Xuất khẩu và nhiều chỉ số tháng 1.2021 tăng trưởng lạc quan

Vũ Long |

Các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu là điểm sáng trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Xuất khẩu làm điểm sáng thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 29.1, Tổng cục Thống kê công bố các chỉ số kinh tế, xã hội tháng 1.2021 với nhiều tín hiệu lạc quan. Trong đó, xuất khẩu nổi lên thành điểm sáng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 1.2021 ước đạt 27,7 tỉ USD, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 50,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1.2021 có 6 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 67,3% tổng kim ngạch xuất khẩu với các mặt hàng nông, lâm, thủy sản vẫn là một trong các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực, gồm: Gỗ và lâm sản; thủy sản, trái cây, càphê, caosu, hồ tiêu...

Theo bà Nguyễn Thị Hương – Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 1.2021 đạt mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, một phần chủ yếu do Samsung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm điện thoại di động phiên bản mới S21 và do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm trước rơi vào tháng 1.

Tháng 1.2021 là thời điểm trước Tết Nguyên đán nên hoạt động thương mại trong nước, vận tải và du lịch tăng so với tháng trước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1.2021 ước tính đạt 479,9 nghìn tỉ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,7% (cùng kỳ năm 2020 tăng 8%).

Về cơ cấu sản xuất, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt 15,6 tỉ USD, tăng mạnh 71,6% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 9,7 tỉ USD, tăng 32,3%. Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 1,8 tỉ USD, tăng 21,4%. Nhóm hàng thủy sản đạt 600 triệu USD, tăng 19,6%.

Nhiều doanh nghiệp thành lập mới

Thống kê cho thấy, tình hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng 1.2021 có nhiều khởi sắc khi doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các lĩnh vực hoạt động. Tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung của các doanh nghiệp vào nền kinh tế trong tháng 1.2021 là 395,1 nghìn tỉ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan trong tháng 1.2021. Ảnh: TTXVN
Xuất khẩu gạo nhiều tín hiệu lạc quan trong tháng 1.2021. Ảnh: TTXVN

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương, trong tháng 1.2021, cả nước có gần 10,1 nghìn doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 155,1 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 115,9 nghìn lao động, tăng 21,9% về số doanh nghiệp, tăng 25,9% về vốn đăng ký và tăng 37,2% về số lao động so với cùng kỳ năm 2020.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 15,4 tỉ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.

Cũng trong tháng 1.2021, có 25.752 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 36,4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: 18.055 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 54,3%; 5.602 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 0,8%; 2.095 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 29,2%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 2USD, lên mức cao nhất 505USD/tấn

Vũ Long |

Với mức bán ra từ 500-505USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng lên mức cao nhất từ 9 năm. Xuất khẩu gạo năm 2021 nhiều lạc quan.

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Giá xuất khẩu gạo cao nhất trong vòng 10 năm, bất chấp dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất khẩu gạo vẫn hứa hẹn nhiều tín hiệu lạc quan; giá lúa trong nước tiếp tục ổn định ở mức cao.

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng 2USD, lên mức cao nhất 505USD/tấn

Vũ Long |

Với mức bán ra từ 500-505USD/tấn, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam bật tăng lên mức cao nhất từ 9 năm. Xuất khẩu gạo năm 2021 nhiều lạc quan.

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.