Xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ

Lục Tùng |

Ngày 18.4, tại TP Cao Lãnh, Bộ NNPTNT phối hợp cùng tỉnh Đồng Tháp làm lễ công bố xuất khẩu lô xoài đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh và Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chủ trì và  thực hiện nghi thức lễ công bố. Đến dự có bà Megan Francic – Tùy viên Nông nghiệp của Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh và đại diện cơ quan nông nghiệp, người trồng xoài nhiều tỉnh ĐBSCL.

Lô xoài 8 tấn, gồm 3 loại xoài: Cát Hòa Lộc, Tượng da xanh và Cát chu da vàng do Hợp tác xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh (Đồng Tháp) cung cấp.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Lục Tùng
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Thứ trưởng Bộ NNPTNT Lê Quốc Doanh đến dự. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện người trồng xoài nhiều địa phương về dự sự kiện. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện người trồng xoài nhiều địa phương về dự sự kiện. Ảnh: Lục Tùng

Đây là thành tựu đã được Đồng Tháp và Bộ NNPTNT quan tâm, đầu tư hơn 10 năm qua. Theo đó, từ những năm 2005-2006, Đồng Tháp đã chú trọng phát triển vùng sản xuất cây ăn trái tập trung.

Kiểm tra truy xuất nguồn gốc xoài Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Kiểm tra truy xuất nguồn gốc xoài Đồng Tháp. Ảnh: Lục Tùng
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp bày tỏ thiện chí hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu ngành xoài. Ảnh: Lục Tùng
Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp bày tỏ thiện chí hợp tác với các doanh nghiệp xuất khẩu ngành xoài. Ảnh: Lục Tùng

Trong đó xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực của tỉnh được đầu tư nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ mới, sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt (GAP, GlobalGAP). Đây cũng là kết quả sau gần 10 năm nỗ lực đàm phán của Bộ NNPTNT với Bộ Nông nghiệp nước bạn.

Ô Hoàng Trung – Cục trưởng Cục BVTV- trao giấy chứng nhận. Ảnh: Luc Tùng
Ô Hoàng Trung – Cục trưởng Cục BVTV- trao giấy chứng nhận. Ảnh: Luc Tùng
Lãnh đạo Bộ NNPTNT và tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức lễ công bố. Ảnh: Lục Tùng
Lãnh đạo Bộ NNPTNT và tỉnh Đồng Tháp thực hiện nghi thức lễ công bố. Ảnh: Lục Tùng

Sự kiện lần đầu tiên xoài Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Hoa Kỳ không chỉ là lời khẳng định về tay nghề của trồng xoài Việt Nam đã vượt qua rào cản kỹ thuật khắt khe bậc nhất thế giới, mà còn mở ra bước ngoặt cho xoài Việt Nam có thêm cơ hội vươn ra ”biển lớn”.

Đại diện lãnh đạo Bộ NNPTNT, tỉnh Đồng Tháp và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM thực hiện nghi thức đưa sản phẩm xoài vào thùng xuất khẩu. Ảnh: Lục Tùng
Đại diện lãnh đạo Bộ NNPTNT, tỉnh Đồng Tháp và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. HCM thực hiện nghi thức đưa sản phẩm xoài vào thùng xuất khẩu. Ảnh: Lục Tùng

Tính luôn thị trường Hoa Kỳ, đến nay xoài Việt Nam đã được xuất khẩu tới 40 nước trên thế giới.

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chở cây xoài rừng trăm tuổi… thong dong trên phố, bị bắt giữ

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho hay, Chi cục vừa lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Huỳnh Hạnh Phúc (sinh 1984, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi mua bán lâm sản trái quy định của pháp luật nhà nước.

Sau 10 năm đàm phán, xoài Việt Nam được xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Kh.V |

Chiều 18.2, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã phối hợp với Văn phòng Cục kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu xoài của Việt Nam sang Hoa Kỳ”.

Phát triển bền vững ngành xoài

LÊ NHƯ GIANG |

Xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực được tỉnh Đồng Tháp chọn để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Loại cây trồng này được trồng tập trung tại 2 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và một số huyện (Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình...) với diện tích 9.960ha; trong đó 2 giống chủ lực là xoài cát chu (60%) và xoài cát Hòa Lộc (30%).

Trái xoài lệch pha

LÊ NHƯ GIANG |

Cây xoài - chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu - được trồng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổn thất sau thu hoạch xoài lên đến 27%

Lục Tùng |

Đó là số liệu được công bố chính thức tại Hội thảo Công nghệ sau thu hoạch ngành hàng xoài khu vực ĐBSCL do tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức vào 19.6 tại TP Cao Lãnh.

Để trồng cây xoài có hiệu quả

Hoàng Huy |

Xoài được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam. Là loại cây không khó trồng, tuy nhiên để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao cần phải tuân thủ kỹ thuật, nhất là hiện nay nắng nóng và gió nhiều khiến trái va đập vào nhau ảnh hưởng đến chất lượng.

Chống hạn cho xoài

Lê Quốc Phong |

Xoài là loại cây ăn trái có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài rất ưa chuộng.

Tự hào là “Đại sứ Xoài”, “Đại sứ Thanh long”

H.Liên |

“Nhiều bạn vui đùa gọi tôi là “Đại sứ Xoài”. Được làm “Đại sứ Xoài” hay “Đại sứ Thanh long”… cũng là điều đáng tự hào, đúng không?”, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.

Chở cây xoài rừng trăm tuổi… thong dong trên phố, bị bắt giữ

HOÀNG HƯNG |

Ngày 13.3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh cho hay, Chi cục vừa lập biên bản vi phạm hành chính về quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản đối với ông Huỳnh Hạnh Phúc (sinh 1984, ngụ ấp Hòa Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên) về hành vi mua bán lâm sản trái quy định của pháp luật nhà nước.

Sau 10 năm đàm phán, xoài Việt Nam được xuất khẩu sang Hoa Kỳ

Kh.V |

Chiều 18.2, Cục Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã phối hợp với Văn phòng Cục kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ (APHIS) tổ chức “Lễ công bố xuất khẩu xoài của Việt Nam sang Hoa Kỳ”.

Phát triển bền vững ngành xoài

LÊ NHƯ GIANG |

Xoài là 1 trong 5 ngành hàng chủ lực được tỉnh Đồng Tháp chọn để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Loại cây trồng này được trồng tập trung tại 2 thành phố Cao Lãnh, Sa Đéc và một số huyện (Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình...) với diện tích 9.960ha; trong đó 2 giống chủ lực là xoài cát chu (60%) và xoài cát Hòa Lộc (30%).

Trái xoài lệch pha

LÊ NHƯ GIANG |

Cây xoài - chủ yếu là xoài cát Hòa Lộc và xoài cát chu - được trồng tại nhiều địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Tổn thất sau thu hoạch xoài lên đến 27%

Lục Tùng |

Đó là số liệu được công bố chính thức tại Hội thảo Công nghệ sau thu hoạch ngành hàng xoài khu vực ĐBSCL do tỉnh Đồng Tháp đăng cai tổ chức vào 19.6 tại TP Cao Lãnh.

Để trồng cây xoài có hiệu quả

Hoàng Huy |

Xoài được trồng nhiều ở các tỉnh phía Nam. Là loại cây không khó trồng, tuy nhiên để đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao cần phải tuân thủ kỹ thuật, nhất là hiện nay nắng nóng và gió nhiều khiến trái va đập vào nhau ảnh hưởng đến chất lượng.

Chống hạn cho xoài

Lê Quốc Phong |

Xoài là loại cây ăn trái có giá trị dinh dưỡng và kinh tế cao được người tiêu dùng trong nước và nước ngoài rất ưa chuộng.

Tự hào là “Đại sứ Xoài”, “Đại sứ Thanh long”

H.Liên |

“Nhiều bạn vui đùa gọi tôi là “Đại sứ Xoài”. Được làm “Đại sứ Xoài” hay “Đại sứ Thanh long”… cũng là điều đáng tự hào, đúng không?”, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường chia sẻ.