Xử lý nghiêm tài xế nếu để hành khách lơ là chống dịch COVID-19

Anh Tuấn |

Trước thực trạng nhiều người chưa nhận thức được mức độ nghiêm trọng của dịch COVID-19, nhất là sắp tới đợt nghỉ lễ 30.4-1.5 tới đây, người dân sẽ đổ dồn ra bến xe để về quê, một số bến xe ở Hà Nội liên tục nhắc nhở khách, nhà xe chấp hành việc bắt buộc đeo khẩu trang phòng, dịch COVID-19.

Đình chỉ tài xế nếu lơ là chống dịch

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, trong ngày 27.4, tại một số địa điểm công cộng và bến xe trên địa bàn Thành phố Hà Nội, việc chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Chính vì vậy, lãnh đạo một số bến xe đã yêu cầu các nhà xe nhắc nhở hành khách chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch, không được chủ quan, lơ là.

Ông Vương Duy Toàn - Phó Giám đốc Bến xe Giáp Bát (Hà Nội) - cho biết, trong thời gian này, bến xe yêu cầu tất cả hành khách, tài xế, nhân viên phục vụ bến xe khi ra vào bến bắt buộc phải đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm ngặt theo thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Gọi loa nhắc nhờ hành khách chấp hành quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.N
Gọi loa nhắc nhở hành khách chấp hành quy định phòng dịch COVID-19. Ảnh: Đ.N

"Chúng tôi thường xuyên phát loa liên tục nhắc nhở người dân trong việc chấp hành đeo khẩu trang, tại các cửa ra vào đều có nhân viên yêu cầu khách rửa tay sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt… Dịp nghỉ lễ này, chúng tôi sẽ kiểm soát chặt chẽ" - ông Toàn nhấn mạnh.

Đối với các nhà xe, Bến xe Giáp Bát yêu cầu tất cả tuân thủ quy định phòng chống dịch, nhắc nhở khách đeo khẩu trang. Nếu khách không đeo khẩu trang không được lên xe. Trên xe có nước sát khuẩn, yêu cầu hành khách khai báo y tế, lộ trình điểm đến…

Ông Lý Trường Sơn - Giám đốc Bến xe Mỹ Đình - cho hay, dự kiến kỳ nghỉ lễ này, Bến xe Mỹ Đình tăng cường khoảng 230 lượt xe cho tất cả tuyến trọng điểm vào ngày cao điểm. Dự kiến lượng khách sẽ tăng lên 200% so với ngày thường, lượt xe dự kiến khoảng 1.050 lượt xe/ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường.

Theo ông Sơn, tình hình diễn biến dịch bệnh tại các nước láng giềng đang diễn ra phức tạp. Chính vì vậy, tại các cửa ra vào bến xe, lực lượng nhân viên thường xuyên phát loa nhắc nhở hành khách chấp hành việc đeo khẩu trang, tuân thủ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh.

"Nhiều người dân vẫn còn chủ quan khi nhắc nhở mới đeo khẩu trang. Chúng tôi thường xuyên cử cán bộ nhắc nhở, tuyên truyền. Quanh khu vực trong bến xe đều dán thông báo yêu cầu đeo khẩu trang" - ông Sơn nói.

Không được lơ là, chủ quan dù chỉ phút giây

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, PGS-TS Trần Đắc Phu - Cố vấn Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam - cho biết, mặc dù gần 1 tháng nay, Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, song trên thế giới và một số quốc gia gần Việt Nam như Campuchia, Thái Lan... dịch bệnh diễn biến vô cùng phức tạp.

Điều lo lắng nữa khi dịch xâm nhập là các biến chủng kép SARS-COV-2 tại Ấn Độ, hoặc biến chủng của Anh tại Campuchia. Đây là những biến chủng được cho là mang ít nhất hai đột biến có khả năng lây nhiễm nhanh hơn, tử vong nhiều hơn so với các biến chủng trước. Do đó, khi lây nhiễm cộng đồng, từ ổ dịch nhỏ thành ổ dịch lớn rất nhanh chóng.

Một chuyên gia trong lĩnh vực y tế cho hay, trước tình hình dịch bệnh trên thế giới diễn biến phức tạp, các cơ quan chức năng nên kiến nghị Bộ Y tế cho tầm soát các đối tượng có nguy cơ cao là các tài xế xe ôm vùng biên giới, nhân viên khách sạn quanh sân bay, bến xe, nhân viên y tế khoa cấp cứu, hô hấp.

Tất cả trường hợp có bệnh hô hấp mà uống thuốc sau 3 ngày không thuyên giảm thì nên chỉ định xét nghiệm COVID-19. "Chuỗi ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đang đến gần. Việc phòng dịch, đầu tiên là ý thức của người dân, thứ đến là các biện pháp xử lý tình huống dứt khoát, tốc độ và hiệu quả" - vị chuyên gia nói.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Bình Dương: Doanh nghiệp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh ở các nước trên thế giới, gần dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới, tổ chức công đoàn ở Bình Dương đang phối hợp với doanh nghiệp tăng cường trở lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Kiên Giang phòng dịch COVID-19

TÂM AN |

Đoàn bác sĩ của Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đã khảo sát và thiết kế lập Bệnh viện dã chiến tại Hà Tiên (Kiên Giang) để hỗ trợ công tác phòng dịch COVID-19.

Bình Dương: Doanh nghiệp tăng cường biện pháp phòng, chống dịch COVID-19

ĐÌNH TRỌNG |

Trước diễn biến khó lường của dịch bệnh ở các nước trên thế giới, gần dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 tới, tổ chức công đoàn ở Bình Dương đang phối hợp với doanh nghiệp tăng cường trở lại các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Điện của Thường trực Ban Bí thư: Tuyệt đối không lơ là, chủ quan trong phòng chống dịch COVID-19

|

Báo Lao Động trân trọng giới thiệu toàn văn Điện của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngày 27.4.2021.