Xuất siêu 8 tháng ở mức cao kỷ lục, đạt gần 13,5 tỉ USD

Vũ Long |

Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan, 8 tháng năm 2020, xuất siêu của Việt Nam đạt mức cao kỷ lục với 13,5 tỉ USD.

Với mức xuất siêu gần 13,5 tỉ USD, xuất siêu 8 tháng năm 2020 cao gấp gần 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2019 (5,47 tỉ USD).

Trong tháng 8 năm 2020, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam đạt 50,4 tỉ USD. Trong đó, tổng trị giá xuất khẩu đạt 27,7 tỉ USD, tăng 11,4% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 22,7 tỉ USD, tăng 2,8% so với tháng trước.

Xuất siêu 8 tháng năm 2020 đạt gần 13,5 tỉ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kỳ năm 2019. Ảnh minh họa
Xuất siêu 8 tháng năm 2020 đạt gần 13,5 tỉ USD, gấp gần 2,5 lần so với số thặng dư cùng kỳ năm 2019. Ảnh minh họa

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm đạt 336,92 tỉ USD; tổng trị giá xuất khẩu đạt 175,36 tỉ USD, tăng 2,3% và tổng trị giá nhập khẩu đạt 161,9 tỉ USD, giảm 2,4% so với cùng kỳ 2019.

Có 6 nhóm hàng xuất khẩu khác đạt kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện 5,35 tỉ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,2 tỉ USD (tăng 3,4%); dệt may đạt gần 2,97 tỉ USD (giảm 2,5%); máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt gần 2,7 tỉ USD (tăng 17,6%); giày dép gần 1,4 tỉ USD (tăng 1%); gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,15 tỉ USD (tăng 1,9%).

Về nhập khẩu, nhóm hàng nhập lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với kim ngạch hơn 6 tỉ USD, tăng 7,6% so với tháng trước.

Tính chung trong 8 tháng đầu năm, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 38,75 tỉ USD, tăng 15,6% và vẫn là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Trong quý I/2020 Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD

ĐỨC THIỆN - VĂN THẮNG |

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,73 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại trong quý I đạt 3,74 tỉ USD.

Xuất siêu nông sản tăng 48,9% dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 15,2 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 9,06 tỉ USD; nhập khẩu khoảng 6,2 tỉ USD. Như vậy, xuất siêu quý I/2020 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phấn đấu 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu

Đặng Chung |

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, bộ, ngành phải giảm chi phí logistics trong xuất khẩu các mặt hàng.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Trong quý I/2020 Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD

ĐỨC THIỆN - VĂN THẮNG |

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tính chung quý I, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 122,73 tỉ USD, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Thặng dư thương mại trong quý I đạt 3,74 tỉ USD.

Xuất siêu nông sản tăng 48,9% dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt gần 15,2 tỉ USD; trong đó, xuất khẩu đạt 9,06 tỉ USD; nhập khẩu khoảng 6,2 tỉ USD. Như vậy, xuất siêu quý I/2020 đạt gần 2,9 tỉ USD, tăng 48,9% so với cùng kỳ năm trước.

Phấn đấu 2020 là năm thứ 5 liên tiếp Việt Nam xuất siêu

Đặng Chung |

Đánh giá cao công tác phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước về xuất nhập khẩu, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, bộ, ngành phải giảm chi phí logistics trong xuất khẩu các mặt hàng.