 2018 kết thúc với nhiều tín hiệu không mấy khả quan, khi ngành chế biến và xuất khẩu hạt điều vẫn trong tình trạng bị ép giá và sẽ còn tiếp tục đối mặt với hàng loạt khó khăn, thách thức trong năm 2019 về nguồn cung nguyên liệu và thị trường xuất khẩu.

Rau quả Việt Nam lạc quan hướng tới giá trị xuất khẩu 10 tỉ USD

Khánh Vũ |

Trong 4 năm gần đây, kim ngạch xuất khẩu (XK) rau quả nước ta tăng liên tục hơn 30%/năm. Mặc dù năm 2018 dự báo mức tăng ở con số 11% so với năm 2017, nhưng vẫn nhiều yếu tố lạc quan để tin tưởng kim ngạch XK rau quả đạt mức 10 tỉ USD sau 7 năm nữa (2025).