Xuất khẩu cá tra 2022: Thị trường nhỏ đóng góp tăng trưởng lớn

Vũ Long |

Ngoài các thị trường hàng đầu như Hoa Kỳ, Trung Quốc, Châu Âu... xuất khẩu cá tra năm 2022 sang các thị trường nhỏ dự báo nhiều lạc quan.

Xuất khẩu cá tra hồi phục nhanh hơn dự đoán

Theo bà Lê Hằng - Phó Giám đốc Trung tâm VASEPPRO, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), ngay sau khi Nghị quyết 128/NQ-CP của Thủ tướng ban hành, chuyển chiến lược phòng chống dịch từ “Zero COVID” sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", từ tháng 11.2021 (thời điểm mở cửa trở lại sau giãn cách), xuất khẩu cá tra bắt đầu tăng trưởng trở lại sau thời gian 3 tháng mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bị tê liệt vì COVID-19.

"Thị trường Mỹ chiếm 22% tỉ trọng xuất khẩu tăng trưởng mạnh nhất trong các thị trường, nhu cầu nhập khẩu cá tra tăng mạnh sau chiến dịch tiêm vaccine và gói phục hồi kinh tế của quốc gia này. Thị trường Brazil và Mexico có tăng trưởng tích cực, bù đắp sụt giảm những thị trường chủ lực như Trung Quốc, Châu Âu (EU).

Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá xuất khẩu thủy sản năm 2021 có khả năng đạt 8,6-8,7 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long
Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đánh giá xuất khẩu thủy sản năm 2021 có khả năng đạt 8,6-8,7 tỉ USD. Ảnh: Vũ Long

Xuất khẩu cá tra sang thị trường Mỹ sẽ tiếp tục tăng vì nhu cầu từ thị trường này vẫn lớn, do sản xuất nội địa Mỹ giảm, giá thủy hải sản tại Mỹ tăng cao. Xuất khẩu sang Trung Quốc khó có thể đoán định vì nước này vẫn kiên định kiểm soát chặt thủy sản; thị trường EU có thể phục hồi nhưng không mạnh.

Vai trò của các thị trường nhỏ khác sẽ ngày càng quan trọng, trong đó có Brazil, Mexico, Colombia, Anh”" - bà Lê Hằng  thông tin.

Nguồn: Vasep
Nguồn: Vasep

Phân tích về sự khó đoán định của thị trường Trung Quốc và lý do xuất khẩu cá tra sang EU có thể hồi phục không cao, bà Lê Hằng cho rằng, do Trung Quốc vẫn kiên định kiểm soát chặt thủy sản, xuất khẩu cá tra sang thị trường đông dân nhất thế giới này từ tháng 4 đến tháng 10.2021 đã giảm sút liên tục với mức giảm từ 5-61%.

Tuy nhiên, bà Hằng cũng cho rằng, năm 2022, vẫn hy vọng có thể đạt kết quả khả quan hơn năm 2021 vì các doanh nghiệp Việt Nam đã dần thích ứng với những rào cản của thị trường này. Điều này thể hiện ở con số xuất khẩu cá tra tháng 11.2021 sang Trung Quốc đã tăng tới 79%.

Còn với thị trường EU, mức tăng trưởng vẫn không khởi sắc từ khi có dịch COVID-19 nên rất khó kỳ vọng đạt mức tăng cao trong năm 2022.

“Dự báo xuất khẩu cá tra năm 2021 sẽ cán đích khoảng 1,54 tỉ USD, tăng nhẹ 3% so với năm 2020 và năm 2022 sẽ phục hồi nhẹ với mức tăng khoảng 7% đạt  1,65 tỉ USD”- bà Hằng nhận định.

Xuất khẩu thủy sản "phá băng", xuất khẩu bật tăng trở lại

Chiều 9.12, tại Hội nghị trực tuyến “Giải pháp phát triển nuôi cá tra tháng cuối năm 2021 và kế hoạch triển khai năm 2022”, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến nhấn mạnh: Về xuất khẩu, hết tháng 11.2021 đã đạt 7,96 tỉ USD. Nếu như đà tăng trưởng ổn định như tháng 11 đạt 875 triệu USD và tháng 12 nếu tiếp tục đạt trên 800 triệu USD thì ngưỡng 8,7 tỉ USD xuất khẩu thủy sản là hoàn toàn có thể đạt được, vượt mục tiêu 8,5 tỉ USD đã đề ra.

"Kết quả này đã góp phần vào hoàn thành chỉ tiêu của ngành nông nghiệp năm 2021, khi lần đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 13. Riêng về cá tra, đã xuất khẩu được 1,39 tỉ USD với sản lượng năm nay dự kiến 1,5 triệu tấn. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, là nỗ lực rất lớn của ngành thủy sản và cộng đồng doanh nghiệp sau hơn 2 tháng mở cửa sản xuất trở lại, triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP vào cuộc sống" - Thứ trưởng Phùng Đức Tiến nhấn mạnh.

Đánh giá về kết quả về sản xuất, nuôi trồng thủy sản năm 2021, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến cho biết, vẫn đảm bảo duy trì tăng trưởng mặc dù gặp nhiều khó khăn. Sản lượng nuôi trồng thủy sản cả năm ước đạt 4,75 triệu tấn, tăng khoảng 4,17% so với năm 2020. Trong đó, sản lượng cá tra đạt khoảng 1,5 triệu tấn, bằng 100% so với cùng kỳ năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt trên 1,5 tỉ USD.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu cá tra của nhiều thị trường tăng trở lại, nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu để xuất khẩu bởi nhiều ao đã không nuôi thả gối vụ.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.

Cơ hội xuất khẩu cá tra tăng mạnh, nhưng chế biến gặp khó khăn

Vũ Long |

Xuất khẩu cá tra có nhiều cơ hội khi từ quý II/2021 đơn hàng tăng mạnh tạo đà cho sản xuất cuối năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang rất khó khăn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu cá tra của nhiều thị trường tăng trở lại, nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu để xuất khẩu bởi nhiều ao đã không nuôi thả gối vụ.

Xuất khẩu cá tra khởi sắc, cần mở nút thắt để doanh nghiệp sản xuất

Vũ Long |

Nhu cầu nhập khẩu của thế giới tăng, xuất khẩu cá tra khởi sắc, giá cá tra tăng... nhưng doanh nghiệp đang rất khó khăn trong chế biến, sản xuất.

Cơ hội xuất khẩu cá tra tăng mạnh, nhưng chế biến gặp khó khăn

Vũ Long |

Xuất khẩu cá tra có nhiều cơ hội khi từ quý II/2021 đơn hàng tăng mạnh tạo đà cho sản xuất cuối năm. Tuy nhiên, doanh nghiệp đang rất khó khăn.