Xuất khẩu sang Trung Quốc bứt tốc, nhiều mặt hàng "tỉ đô" tăng trưởng

Vũ Long |

Trong bối cảnh COVID-19, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng, xuất khẩu vẫn tăng tốc tại nhiều thị trường, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc.

Thương mại Việt Nam - Trung Quốc tăng trưởng lạc quan

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), trong quý I/2021, xuất khẩu của Việt Nam đạt con số ấn tượng với 77,34 tỉ USD, tăng 22%, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2,03 tỉ USD.

Đặc biệt, trong quý I vừa qua, thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Trung Quốc đã đạt được con số ấn tượng: Chỉ tính riêng 2 tháng đầu năm 2021, xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã tăng trưởng mạnh 58,6% (tương ứng 8,7 tỉ USD) so với cùng kỳ năm 2020, lên mức 23,41 tỉ USD.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu 2 tháng (số liệu tháng 3 Tổng cục Hải quan chưa công bố-PV) của Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 8 tỉ USD, tăng 46,1% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh tới 65,9% (6,12 tỉ USD), đạt 15,42 tỉ USD.

Mặc dù Việt Nam đã nhập siêu từ thị trường Trung Quốc trong cao hơn cùng kỳ năm 2020, nhưng các chuyên gia kinh tế khẳng định nhập siêu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh chủ yếu là do cùng kỳ năm 2020 thương mại Việt Nam – Trung Quốc đã bị gián đoạn bởi dịch COVID-19, nhưng năm nay thương mại hai bên đã dần trở lại trạng thái bình thường.

Theo các chuyên gia kinh tế, Trung Quốc cũng là thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 và là nhà cung cấp hàng hóa lớn nhất cho Việt Nam.

"Trong những tháng đầu năm 2021, nhập siêu từ Trung Quốc tăng nhưng chủ yếu là nguyên liệu sản xuất. Điều này cho thấy hoạt động kinh tế trong nước đang hồi phục" - TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế - Tài chính nhấn mạnh.

Bộ Công Thương cũng khẳng định, với đà tăng trưởng mạnh ngay cả trong bối cảnh đại dịch COVID-19, thương mại hai chiều giữa Việt Nam – Trung Quốc được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng cao trong thời gian tới khi kinh tế hai nước đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch COVID-19.

Tín hiệu nền kinh tế đang hồi phục

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu quý I/2021 ước tính đạt 77,34 tỉ USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 18,3 tỉ USD, tăng 4,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 59,04 tỉ USD, tăng 28,5%.

Các chuyên gia kinh tế cũng đánh giá sức chống chịu và thích nghi của các doanh nghiệp trong bối cảnh COVID-19 đã tăng lên, thể hiện ở nhiều lĩnh vực. Trong hoạt động xuất nhập khẩu, có 11 mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, trong đó có 4 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 5 tỉ USD.

So sánh tỉ lệ với chỉ số tương ứng của quý IV/2020 cho thấy, trong quý I/2021 có 37,6% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng tăng so với quý trước; 38,9% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng ổn định và số doanh nghiệp có đơn đặt hàng giảm chiếm tỉ lệ nhỏ nhất với tỉ số 23,5%.

4 mặt hàng xuất khẩu 5 tỉ USD trong quý I/2021:

Điện thoại và linh kiện: 14,1 tỉ USD.

Điện tử, máy tính và linh kiện: 12 tỉ USD.

Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng: 9,1 tỉ USD.

Hàng dệt may: 7,2 tỉ USD

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Giá chào bán giảm 10 USD/tấn, xuất khẩu gạo vẫn nhiều cơ hội

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu gạo của vẫn nhiều cơ hội, dù phải cạnh tranh với gạo giá rẻ của Ấn Độ.

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, vượt Singapore, Hàn Quốc

Cường Ngô |

Trong quý I.2021, cán cân thương mại hàng hóa quý I.2021 ước tính xuất siêu 2,03 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỉ USD, tăng 22% - tốc độ tăng vượt qua các nền kinh tế lớn ở Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan....

Viện Pasteur TPHCM ra công văn khẩn về giám sát viêm phổi nặng do virus

Thanh Chân |

Ngày 24.2, Viện Pasteur TPHCM có công văn khẩn gửi giám đốc sở y tế 20 tỉnh, thành phía nam về việc tăng cường giám sát viêm phổi nặng do virus sau khi Campuchia ghi nhận 2 ca nhiễm cúm gia cầm A (H5N1).

Nếu Quang Hải, Công Phượng trở lại V.League...

PHẠM ĐÌNH |

Những cầu thủ như Quang Hải, Công Phượng có nên tính chuyện trở lại V.League khi ít được thi đấu ở nước ngoài?

Khởi tố 2 giám đốc Trung tâm Đăng kiểm ở Hưng Yên

HỮU CHÁNH |

Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam 2 giám đốc và 5 đồng phạm để điều tra về hành vi "Giả mạo trong công tác và Nhận hối lộ" xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 89-02S và 89-05D.

Những điều thú vị khi khám phá tiểu vương quốc Brunei

Minh Anh |

Đất nước Brunei nhỏ bé, yên bình với nhịp sống chậm rãi, nhẹ nhàng là điểm đến lý tưởng để nghỉ dưỡng dành cho du khách muốn trốn chạy khỏi sự náo nhiệt, xô bồ của thành phố

Người lao động cả tin chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Tin vào một số đối tượng trên mạng xã hội, người lao động đã nghe theo, chuyển hơn 100 triệu đồng nhờ rút tiền bảo hiểm xã hội. Tiền vẫn chưa về tay người lao động, nhóm đối tượng trên đã mất hút.

Xuất khẩu thủy sản và cà phê sang Canada bật tăng nhờ tác động của CPTPP

Vũ Long |

Nhờ CPTPP, đầu năm 2021, hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Canada tăng mạnh, trong đó nổi bật là thủy sản và càphê, dù dịch bệnh COVID-19 phức tạp.

Giá chào bán giảm 10 USD/tấn, xuất khẩu gạo vẫn nhiều cơ hội

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu gạo của vẫn nhiều cơ hội, dù phải cạnh tranh với gạo giá rẻ của Ấn Độ.

Tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh, vượt Singapore, Hàn Quốc

Cường Ngô |

Trong quý I.2021, cán cân thương mại hàng hóa quý I.2021 ước tính xuất siêu 2,03 tỉ USD. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 77,34 tỉ USD, tăng 22% - tốc độ tăng vượt qua các nền kinh tế lớn ở Châu Á như Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan....