Xuất khẩu lạc quan sau 2 tháng thực thi EVFTA

Vũ Long |

Nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực tại thị trường EU sau gần 2 tháng EVFTA được thực thi.

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), ngay sau khi Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU) – Việt Nam (EVFTA) được thực thi, xuất khẩu thủy sản có số lượng đơn hàng tăng vọt thêm 10% so với tháng 7.

Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường EU tăng 1,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó xuất khẩu tôm tháng 8.2020 tăng 15,7% so với cùng kỳ và là mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm nay.

EVFTA cũng mang lại nhiều cơ hội mới cho ngành lúa gạo. Hưởng lợi từ 80.000 tấn gạo theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất 0%, xuất khẩu gạo Việt Nam sang EU đã tăng thêm giá trị. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sang EU đã tăng phổ biến từ 80-200 USD/tấn so với thời điểm trước khi EVFTA có hiệu lực.

Xuất khẩu gỗ sang EU dự báo bật tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ long
Xuất khẩu gỗ sang EU dự báo bật tăng trong những tháng cuối năm. Ảnh: Vũ long

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu thực hiện tháng 8.2020 đạt 27.702 triệu USD, cao hơn 1.202 triệu USD so với số ước tính, trong đó máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng cao hơn 338 triệu USD; đá quý, kim loại quý và sản phẩm cao hơn 234 triệu USD; phương tiện vận tải và phụ tùng cao hơn 150 triệu USD; sắt thép cao hơn 112 triệu USD; điện tử, máy tính và linh kiện cao hơn 101 triệu USD; gạo cao hơn 53 triệu USD.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9.2020 ước tính đạt 27,5 tỉ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 10,3 tỉ USD, tăng 0,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,2 tỉ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 9 tăng 18%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 46,3%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 5,8%.

Sau 2 tháng thực thi EVFTA, nhiều mặt hàng khác như điện thoại và linh kiện, máy móc, thiết bị phụ tùng, dệt may, da giày, thủy sản, đồ gỗ, càphê… cũng đang được nhận định kỳ vọng lớn trong việc gia tăng kim ngạch xuất khẩu vào thị trường EU trong thời gian tới.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

"Tăng tốc" xuất khẩu rau, củ, quả sang EU từ quý 4.2020

Vũ Long |

Trong quý 4.2020, rau, củ, quả của Việt Nam có cơ hội tăng tốc xuất khẩu sang Châu Âu theo EVFTA.

Tổ chức "hội nghị Diên Hồng" để tìm đà tăng tốc xuất khẩu gỗ

Vũ Long |

Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản giai đoạn 2021-2025 sẽ được tổ chức để tìm giải pháp giúp ngành gỗ "bứt phá" trong thời gian tới.

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu tôm sang EU đạt mức tăng trưởng cao nhất

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 8.2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm tới nay nhờ tác động tích cực của EVFTA.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

"Tăng tốc" xuất khẩu rau, củ, quả sang EU từ quý 4.2020

Vũ Long |

Trong quý 4.2020, rau, củ, quả của Việt Nam có cơ hội tăng tốc xuất khẩu sang Châu Âu theo EVFTA.

Tổ chức "hội nghị Diên Hồng" để tìm đà tăng tốc xuất khẩu gỗ

Vũ Long |

Thông tin từ Tổng cục Lâm nghiệp, hội nghị thúc đẩy phát triển bền vững ngành công nghiệp chế biến, xuất khẩu gỗ và lâm sản giai đoạn 2021-2025 sẽ được tổ chức để tìm giải pháp giúp ngành gỗ "bứt phá" trong thời gian tới.

Thực thi EVFTA: Xuất khẩu tôm sang EU đạt mức tăng trưởng cao nhất

Vũ Long |

Xuất khẩu tôm sang EU trong tháng 8.2020 đạt mức tăng trưởng cao nhất kể từ đầu năm tới nay nhờ tác động tích cực của EVFTA.