Xuất khẩu lâm sản quý 1 tăng 18%, mức tăng cao nhất trong 5 năm

Kh.V |

Giá trị xuất khẩu lâm sản tháng 3.2019 ước đạt 922 triệu USD, đưa kim ngạch xuất khẩu 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt xấp xỉ 2,4 tỉ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2018.

Tăng cao nhất trong nhóm các mặt hàng xuất khẩu trên 1 tỉ USD của Việt Nam. Đây cũng là quý I có sự tăng trưởng cao nhất trong 5 năm trở lại đây. Trong đó, gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,26 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2018. Giá trị xuất siêu ước đạt 1,82 tỉ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Lâm nghiệp, thị trường xuất khẩu lâm sản hiện nay chủ yếu ở 5 thị trường truyền thống: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Trung Quốc và Hàn Quốc, chiếm khoảng 87% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản.

Theo Bộ NNPTNT, trong tháng 3.2019, số vụ vi phạm các quy định về bảo vệ rừng giảm 112 vụ (tương ứng giảm 13%), diện tích thiệt hại giảm 27ha (tương ứng 27%) so với tháng 3.2018. Lũy kế 3 tháng đầu năm 2019, cả nước giảm 615 vụ vi phạm về bảo vệ rừng (tương ứng 20%) so với quý I.2018; diện tích rừng bị thiệt hại giảm 84ha (tương ứng 40%) so với quý I.2018.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

“Dọn đường” để đón 12 - 13 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ

Nguyễn Nam Phong |

Sau hơn 6 năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) vào ngày 19.10.2018. Đây là Hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc pháp lý nhằm cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu (XK) từ Việt Nam sang thị trường Châu Âu (EU).

Xuất khẩu lâm sản có khả năng cán mốc 9 tỉ USD

L.V |

Đó là thông tin được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) thông báo sáng nay (9.7) tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. 

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Hướng tới kim ngạch 13 tỉ USD, đứng thứ 4 thế giới về xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ

Ngọc Linh |

Sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu ngành lâm nghiệp (TCCLN), mặc dù là ngành đầu tiên trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn phê duyệt và triển khai thực hiện tái cơ cấu (TCC) và phải đối diện với bối cảnh quốc tế và trong nước với nhiều khó khăn, biến đổi khí hậu diễn ra gay gắt, nhưng ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, tạo chuyển biến tích cực trong chuyển đổi cơ cấu sản xuất, cơ cấu kinh tế, hiệu quả hoạt động của ngành; thu nhập, đời sống người dân được nâng cao. 

“Dọn đường” để đón 12 - 13 tỉ USD từ xuất khẩu gỗ

Nguyễn Nam Phong |

Sau hơn 6 năm đàm phán, Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã chính thức ký kết Hiệp định Đối tác tự nguyện về thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) vào ngày 19.10.2018. Đây là Hiệp định thương mại có tính chất ràng buộc pháp lý nhằm cải thiện quản trị rừng và thúc đẩy thương mại gỗ và sản phẩm gỗ hợp pháp xuất khẩu (XK) từ Việt Nam sang thị trường Châu Âu (EU).

Xuất khẩu lâm sản có khả năng cán mốc 9 tỉ USD

L.V |

Đó là thông tin được Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - NNPTNT) thông báo sáng nay (9.7) tại hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm.