Xuất khẩu thủy sản "nhảy vọt" đứng thứ tư thế giới

Khánh Vũ |

Mặc dù đối mặt với hàng loạt vấn đề về chống bán phá giá; chống đánh bắt bất hợp pháp; thị trường "bão hòa" và chịu nhiều sức ép cạnh tranh về giá và chất lượng..., xuất khẩu thủy sản của Việt Nam vẫn xếp thứ tư thế giới.

Phát biểu tại Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thuỷ sản Việt Nam - Quảng Ninh 2019, khai mạc ngày 30.3, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết: Mặc dù xuất khẩu thủy sản liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây, nhưng ngành thủy sản cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: "Chế biến XK thủy sản của Việt Nam là lĩnh vực phát triển rất nhanh và đã tiếp cận với trình độ công nghệ và quản lý tiên tiến của khu vực và thế giới. Sản phẩm thuỷ sản XK đảm bảo chất lượng và có tính cạnh tranh cao, tạo dựng được uy tín trên thị trường thế giới".

Sản phẩm chế biến từ thủy sản được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Kh.V
Sản phẩm chế biến từ thủy sản được người tiêu dùng quan tâm. Ảnh: Kh.V

Hiện nay, sản phẩm thủy sản của Việt Nam đã có mặt tại hơn 170 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường quan trọng như EU, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc, Nga.

Kim ngạch XK thủy sản từ mức thấp 550 triệu USD năm 1995 đã có những bước tăng trưởng mạnh mẽ qua từng năm và đã đạt trên 9 tỉ USD năm 2018. Quá trình tăng trưởng này đã đưa Việt Nam trở thành một trong 4 nước XK thủy sản lớn nhất thế giới.

Tuy vậy, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cũng thẳng thắn nêu rõ: Mặc dù XK thủy sản liên tục tăng trưởng trong những năm gần đây nhưng ngành thủy sản cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức từ nội lực cũng như từ thị trường XK như: Áp lực cạnh tranh, thuế chống bán phá giá, các rào cản kỹ thuật, biến đổi khí hậu; vấn đề về IUU tại thị trường châu Âu; các quy định kiểm soát về dịch bệnh trong tôm tại thị trường Úc, Hàn Quốc; vấn đề lạm dụng hóa chất, kháng sinh, bơm chích tạp chất trong quá trình sản xuất...

Khai mạc hội chợ thủy sản tại Quảng Ninh. Ảnh: Kh.V
Khai mạc hội chợ thủy sản tại Quảng Ninh. Ảnh: Kh.V

Để giải quyết triệt để những vướng mắc này, ngoài trách nhiệm của Bộ NNPTNT và các địa phương, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đề nghị cộng đồng DN thủy sản nghiêm túc thực hiện hàng loạt vấn đề, như: Tăng cường ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng, có khả năng cạnh tranh cao.

Tăng cường sự hợp tác, đoàn kết giữa các DN trong việc tiếp cận, duy trì và mở rộng, đa dạng hóa thị trường, tuân thủ các quy định của Việt Nam và thị trường nhập khẩu...

Tối 30.3, Hội chợ triển lãm 60 năm ngày truyền thống ngành thuỷ sản Việt Nam -Quảng Ninh 2019 do Bộ NNPTNT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Hội chợ thu hút sự tham gia của 67 DN cả nước với 210 gian hàng đặc sản của các địa phương.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Sau bài báo Lao Động, Bộ NNPTNT gửi công văn hỏa tốc giải cứu doanh nghiệp thủy sản

Ngô Nguyên |

Chiều tối 22.11, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết vừa tiếp nhận được công văn hỏa tốc của Bộ NNPTNT về giải cứu doanh nghiệp, ngay sau khi Lao Động lên tiếng.

Thỏa sức nếm thử miễn phí các món ăn ngon, độc, lạ tại hội chợ thủy sản

Kh.V |

Với quy mô 100 gian hàng, trong đó có riêng 1 khu ẩm thực, khách hàng có thể thoải mái tham quan, nếm thử miễn phí các sản phẩm thủy sản tươi ngon, được chế biến cầu kỳ tại Hội chợ các sản phẩm thủy sản Hà Nội 2018.

Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng lạc quan

H.M |

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 5.2018 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 700 triệu USD tăng 2,3% so với tháng 4.2018, tương đương kim ngạch xuất khẩu tháng 5.2017.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Sau bài báo Lao Động, Bộ NNPTNT gửi công văn hỏa tốc giải cứu doanh nghiệp thủy sản

Ngô Nguyên |

Chiều tối 22.11, Hiệp hội chế biến xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cho biết vừa tiếp nhận được công văn hỏa tốc của Bộ NNPTNT về giải cứu doanh nghiệp, ngay sau khi Lao Động lên tiếng.

Thỏa sức nếm thử miễn phí các món ăn ngon, độc, lạ tại hội chợ thủy sản

Kh.V |

Với quy mô 100 gian hàng, trong đó có riêng 1 khu ẩm thực, khách hàng có thể thoải mái tham quan, nếm thử miễn phí các sản phẩm thủy sản tươi ngon, được chế biến cầu kỳ tại Hội chợ các sản phẩm thủy sản Hà Nội 2018.

Xuất khẩu thủy sản tăng trưởng lạc quan

H.M |

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, trong tháng 5.2018 kim ngạch xuất khẩu thủy sản đạt 700 triệu USD tăng 2,3% so với tháng 4.2018, tương đương kim ngạch xuất khẩu tháng 5.2017.