Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ tại nhiều quốc gia

Vũ Long |

Xuất khẩu một số mặt hàng thủy sản chiến lược của Việt Nam sang nhiều quốc gia bật tăng mạnh trong 3 tháng qua khi dịch bệnh COVID-19 vẫn phức tạp.

Những mặt hàng thủy sản giá trị lớn

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, Bộ Công Thương ước tính, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong quý I/2021 đạt 30,3 nghìn tấn với trị giá đạt 140,9 triệu USD. Mỹ, EU, Israel, Canada, ASEAN và Nhật Bản lần lượt là những thị trường tiêu thụ cá ngừ lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2.2021.

Cũng trong quý I/2021, Việt Nam đã xuất khẩu được 72,4 nghìn tấn tôm với trị giá đạt 651 triệu USD, tăng 2,61% về lượng và tăng 4,78% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 2 tháng đầu năm 2020, tôm của Việt Nam được xuất khẩu tới 45 thị trường và hai khu vực thị trường Châu Âu (EU) và ASEAN với lượng xuất khẩu đạt 42,4 nghìn tấn, mang về 376 triệu USD. Trong đó Mỹ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, Australia và Trung Quốc lần lượt là những thị trường tiêu thụ tôm lớn nhất của Việt Nam.

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam dự báo, xuất khẩu tôm của Việt Nam trong những tháng tiếp theo sẽ đạt kết quả tăng trưởng tốt do có nhiều lợi thế từ FTA. Bên cạnh đó, nguồn cung đang dồi dào đủ để phục vụ cho xuất khẩu.

Những thị trường xuất khẩu thủy sản lớn của Việt Nam

Theo Bộ Công Thương, tính ngắn hạn, thì trong tuần cuối cùng của tháng 3.2021, xuất khẩu thủy sản tới thị trường lớn nhất là Mỹ đạt 35 triệu USD, tăng 4,1 triệu USD so với tuần trước đó. Cá tra, cá ngừ và tôm thẻ là ba mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính của Việt Nam tới Mỹ trong tuần qua.

Cũng trong thời điểm này, có 107 doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc với giá trị kim ngạch đạt 24,58 triệu USD, tăng 1,13 triệu USD so với tuần trước đó. Cá tra, cá cơm khô, mực khô, cua sống và tôm thẻ là những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chính tới Trung Quốc trong tuần qua.

Tính chung trong quý I/2021, xuất khẩu thủy sản khởi sắc tại nhiều thị trường. Trong đó, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Australia trong quý I/2021 ước đạt 10,4 nghìn tấn với giá trị kim ngạch 61,5 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng 35,3% về giá trị so với 3 tháng đầu năm 2020. Tôm đông lạnh là mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng trưởng tốt.

Đối với thị trường Italia, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong quý I/2021 ước đạt 5,8 nghìn tấn, kim ngạch 20,7 triệu USD, tăng 28,7% về lượng và tăng 38,1% về kim ngạch so với quý I/2020. Trong đó, sự tăng trưởng từ các mặt hàng lớn như cá ngừ đông lạnh, nghêu đông lạnh, mực đông lạnh.

Trong số những thị trường nhập khẩu ngoại khối, Việt Nam là thị trường cung cấp thủy sản lớn thứ 5 cho Italia, chiếm tới 2,4% trong tổng nhập khẩu thủy sản ngoại khối của Italia.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Xuất khẩu thủy sản sang Đài Loan bứt tốc trong bối cảnh COVID-19

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Đài Loan (TQ) tăng mạnh từ những tháng đầu năm: Tăng gần 66% về lượng và tăng 62,3% về kim ngạch.

Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.