Xuất khẩu 5 mặt hàng nông sản bật tăng mạnh nhờ hỗ trợ của các FTA

Vũ Long |

Caosu, gạo, thủy sản, rau quả, chè là 5 nhóm hàng xuất khẩu bật tăng mạnh dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam.

5 mặt hàng nông sản "nhỏ mà có võ"

Theo Bộ Công Thương, so với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu 5 mặt hàng nông sản đã bật tăng mạnh mẽ dù dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, gồm: Caosu, gạo, thủy sản, rau quả, chè.

Trong đó, xuất khẩu caosu tăng mạnh nhất trong nhóm hàng nông, thủy sản trong 4 tháng đầu năm 2021, với lượng xuất khẩu cao kỷ lục: 486 nghìn tấn, trị giá 818 triệu USD, tăng tới 79,6% về lượng và tăng 111,7% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Những mặt hàng xuất khẩu cũng tăng trưởng lạc quan là gạo: Tăng 29,9%, thủy sản: Tăng 6,1%, hàng rau quả: Tăng 9,5%, chè: Tăng 7,6%...

Giá trị xuất khẩu rau quả tháng 4 năm 2021 ước đạt 380 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu rau quả 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,35 tỉ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020. Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 với 64,7% thị phần.

Khối lượng xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm 2021 đạt 37 nghìn tấn và 60 triệu USD, tăng 1,6% về khối lượng và tăng 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Bộ Công Thương dự báo, xuất khẩu nhóm hàng nông, thủy sản dự báo sẽ tiếp tục tăng trong những tháng tiếp theo bởi nhu cầu lương thực, thực phẩm tại nhiều quốc gia tăng cao do ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, sự chuyển dịch trong thị trường xuất khẩu giúp kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh.

Xuất khẩu gạo - cơ hội lớn trong bối cảnh COVID-19

Các chuyên gia kinh tế cũng nhận định, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhiều quốc gia đều có nhu cầu dự trữ lương thực, đặc biệt là gạo. Hiện nay, Ấn Độ đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dại dịch, thì cơ hội của Việt Nam về xuất khẩu gạo là rất lớn.

Xuất khẩu gạo đang bật tăng trở lại. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu gạo đang bật tăng trở lại. Ảnh: Vũ Long

Sau 1 quý trầm lắng, xuất khẩu gạo đã bật tăng trở lại trong tháng 4.2021, với khối lượng đạt 700 nghìn tấn, trị giá 362 triệu USD, tăng 29,9% về lượng và tăng 24,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước; đưa tổng khối lượng gạo xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2021 đạt 1,9 triệu tấn với giá trị 1,01 tỉ USD, tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, đây là kết quả tương đối tích cực trong bối cảnh hoạt động xuất khẩu những tháng đầu năm 2021 vẫn đang chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, khiến việc vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, nhiều chuỗi cung ứng bị gián đoạn, đồng thời dịch bệnh vẫn đang tiến triển phức tạp khiến nhiều quốc gia phải gia hạn lệnh phong tỏa, ảnh hưởng rất lớn tới nhu cầu tiêu thụ.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, nhưng xuất khẩu gạo của Việt Nam vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tuy lượng giảm nhưng giá tăng cao và mang lại lợi ích cho người nông dân trồng lúa.

Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam đang ngày càng chú trọng đến nâng cao chất lượng, truy xuất nguồn gốc và hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường xuất khẩu như EU, Hàn Quốc, Mỹ. Đây là một trong các yếu tố đã giúp nâng cao sức cạnh tranh của hạt gạo Việt Nam.

Nhìn chung, mức giá xuất khẩu bình quân hiện nay đã đảm bảo cho người nông dân có lãi khi so sánh với giá thành xuất khẩu bình quân thóc kế hoạch vụ Đông Xuân 2020 - 2021.

"Việt Nam đã tham gia ký kết nhiều hiệp định thương mại với nhiều quốc gia, khu vực mang tầm chiến lược đã giúp thương hiệu gạo Việt Nam được biết đến nhiều hơn, thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam dần được mở rộng xuất khẩu sang các thị trường tiêu dùng gạo cao cấp, gạo đặc sản với giá bán gạo cao hơn so với gạo trắng, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu cho gạo Việt Nam”- TS Nguyễn Quốc Toản nhận xét.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Sẵn sàng xuất khẩu vải thiều chín sớm trong bối cảnh dịch COVID-19

Vũ Long |

2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất khẩu vải thiều đi các nước dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dự báo xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% trong quý II/2021

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong quý I/2021 dù COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong quý II/2021.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Việt Nam phấn đấu giữ vững vị trí á quân thế giới về xuất khẩu gạo

Phong Nguyễn |

Theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ, xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,4 triệu tấn trong năm 2021, tăng 233 nghìn tấn; Thái Lan đạt 6,1 triệu tấn, tăng gần 400 nghìn tấn và Ấn Độ đạt 15,5 triệu tấn, tăng 940 nghìn tấn. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí xuất khẩu gạo thứ 2 thế giới, vượt lên cả Thái Lan, chỉ đứng sau Ấn Độ.

Sẵn sàng xuất khẩu vải thiều chín sớm trong bối cảnh dịch COVID-19

Vũ Long |

2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất khẩu vải thiều đi các nước dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Dự báo xuất khẩu thủy sản tăng khoảng 10% trong quý II/2021

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong quý I/2021 dù COVID-19 diễn biến phức tạp. Dự báo xuất khẩu thủy sản nhiều lạc quan trong quý II/2021.