Xuất khẩu thuận lợi, giá gạo Việt Nam tăng thêm 5 USD/tấn

Vũ Long |

Ngày 16.2.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 5 USD/tấn. Gạo Thái Lan cũng tăng thêm từ 2-10 USD/tấn.

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, những thuận lợi trong xuất khẩu gạo tháng 1.2022 đã tạo lợi thế cho xuất khẩu gạo ở thời gian tiếp theo.

Ngày 16.2.2022, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 5 USD/tấn, đạt mức 398-402 USD/tấn đối với gạo 5% tấm. Các loại gạo 25% tấm và 100% tấm vẫn ổn định ở mức giá 373-377 USD/tấn và 328- 332 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Thái Lan cũng được chào bán với mức 407 USD/tấn (tăng 2 USD/tấn). Gạo 25% tấm của Thái Lan tăng 3 USD/tấn, bán ra ở mức 400 USD/tấn. Đặc biệt, gạo 100% tấm của Thái Lan tăng mạnh tới 10 USD/tấn, bán ra ở mức 387 USD/tấn, trong khi loại gạo này của Việt Nam vẫn ổn định.

Thị trường xuất khẩu gạo đang dần khởi sắc, nhưng Ấn Độ chưa có động thái điều chỉnh giá gạo. Trong khi đó, giá gạo xuất khẩu của Pakistan ngày hôm nay cũng đã tăng 3 USD/tấn đối với gạo 100% tấm, các loại gạo khác giữ nguyên.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 1.2022 đạt 505.741 tấn với trị giá 246,02 triệu USD, tăng mạnh 45,4% về khối lượng, tăng 28,2% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Tại thị trường trong nước, do sức mua yếu, giá lúa, gạo được điều chỉnh giảm. Cụ thể, tại An Giang, giá lúa Đài Thơm 8, OM 18 và Nàng Hoa 9 giảm 100 - 200 đồng/kg. Trong đó, Đài Thơm 8 giảm 100 đồng/kg còn 5.700 - 5.800 đồng/kg, lúa Nàng Hoa giảm 200 đồng/kg còn 5.800 đồng/kg, lúa OM 18 giảm còn 5.800 đồng/kg.

Giá gạo cũng giảm nhẹ tại các chợ lẻ. Trong đó, giá gạo thơm Jasmine giảm 1.000 đồng/kg,  bán ra ở mức 14.000 – 15.000 đồng/kg. Các loại gạo còn lại giữ ổn định so với đầu tuần.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo 2022 dự báo nhiều đột phá về giá và sản lượng

Vũ Long |

Nhiều lô hàng gạo xuất khẩu sớm mở màn trong những ngày đầu năm 2022 là tín hiệu vui, cho thấy xuất khẩu gạo năm nay tiếp tục lạc quan.

Cần "siết" quy định để loại bỏ doanh nghiệp xuất khẩu gạo “chụp giật"

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp đồng tình với Bộ Công Thương, cần điều chỉnh quy định về điều kiện xuất khẩu gạo để phát triển bền vững ngành lúa gạo.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Xuất khẩu gạo 2022 dự báo nhiều đột phá về giá và sản lượng

Vũ Long |

Nhiều lô hàng gạo xuất khẩu sớm mở màn trong những ngày đầu năm 2022 là tín hiệu vui, cho thấy xuất khẩu gạo năm nay tiếp tục lạc quan.

Cần "siết" quy định để loại bỏ doanh nghiệp xuất khẩu gạo “chụp giật"

Vũ Long |

Nhiều doanh nghiệp đồng tình với Bộ Công Thương, cần điều chỉnh quy định về điều kiện xuất khẩu gạo để phát triển bền vững ngành lúa gạo.

Xuất khẩu gạo đã thoát khỏi mức giá "đáy" tính từ 1,5 năm trở lại

Vũ Long |

Xuất khẩu gạo có tín hiệu lạc quan hơn khi giá xuất khẩu đã vượt mức 400 USD/tấn. Giá lúa, gạo tại thị trường trong nước cũng khởi sắc.