Xuất khẩu thủy sản bật tăng trong tháng cuối cùng năm 2020

Vũ Long |

Từ 4 tháng nay, xuất khẩu thủy sản liên tiếp tăng trưởng ở mức 2 con số và dự báo mang về gần 8,6 tỉ USD trong năm 2020.

Dự báo xuất khẩu thủy sản đạt gần 8,6 tỉ USD

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), trái với tình trạng ảm đạm trong 6 tháng đầu năm, từ tháng 7.2020, đặc biệt là từ khi Việt Nam và Châu Âu (EU) ký Hiệp định thương mại tự do EVFTA và hiệp định thương mại này được thực thi (1.8.2020), xuất khẩu thủy sản bật tăng trở lại và luôn tăng trưởng ở mức 2 con số.

Cụ thể, xuất khẩu thủy sản trong tháng 9 tăng 10%, trong tháng 10 tăng 12% và đạt mức đỉnh 919 triệu USD. Đặc biệt, xuất khẩu thủy sản tháng 11.2020 tiếp tục tăng 13% so với cùng kỳ năm 2019 đạt 868 triệu USD.

“Nhờ sự hồi phục trong 3 tháng gần đây, xuất khẩu thủy sản đến cuối tháng 11.2020 đã chạm mức tương đương cùng kỳ năm 2019 là trên 7,8 tỉ USD. Dự báo xuất khẩu thủy sản cả năm 2020 sẽ đạt tương đương năm 2019 với 8,58 tỉ USD” – ông Trương Đình Hòe - Tổng thư ký VASEP, cho biết.

Theo Tổng cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) trong top 6 thị trường chính, trong tháng 11, thị trường Mỹ, EU và Trung Quốc đều có tăng trưởng dương lần lượt là 25%, 30% và 15%. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ tăng mạnh qua các tháng.

Lũy kế hết tháng 11, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Mỹ đạt trên 1,5 tỉ USD, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2019, đưa tổng giá trị xuất khẩu sang Mỹ cả năm đạt 1,65 tỉ USD, tăng 12% so với năm 2019.

Thị trường EU hồi phục mạnh từ tháng 9 với mức tăng từ 19 đến 30%. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu sang EU đạt 900 triệu USD. Ước tính xuất khẩu sang EU (trừ Anh) trong năm 2020 đạt khoảng 992 triệu USD.

Lũy kế xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc 11 tháng năm 2020 đạt 1,3 tỉ USD, tăng 3,4% và cả năm 2020 ước đạt 1,48 tỉ USD, tăng gần 5%.

Tuy nhiên, theo khuyến nghị của Vasep, thị trường này đang có động thái kiểm soát chặt nhập khẩu thủy hải sản do lo sợ lây nhiễm COVID-19, do vậy, mức tăng xuất khẩu sang Trung Quốc dự báo thấp hơn trong tháng cuối cùng của năm 2020.

Xuất khẩu tôm – “át chủ bài” của ngành thủy sản

Cũng theo Vasep, sản phẩm chủ lực trong mặt hàng xuất khẩu thủy sản là tôm, số liệu thống kê cho thấy, xuất khẩu tôm tăng trưởng mạnh ở mức 25% trong tháng 9 và tháng 10, sang tháng 11 tiếp tục tăng trưởng ở mức 28% đạt 395 triệu USD. Tính đến hết tháng 11.2020, xuất khẩu tôm đạt khoảng 3,5 tỉ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhiều doanh nghiệp tích cực tìm kiếm đơn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ
Nhiều doanh nghiệp tích cực tìm kiếm đơn hàng, đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản. Ảnh: Nhật Hồ

Với mức duy trì tốt như hiện nay, xuất khẩu tôm năm 2020 dự kiến đạt trên 3,85 tỉ USD, tăng 15% so với năm 2019.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.

Saudi Arabia cho phép 12 DN Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại

Vũ Long |

SFDA cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản đánh bắt vào thị trường Saudi Arabia.

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Mâm cúng tất niên của người Việt Nam khắp ba miền

LÝ VIẾT TRƯỜNG |

Trong ngày tết Nguyên đán của người Việt, mâm cỗ cúng tất niên được mọi gia đình chuẩn bị rất kỹ lưỡng, với mong muốn bày tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên để được ông bà phù hộ cho năm mới mạnh khỏe và thành công.

Xuất khẩu thủy sản tăng tốc bất chấp COVID-19

NHẬT HỒ |

Bất chất tác động bởi đại dịch COVID-19, các doanh nghiệp ở ĐBSCL đẩy mạnh chế biến các sản phẩm thủy sản có giá trị cao nhằm tăng cường xuất khẩu vào nhiều thị trường trên thế giới. Xuất khẩu thủy sản đang có tín hiệu khởi sắc, cơ hội cho các doanh nghiệp tăng tốc về đích trong những tháng cuối năm.

Saudi Arabia cho phép 12 DN Việt Nam được xuất khẩu thủy sản trở lại

Vũ Long |

SFDA cho phép 12 doanh nghiệp của Việt Nam được xuất khẩu trở lại một số mặt hàng thủy sản đánh bắt vào thị trường Saudi Arabia.

Thực thi EVFTA, xuất khẩu thủy sản sang EU tăng 10% so với tháng trước

Vũ Long |

Dự báo tháng 8.2020, xuất khẩu thủy sản sang thị trường Châu Âu (EU) tăng 10% so với tháng trước.