Xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản nhiều khó khăn, nhưng dư địa rất lớn

Vũ Long |

Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam, đặc biệt là đối với xuất khẩu hải sản, rau quả. Tuy nhiên, đây là thị trường rất khắt khe.

Theo Bộ Công Thương, Nhật Bản hiện có nhu cầu nhập nhiều mặt hàng như cá, sản phẩm chế biến từ cá, tôm, lươn, thịt và những sản phẩm từ thịt, đậu nành, sản phẩm từ ngũ cốc, rau quả. Tỉ trọng của nhóm hàng nông thủy sản – thực phẩm nhập khẩu chiếm xấp xỉ 10% tổng trị giá nhập khẩu các loại hàng hóa. 

Trong thương mại song phương, Nhật Bản là thị trường tiềm năng của Việt Nam. Năm 2021, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt hơn 1,3 tỉ USD, chiếm 14,9% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

2 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản đạt 210 triệu USD, tăng 16% so với cùng kỳ 2021.

So với Trung Quốc và Hoa Kỳ, Việt Nam lại có lợi thế cạnh tranh do được ưu đãi thuế quan theo cam kết của các hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương với Nhật Bản. Như vậy, dư địa xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang Nhật Bản còn rất lớn.

Hiện nay, Việt Nam và Nhật Bản đang là thành viên của 3 FTA song phương, đa phương, bao gồm: Hiệp định Đối tác kinh tế Việt Nam - Nhật Bản (VJFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản (AJCEP) và Hiệp định CPTPP. 

Việc hai nước cùng tham gia những hiệp định này tạo rất nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng hợp tác thương mại song phương trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt khi cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Nhật Bản không cạnh tranh mà bổ sung cho nhau.

Tuy nhiên, Nhật Bản là thị trường rất khắt khe, khi xuất khẩu nông sản, thủy sản sang thị trường này các doanh  nghiệp cần chú trọng vấn đề an toàn thực phẩm, xuất xứ hàng hóa cũng như hình thức bao gói.

Theo Tổng cục Thủy sản, trước việc Nhật Bản công bố áp dụng giấy chứng nhận thủy sản khai thác đối với 4 loài thủy sản khi nhập khẩu vào nước này từ ngày 1.12.2022, Tổng cục Thủy sản đã có văn bản gửi Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) thông tin:

Thông báo từ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cho hay, Cơ quan thẩm quyền của Nhật Bản sẽ áp dụng yêu cầu giấy chứng nhận thủy sản khai thác (Catch Certificate) cho 4 loài thủy sản gồm: Mực ống và mực nang (Squid anh Cuttle fish), cá thu đao (Pacific saury, Cololabis spp.), cá thu (Mackerel, Scomber spp) và cá trích (Sardine, Sardinops spp) khi nhập khẩu vào Nhật Bản.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bà Rịa - Vũng Tàu : Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo đánh giá của ngành công thương, đầu năm 2022 đến nay, thị trường xuất khẩu thủy sản đã hồi phục và gia tăng trở lại, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 54,85 triệu USD, tăng 61,25% so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân.

Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 9,2 tỉ USD, tăng khoảng 3, 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản, bột cá "phá băng", mang về 9,6 tỉ USD trong năm 2021

Vũ Long |

Vượt xa kế hoạch ban đầu, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt gần 9,6 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bà Rịa - Vũng Tàu : Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong đầu năm 2022

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Theo đánh giá của ngành công thương, đầu năm 2022 đến nay, thị trường xuất khẩu thủy sản đã hồi phục và gia tăng trở lại, với kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 54,85 triệu USD, tăng 61,25% so với cùng kỳ do nhiều nguyên nhân.

Xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong năm 2022

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu thủy sản của Việt Nam năm 2022 sẽ đạt 9,2 tỉ USD, tăng khoảng 3, 5% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu thủy sản, bột cá "phá băng", mang về 9,6 tỉ USD trong năm 2021

Vũ Long |

Vượt xa kế hoạch ban đầu, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2021 ước đạt gần 9,6 tỉ USD, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2020.