Xử lý 2 cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo

Vũ Long |

Hai cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo tại xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã bị Đội Quản lý thị trường xử lý.

Hàng hóa giả mạo bị lực lượng chức năng bắt giữ. ảnh: QLTT
Hàng hóa giả mạo bị lực lượng chức năng bắt giữ. ảnh: QLTT

Theo tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), sau thời gian dài trinh sát, Đoàn kiểm tra liên ngành số 1, Đoàn kiểm tra số 2, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 1 đã tiến hành kiểm tra đột xuất 2 cơ sở kinh doanh phụ tùng xe máy tại cụm 10 xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ (Hà Nội) do ông Nguyễn Văn Minh và Nguyễn Văn Phú là chủ hộ kinh doanh.

Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận rất nhiều các loại phụ tùng xe máy gồm: Má phanh, lá côn, ổ khóa điện xe máy, bộ côn ba búa, bọc càng xe máy, bát phốt xe máy, tay biên xe máy, dây ga, côngtơmét xe máy, vòng bi, vỏ bọc yên, bao bì…

Các sản phẩm trên đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Yamaha và Honda đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.

Kiểm đếm thực tế, Đoàn kiểm tra đã thu giữ 1.064 sản phẩm phụ tùng xe máy các loại và 1.864 bao bì vỏ hộp, túi nilông có gắn, in dập dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Yamaha, Honda.

“Đây là một trong vụ kinh doanh phụ tùng xe máy giả mạo nhãn hiệu lớn mà chúng tôi phát hiện. Vì nằm sâu trong địa bàn xã, huyện, vì vậy Đội đã mất nhiều thời gian thẩm tra, xác minh mới có thể phát hiện và xử lý được” - ông Hoàng Đại Nghĩa - Đội trưởng Đội QLTT số 1 chia sẻ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tiêu hủy trên 13,8 tấn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tiêu hủy 13.820kg hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung

Vũ Long |

Lực lượng chức năng thu giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung và phạt hành chính tại một cửa hàng vi phạm.

Hàng nghìn đôi dép hiệu Adidas nghi giả mạo suýt "chém” khách ưa hàng hiệu

Vũ Long |

Hàng trăm đôi dép nhựa thành phẩm mang thương hiệu Adidas cùng hàng nghìn đế dép, quai dép, tem nhãn thương hiệu Adidas đã bị thu giữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tiêu hủy trên 13,8 tấn sản phẩm giả mạo nhãn hiệu

Vũ Long |

Lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức tiêu hủy 13.820kg hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bắt giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung

Vũ Long |

Lực lượng chức năng thu giữ 2.363 linh kiện điện thoại giả mạo nhãn hiệu Apple và Samsung và phạt hành chính tại một cửa hàng vi phạm.

Hàng nghìn đôi dép hiệu Adidas nghi giả mạo suýt "chém” khách ưa hàng hiệu

Vũ Long |

Hàng trăm đôi dép nhựa thành phẩm mang thương hiệu Adidas cùng hàng nghìn đế dép, quai dép, tem nhãn thương hiệu Adidas đã bị thu giữ.