Xuất khẩu 870 sơmi rơmoóc đầu tiên sang Mỹ

Thanh Chung |

Ngày 15.12, Tập đoàn THACO đã làm lễ xuất khẩu lô hàng 870 sơmi rơmoóc sang thị trường Mỹ tại Cảng Dung Quất, Quảng Ngãi. Đây là lô hàng đầu tiên nằm trong thỏa thuận độc quyền phân phối 25.000 sơmi rơmoóc tại thị trường Mỹ, với giá trị hơn 350 triệu USD.

Ông Đỗ Minh Tâm - Tổng giám đốc Tổng công ty Cơ khí và công nghiệp hỗ trợ (THACO Industries) cho hay, nắm bắt xu thế tăng trưởng mạnh mẽ về thương mại song phương Việt Nam và Hoa Kỳ, THACO đã đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm sơmi rơmoóc và đã được nhiều tập đoàn, công ty quan tâm.

Tập đoàn PITTS Enterprises là một trong 15 nhà sản xuất sơmi rơmoóc lớn nhất tại khu vực Bắc Mỹ.

Sau gần 2 năm nghiên cứu, phát triển và giới thiệu sản phẩm tại thị trường Mỹ, sơmi rơmoóc THACO đã được đánh giá phù hợp với nhu cầu khách hàng và có năng lực cạnh tranh cao.

Đến nay PITTS Enterprises và THACO đã ký hợp đồng xuất khẩu 15.500 sơmi rơmoóc trong năm 2022 với giá trị 215 triệu USD, và đối tác đã chuyển tiền đặt cọc trước 30% giá trị.

Hôm nay, THACO Industries và PITTS Enterprises ký kết thỏa thuận độc quyền phân phối sơmi rơmoóc tại thị trường Mỹ, doanh số 25.000 sơmi rơmoóc trong năm 2023.

THACO Industries và PITTS Enterprises cũng ký kết thỏa thuận độc quyền phân phối sơ mi rơmoóc tại thị trường Mỹ, doanh số 25.000 sơmi rơmoóc trong năm 2023, với giá trị hơn 350 triệu USD.

THACO xuất khẩu lô hàng 870 sơmi rơmoóc đầu tiên của thỏa thuận trên và tiếp tục vào tháng 1.2022 xuất khẩu 1.400 sơ mi rơ moóc, tháng 2.2022 xuất khẩu 1.200 sơ mi rơ moóc và bình quân mỗi tháng tiếp theo xuất khẩu với số lượng 1.200 sơ mi rơ moóc.

Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công thương, cho biết đây không chỉ là niềm vui của Tập đoàn THACO mà còn là niềm vui của ngành công nghệ cơ khí, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam. Bởi trong sự đứt gãy của rất nhiều chuỗi cung ứng do đại dịch COVID-19 gây ra, THACO đã chứng minh nền công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam rất tự tin bước ra thị trường thế giới.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

EVFTA tạo đà cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đức

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức tăng mạnh sau 1 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tỉnh xuất khẩu lớn ở Trung Quốc bùng dịch, nửa triệu người cách ly

Ngọc Vân |

Trung tâm xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc là Chiết Giang bùng phát COVID-19 khiến nửa triệu người bị cách ly.

Xuất khẩu dệt may đạt 39 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận "khủng"

Cường Ngô |

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, xuất khẩu ngành dệt may vẫn tăng 11,2% so với năm 2020, ước đạt 39 tỉ USD. Con số này còn cao hơn cả năm 2019 khi chưa có dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

EVFTA tạo đà cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Đức

Vũ Long |

Xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Đức tăng mạnh sau 1 năm thực thi Hiệp định thương mại tự do Châu Âu - Việt Nam (EVFTA).

Tỉnh xuất khẩu lớn ở Trung Quốc bùng dịch, nửa triệu người cách ly

Ngọc Vân |

Trung tâm xuất khẩu quan trọng của Trung Quốc là Chiết Giang bùng phát COVID-19 khiến nửa triệu người bị cách ly.

Xuất khẩu dệt may đạt 39 tỉ USD, nhiều doanh nghiệp có lợi nhuận "khủng"

Cường Ngô |

Dù chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19, xuất khẩu ngành dệt may vẫn tăng 11,2% so với năm 2020, ước đạt 39 tỉ USD. Con số này còn cao hơn cả năm 2019 khi chưa có dịch.