Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Theo Trung tâm thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đài Loan đã liên tục “bứt tốc” từ những tháng đầu năm 2021. Trong đó, riêng tháng 1.2021 tăng 66,4% về lượng và tăng 61,4% về kim ngạch so với tháng 1.2020.

Trong 2 tháng qua, nhu cầu tiêu thụ thủy sản của Đài Loan liên tục tăng cao, hai tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đài Loan đạt 6,3 nghìn tấn, kim ngạch 22,3 triệu USD, tăng 65,9% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho biết, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đài Loan tháng 1.2021 đạt 3,1 nghìn tấn với kim ngạch 10,1 triệu USD, tăng mạnh 66,4% về lượng và tăng 61,4% về kim ngạch so với tháng 1.2020.

Trong đó, xuất khẩu 3 mặt hàng lớn nhất là tôm, cá hồi và cá tra đông lạnh đều tăng trưởng tốt, cụ thể: Tôm đông lạnh tăng 92% về lượng và tăng 54,4% về kim ngạch; cá hồi đông lạnh tăng 140,9% về lượng và tăng 105,5% về kim ngạch; cá tra đông lạnh tăng 19,6% về lượng và tăng 17,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Song song với các mặt hàng trên, so với cùng kỳ năm 2020, xuất khẩu một số mặt hàng khác tăng trưởng mạnh như: Surimi (surimi - còn gọi là thanh cua, được làm từ các loại cá có thịt màu trắng với hương vị dịu nhẹ), hàu đông lạnh, cá mối khô, cá ngừ đóng hộp, bạch tuộc đông lạnh, cá ngừ đông lạnh, mực đông lạnh, bánh tôm, cá cơm khô, chả tôm...

Theo dự báo của Bộ Công Thương, Đài Loan là thị trường còn nhiều tiềm năng của thủy sản Việt Nam với thị hiếu đa dạng. Đài Loan cũng đóng vai trò trung gian cho rất nhiều loại sản phẩm của Việt Nam sang các thị trường Châu Âu, Châu Mỹ và Đông Á. Đây sẽ là những thuận lợi cho thủy sản Việt Nam gia tăng giá trị hơn nữa tại thị trường Đài Loan.

Dự báo, từ thực tế nhu cầu tiêu thụ thủy sản của thị trường Đài Loan tăng cao trong 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đài Loan sẽ tăng mạnh trong thời gian tới.

Theo thống kê của Cơ quan tài chính Đài Loan, trong tháng 1.2021, Đài Loan nhập khẩu thủy sản với lượng đạt 36,5 nghìn tấn, kim ngạch 167,89 triệu USD, tăng 35,5% về lượng và tăng 20,6% về kim ngạch so với tháng 1.2020.

Xét theo lượng, Trung Quốc, Na Uy, Indonesia, Việt Nam là một trong những thị trường cung cấp thủy sản lớn nhất cho Đài Loan, chiếm 8,6% trong tổng nhập khẩu thủy sản của thị trường Đài Loan trong tháng đầu tiên của năm 2021.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tiêu hủy hơn 822.000 con giống thủy sản không có giấy kiểm dịch

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH |

Qua kiểm tra 16 phương tiện, đoàn kiểm tra đã phát hiện lập biên bản và xử lý 5 trường không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêu hủy hơn 822.000 con tôm giống thủy sản ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang)

Đại gia thủy sản: Kẻ cười, người khóc

Tùng Thư |

Kết thúc năm 2020, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thủy sản có sự phân hóa mạnh. Nhiều đại gia đầu ngành như Vĩnh Hoàn, Kiên Hùng, Nam Việt lao dốc. Thủy sản Mekong và Thủy sản Ngô Quyền vẫn chìm trong lỗ. Trong khi đó, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Xuất khẩu năm 2020: Nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt giá trị trên 1 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia. Năm 2020, các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, thủy sản, càphê, rau quả, hạt điều, gạo... tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD, thậm chí có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Kiên Giang: Tiêu hủy hơn 822.000 con giống thủy sản không có giấy kiểm dịch

NGUYÊN ANH - HOÀNG ANH |

Qua kiểm tra 16 phương tiện, đoàn kiểm tra đã phát hiện lập biên bản và xử lý 5 trường không có giấy chứng nhận kiểm dịch, tiêu hủy hơn 822.000 con tôm giống thủy sản ở huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang)

Đại gia thủy sản: Kẻ cười, người khóc

Tùng Thư |

Kết thúc năm 2020, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành thủy sản có sự phân hóa mạnh. Nhiều đại gia đầu ngành như Vĩnh Hoàn, Kiên Hùng, Nam Việt lao dốc. Thủy sản Mekong và Thủy sản Ngô Quyền vẫn chìm trong lỗ. Trong khi đó, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận doanh thu cao kỷ lục kể từ khi niêm yết.

Xuất khẩu năm 2020: Nông, lâm, thủy sản tiếp tục đạt giá trị trên 1 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), hiện nay, xuất khẩu nông lâm thủy sản đứng thứ 2 Đông Nam Á, thứ 15 thế giới và hiện có mặt ở trên 196 quốc gia. Năm 2020, các mặt hàng đồ gỗ và lâm sản, thủy sản, càphê, rau quả, hạt điều, gạo... tiếp tục là những mặt hàng đạt giá trị trên 1 tỉ USD, thậm chí có 6 mặt hàng đạt trên 2 tỉ USD.