Xử lý nghiêm hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng như Vũ “nhôm”, Út “trọc"

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG |

Trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho biết các cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng như các vụ AVG; Vũ "Nhôm"; Út "Trọc", Thép Thái Nguyên...

Xử lý nghiêm hàng loạt vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng

Cuối giờ sáng 6.6, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh là thành viên Chính phủ cuối cùng đăng đàn trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói Chính phủ nghiêm túc tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, sau đó cập nhật tình hình kinh tế - xã hội và báo cáo thêm một số vấn đề đại biểu quan tâm trong các phiên chất vấn.

Báo cáo trước Quốc hội về công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nhấn mạnh đây là vấn đề được đặc biệt quan tâm. Ông cho biết các cơ quan chức năng đã điều tra phát hiện, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng nghiêm trọng (như các vụ: AVG; Vũ "Nhôm"; Út "Trọc", Thép Thái Nguyên…).

Cùng với đó, tập trung thanh tra, kiểm toán một số lĩnh vực có nguy cơ phát sinh tham nhũng cao; khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý kỷ luật nghiêm đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm, trong đó có các dự án thua lỗ lớn, dư luận xã hội quan tâm (PVTex, Ethanol Phú Thọ, cảng Quy Nhơn; các dự án BOT, BT giao thông; Công ty VN Pharma; Khu đô thị mới Thủ Thiêm…).

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Các quy định của pháp luật vẫn còn sơ hở, bất cập. Tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà, tham nhũng vặt trong giải quyết công việc của một bộ phận cán bộ, công chức chưa được ngăn chặn hiệu quả.

Ngoài ra, công tác tự kiểm tra, phát hiện vi phạm trong nội bộ cơ quan, tổ chức, đơn vị còn nhiều hạn chế. Tỷ lệ thu hồi, xử lý về tiền, tài sản, đất đai trong các vụ tham nhũng còn thấp. Sự gương mẫu, tính quyết liệt trong phòng, chống tham nhũng của một số lãnh đạo cơ quan, đơn vị còn thấp.

Phó Thủ tướng cho biết, thời gian tới Chính phủ yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm như đầu tư công, đất đai, dự án BT, BOT, cổ phần hóa... Đồng thời, khẩn trương kết luận thanh tra, xử lý nghiêm sai phạm đối với các dự án gây thất thoát, thua lỗ kéo dài, dư luận xã hội quan tâm. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng; thu hồi triệt để tài sản thất thoát.

Vì sao chậm giải ngân vốn ODA?

Trong phần chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương (đoàn Gia Lai) chất vấn Phó Thủ tướng về tình trạng chúng ta thiếu nguồn lực để triển khai cơ sở hạ tầng nhưng việc giải ngân chậm, đặc biệt với nguồn vốn ODA. Bà hỏi việc này do tổ chức thực hiện hay do nguyên nhân khác.

Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương chất vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh quochoi.vn
Đại biểu Nguyễn Thị Mai Phương chất vấn Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh. Ảnh Quochoi.vn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh ghi nhận chất vấn này rất đúng. Ông thừa nhận thực tế giải ngân vốn ODA vừa qua có chậm. Theo đó, năm 2018 chỉ đạt 63,2% vốn kế hoạch. 5 tháng đầu năm 2019 tình hình giải ngân được thúc đẩy nhưng vẫn còn chậm.

Theo Phó Thủ tướng, nguyên nhân là khó khăn giữa nguồn vốn ODA và vốn đối ứng không được bố trí phù hợp. “Khi ký kết hiệp định vay vốn ODA thì các nhà cung cấp bao giờ cũng đề nghị có nguồn vốn đối ứng để giải quyết vấn đề liên quan đến mặt bằng sạch nếu xây dựng, các bộ, ngành cũng cam kết có vốn đối ứng nhưng khi thực hiện chưa được như mong muốn”, Phó Thủ tướng nói.

Nguyên nhân tiếp theo được Phó Thủ tướng nêu là các dự án về vốn ODA có tính chất khác nhau, có dự án giải ngân nhanh, có dự án chậm. Giai đoạn đầu thực hiện dự án mất thời gian khảo sát để triển khai, việc này rất chậm, cộng với việc lập kế hoạch lại chưa sát, nhất là dự án vốn ODA để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Phó Thủ tướng thông tin, giai đoạn 2016-2020 tổng số vốn ODA xây dựng dự án giao thông chiếm 50%. Ông cũng đề cập đến nguyên nhân về năng lực của các chủ dự án chưa đáp ứng. “Có những dự án, BQL dự án có năng lực triển khai được ngay nhưng cũng có dự án triển khai kém”, Phó Thủ tướng nói.

C.NGUYÊN - Đ.CHUNG - T.TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm: Không bao che người tu hành vi phạm giáo luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Những hiện tượng sai lệch giáo luật của một số nhà tu hành thật đáng buồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ người tu hành nào, đặt biệt là các chức sắc khi vi phạm các giáo luật.

Đại biểu Quốc hội: Hành vi của bà Phạm Thị Yến rõ ràng là vi phạm hình sự

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Về việc bà Phạm Thị Yến tổ chức "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang cho rằng, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Ông kiến nghị Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm: Không bao che người tu hành vi phạm giáo luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Hoà thượng Thích Bảo Nghiêm - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết: Những hiện tượng sai lệch giáo luật của một số nhà tu hành thật đáng buồn. Giáo hội Phật giáo Việt Nam không dung túng, bao che cho bất kỳ người tu hành nào, đặt biệt là các chức sắc khi vi phạm các giáo luật.

Đại biểu Quốc hội: Hành vi của bà Phạm Thị Yến rõ ràng là vi phạm hình sự

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Về việc bà Phạm Thị Yến tổ chức "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng, đại biểu Quốc hội Thái Trường Giang cho rằng, đây là hành vi vi phạm hình sự chứ không phải vi phạm hành chính như Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói. Ông kiến nghị Bộ VHTTDL và cơ quan chức năng phải vào cuộc quyết liệt hơn.

Xử lý nghiêm "Vũ Nhôm",“Út Trọc” góp phần củng cố niềm tin của nhân dân

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định, thời gian qua, việc điều tra, truy tố, xét xử nhiều vụ án nghiêm trọng như các vụ AVG, “Vũ Nhôm”, “Út Trọc” mở rộng, Gang thép Thái Nguyên giai đoạn II… đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân, được dư luận đồng tình, ủng hộ.