Xuất khẩu nông sản tăng mạnh, đưa xuất siêu đạt 3 tỉ USD trong 3 tháng

Vũ Long |

Với giá trị kim ngạch xuất khẩu của nhiều nhóm hàng tăng trưởng mạnh như cà phê, caosu, sắn, cá tra, tôm, gỗ... kim ngạch xuất khẩu nông sản bật tăng trong quý I/2022.

Xuất siêu nông sản đạt 3 tỉ USD, gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), quý I/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt 22,6 tỉ USD, tăng 6,3% so với quý I/2021; trong đó xuất khẩu  đạt khoảng 12,8 tỉ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước khoảng 9,8 tỉ USD, giảm 3,5%; xuất siêu khoảng 3 tỉ USD, tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 3.2022, kim ngạch xuất khẩu ước trên 4,7 tỉ USD, tăng 6% so với tháng 3.2021, tăng 47,1% so với tháng 2.2022; trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm nông sản chính khoảng 2 tỉ USD, lâm sản chính ước gần 4,3 tỉ USD, thủy sản đạt 900 triệu USD và chăn nuôi đạt 29,9 triệu USD,…

Tính chung quý I, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước trên 12,8 tỉ USD, tăng 15,3% so với quý I/2021. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính đạt gần 5,5 tỉ USD, tăng 12,8%; lâm sản chính đạt 4,3 tỉ USD, tăng 4,4%; thủy sản ước đạt 2,4 tỉ USD, tăng 38,7%; xuất khẩu đầu vào sản xuất khoảng 603 triệu USD, tăng 72,5% (nhất là phân bón giá trị xuất khẩu khoảng 291 triệu USD, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ  năm trước. Tuy nhiên, xuất khẩu trong nhóm chăn nuôi ước chỉ đạt 75,6 triệu USD, giảm 22,4%.

Xuất khẩu tăng mạnh đưa thặng dư thương mại nông sản quý I/2022 đạt khoảng 3 tỉ USD. Nguồn: Bộ NNPTNT
Xuất khẩu tăng mạnh đưa thặng dư thương mại nông sản quý I/2022 đạt khoảng 3 tỉ USD. Nguồn: Bộ NNPTNT

Cũng theo Bộ NNPTNT, trong quý I, nhiều mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu cao hơn so với cùng kỳ, như: Caosu, chè, gạo, hồ tiêu, sắn và các sản phẩm từ sắn, cá tra, tôm, gỗ và các sản phẩm gỗ. Trong đó, giá trị xuất khẩu cà phê đạt khoảng 1,2 tỉ USD (tăng 50,4%); caosu đạt khoảng 746 triệu USD (tăng 10,7%); gạo đạt 715 triệu USD (tăng 10,5%); hồ tiêu khoảng 252 triệu USD (tăng 40,8%); sắn và sản phẩm sắn đạt 420 triệu USD (tăng 15,5%), cá tra đạt 606 triệu USD (tăng 82,0%), tôm đạt 929 triệu USD (tăng 39,7%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt trên 3,9 tỉ USD (tăng 3,0%); mây, tre, cói thảm đạt 265 triệu USD (tăng 34,4%)…

Điều đáng tiếc là, xuất khẩu mặt hàng rau quả giảm tới 12%, chỉ dạt 849 triệu USD, xuất khẩu hạt điều giảm 5%, chỉ đạt 630 triệu USD, xuất khẩu chè giảm 11,9%, chỉ đạt 36 triệu USD.

Cà phê là mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng trong 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Vũ Long
Cà phê là mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng ấn tượng trong 3 tháng đầu năm 2022. Ảnh: Vũ Long

Thủy sản tiếp tục là mặt hàng xuất khẩu "át chủ bài"

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), quý I/2022, tổng kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của cả nước đạt 2,4 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả xuất khẩu thủy sản khả quan chủ yếu nhờ cá tra vẫn đang đà hồi phục mạnh. 3 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra ước đạt 646 triệu USD, tăng 88% so với cùng kỳ năm 2021. Cá tra đang lấy lại vị thế trong cơ cấu sản phẩm thuỷ sản xuất khẩu, đến nay chiếm 27% giá trị xuất khẩu thuỷ sản. 

Tiếp đến là mặt hàng tôm với tổng kim ngạch xuất khẩu trong quý I/2022 đạt trên 900 triệu USD, cao hơn 37% so với quý I/2021. Nhu cầu tôm ở các thị trường chính đều cao cùng với giá xuất khẩu trung bình tăng là những yếu tố giúp kim ngạch xuất khẩu tôm vượt xa năm trước.

Về thị trường, xuất khẩu thuỷ sản sang các thị trường chính trong tháng 3.2022 vẫn duy trì tăng trưởng cao. Trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 42%, sang Trung Quốc tăng 77%, sang EU tăng 37%, Hàn Quốc tăng 23%. Tuy nhiên, xuất khẩu sang Nhật Bản chỉ tương đương so với tháng 3.2021.

Bà Lê Hằng – Phó Giám đốc Trung tâm VASEP.PRO nhấn mạnh: Xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 4.2022 sẽ tiếp tục bị tác động bởi chiến sự Nga - Ukraina, nhưng vẫn có động lực tăng trưởng ở các thị trường lớn như Mỹ, EU, khi hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại đã trở lại trạng thái bình thường, các doanh nghiệp thuỷ sản Việt Nam lại tham gia các hội chợ thuỷ sản quốc tế để kết nối và mở rộng khách hàng. 

“Dự báo xuất khẩu thuỷ sản trong tháng 4 vẫn duy trì tăng trưởng 25% đạt 934 triệu USD. Theo đó, xuất khẩu các loại cá biển có thể giảm 15%, nhưng xuất khẩu cá tra vẫn tăng 80% và tôm sẽ tăng 20%, cá ngừ tăng 18%, mực, bạch tuộc tăng 25%” – bà Lê Hằng dự báo.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Mỹ và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2.2022 là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Vướng mắc trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248, Lệnh 249, nhiều doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để không gián đoạn xuất khẩu.

Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu tốt đầu năm

Vũ Long |

Trong những ngày đầu năm, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn nhiều lạc quan.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Mỹ và Trung Quốc là thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của nước ta

Vũ Long |

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 2.2022 là Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc

Vũ Long |

Vướng mắc trong xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc theo Lệnh 248, Lệnh 249, nhiều doanh nghiệp đề nghị hỗ trợ để không gián đoạn xuất khẩu.

Xuất khẩu nông sản: Nhiều tín hiệu tốt đầu năm

Vũ Long |

Trong những ngày đầu năm, dù dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới và Việt Nam, nhưng xuất khẩu nông sản vẫn nhiều lạc quan.