Xu hướng du lịch chọn vé linh hoạt được nhiều du khách ưa thích

Trà My |

Xu hướng chọn vé máy bay linh hoạt dần trở nên phổ biến trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách muốn lên kế hoạch sớm cho các chuyến đi nhưng không phải ai cũng cố định được ngày giờ bay.

Mặc dù mới đầu tháng 4 nhưng nhiều gia đình đã lên kế hoạch cho chuyến du lịch vào dịp lễ 30/4, 1/5 và kỳ nghỉ hè tới. Sau một thời gian dài “cuồng chân” và bị hạn chế đi lại trong kỳ nghỉ Tết, dự báo nhu cầu du lịch của người dân cả nước trong thời gian tới sẽ tăng rất cao.

Chuẩn bị cho chuyến tham quan của gia đình tới đảo ngọc Phú Quốc vào cuối tháng 4, chị Nguyễn Hồng Linh (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã lên kế hoạch chi tiết và hoàn tất việc mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn từ trung tuần tháng 3. Chị Linh tiết lộ: “Tôi lên kế hoạch sớm để chủ động cho chuyến đi. Dịp này vé máy bay rẻ và có nhiều hạng khác nhau. Do đi gia đình đông người nên tôi chọn vé có điều kiện thay đổi ngày giờ để trong trường hợp ai đó có lịch công tác đột xuất thì tôi vẫn có thể thay đổi được lịch trình”.

Để chủ động cho chuyến đi vào dịp hè tới, nhiều du khách lựa chọn hạng vé Deluxe cuarv Vietjet cho phép miễn phí đổi hành trình bay (ảnh: Đức Minh)
Để chủ động cho chuyến đi vào dịp hè tới, nhiều du khách lựa chọn hạng vé Deluxe của Vietjet cho phép miễn phí đổi hành trình bay. Ảnh: Đức Minh

Mua vé máy bay linh hoạt cũng là một phương án được anh Trần Hoàng Bắc (Từ Sơn, Bắc Ninh) lựa chọn cho chuyến đi Đà Lạt vào tháng 5. Anh Bắc chia sẻ: “Năm ngoái, tôi mua vé cận ngày bay nên khi mua được vé thì không đặt được phòng khách sạn. Vé lại mua không có điều kiện thay đổi ngày bay nên tôi buộc phải hủy vé. Năm nay rút kinh nghiệm, tôi mua vé thay đổi được ngày giờ và đặt phòng sớm để yên tâm hơn”.

Anh Bắc phân tích vé linh hoạt tính ra rất tiết kiệm vì trong trường hợp phải thay đổi lịch trình, anh sẽ không mất tiền vé cũ, không phải bỏ tiền mua vé mới mà hoàn toàn đổi được sang ngày giờ mới một cách dễ dàng.

Theo MoneySavingExpert, trang web thông tin tiết kiệm tiêu dùng nổi tiếng thế giới, các chuyến du lịch có thể không được bảo hiểm du lịch, do đó, cách tốt nhất khi đi du lịch là mua vé máy bay và đặt phòng khách sạn cho phép thay đổi để phòng trường hợp không thể thực hiện chuyến đi vì bất kỳ lí do gì.

Kyle Potter, biên tập viên trang Thirfty Traveler chuyên thông tin về du lịch và các chương trình vé máy bay, cũng khuyên khách hàng nên đặt mua các hạng vé linh hoạt để thuận tiện thay đổi khi cần, đồng thời nên đặt vé càng sớm càng tốt để không bỏ lỡ các mức giá rẻ.

Đối với các hãng hàng không, vé máy bay linh hoạt luôn được cung cấp nhằm tạo điều kiện cho khách hàng thay đổi lịch trình một cách tốt nhất và tiết kiệm nhất. “Chúng tôi nhận thấy các khách hàng muốn có sự linh hoạt khi đặt vé và chúng tôi hy vọng sẽ mang đến cho họ nhiều lựa chọn hơn nữa”, Mark Muren, trưởng bộ phận bán hàng toàn cầu của hãng British Airways, nói về hai hạng vé Select và Select Pro linh hoạt của hãng.

Tại Việt Nam, Hãng Hàng không Vietjet cũng có các hạng vé linh hoạt gồm Skyboss và Deluxe cho phép hành khách miễn phí thay đổi chuyến bay, thay đổi chặng bay, ngày bay. Đáng chú ý, hai hạng vé này còn cho khách hàng được ưu tiên check in, ưu tiên chọn chỗ ngồi cùng nhiều ưu đãi khác.

Xu hướng chọn vé máy bay linh hoạt dần trở nên phổ biến trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách muốn lên kế hoạch sớm cho các chuyến đi nhưng không phải ai cũng chủ động và cố định được ngày giờ bay. Theo Rough Guides, nhà xuất bản chuyên về lĩnh vực du lịch nổi tiếng thế giới, không chỉ lựa chọn vé máy bay mà lựa chọn mọi dịch vụ và chính sách du lịch hợp lý trong việc thay đổi ngày giờ, hoãn hoặc hủy đặt chỗ vào phút chót sẽ là một trong những xu hướng du lịch được du khách ưu tiên trong năm 2021.

Trà My
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang xem xét mô hình “Du lịch cách ly khép kín” ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng, cần có những mô hình để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, từng bước mở cửa du lịch để thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Quảng Ninh chật vật duy trì tàu du lịch

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, kể từ ngày các điểm du lịch ở Quảng Ninh được hoạt động trở lại từ 6.3.2021, ngày đông nhất, vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng 500 khách; còn bình thường chỉ hơn 100 khách, có ngày vài chục khách.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Kiên Giang xem xét mô hình “Du lịch cách ly khép kín” ở Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Kiên Giang nói chung và thành phố Phú Quốc nói riêng, cần có những mô hình để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế, từng bước mở cửa du lịch để thực hiện mục tiêu kép của tỉnh.

Quảng Ninh chật vật duy trì tàu du lịch

Nguyễn Hùng |

Theo Ban quản lý vịnh Hạ Long, kể từ ngày các điểm du lịch ở Quảng Ninh được hoạt động trở lại từ 6.3.2021, ngày đông nhất, vịnh Hạ Long chỉ đón khoảng 500 khách; còn bình thường chỉ hơn 100 khách, có ngày vài chục khách.

Du lịch vịnh Hạ Long: “4-5 tàu đón 1 du khách”

Nguyễn Hùng |

Thêm một năm rất khó khăn của du lịch Quảng Ninh dù rằng địa phương này luôn cho thấy khả năng kiểm soát rất tốt dịch COVID-19. Lượng khách vẫn èo uột, đến nỗi các chủ tàu du lịch ở vịnh Hạ Long ví von rằng, cứ một khách đến thì có 4-5 tàu phục vụ.