Xong cổ phần hóa nhưng không chịu "lên sàn", 42 doanh nghiệp bị "sờ gáy"

CAO NGUYÊN |

Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Điều đáng nói, đến nay, Bộ này cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp, nhắc nhở 23 trường hợp.

Mới đây, Bộ Tài chính có văn bản trả lời Hiệp hội Tư vấn tài chính Việt Nam về đề nghị tạo thêm nguồn cổ phiếu cho thị trường chứng khoán thông qua việc thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Bộ này cho biết, theo kế hoạch cổ phần hoá, thoái vốn được Thủ tướng phê duyệt, giai đoạn 2016-2020 sẽ cổ phần hoá 128 doanh nghiệp, thoái vốn tại 348 doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện cổ phần hoá, thoái vốn thời gian qua còn chậm, không đạt kế hoạch.

Theo thống kê của Bộ Tài chính, luỹ kế từ năm 2016 đến tháng 5.2020 có 174 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá. Trong đó chỉ có 36/128 doanh nghiệp thuộc danh mục cổ phần hoá theo Công văn 991/TTg-ĐMDN, Quyết định 26, và thoái vốn tại 99/348 doanh nghiệp thuộc danh mục thoái vốn theo Quyết định 1232 của Thủ tướng, đạt 28% kế hoạch.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên trong những tháng còn lại của năm 2020 các doanh nghiệp cổ phần hóa và thoái vốn nằm trong kế hoạch dự kiến gặp nhiều khó khăn.

Bên cạnh việc thúc đẩy cổ phần hoá, thoái vốn, Bộ Tài chính cũng cho rằng, việc yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần hoá phải thực hiện niêm yết/đăng ký giao dịch cũng là một trong các giải pháp tạo thêm nguồn cung cho thị trường chứng khoán.

Bộ Tài chính cũng đã có báo cáo Thủ tướng về việc này, trong đó yêu cầu các bộ, ngành chủ quản thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng và rà soát, phân loại danh sách các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá chưa thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch, có hình thức kỷ luật người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

Đối với việc xử lý vi phạm quy định về niêm yết, đăng ký giao dịch của doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá, Bộ Tài chính đã có văn bản gửi 251 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hoá để thông báo về hành vi vi phạm quy định niêm yết, đăng ký giao dịch. Đến nay, Bộ cũng đã ra quyết định xử phạt đối với 42 doanh nghiệp và nhắc nhở 23 trường hợp.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Xử lý "đất vàng" trước cổ phần hóa: Vicem không được làm thất thoát vốn

Phan Anh |

So với nhiều bộ ngành khác, Bộ Xây dựng là đơn vị có nhiều tập đoàn, tổng công ty phải thực hiện cổ phần hoá (CPH). Trong đó, Tổng Cty xi măng Việt Nam (Vicem) là một trong những doanh nghiệp của Bộ Xây dựng buộc phải cổ phần hoá trong năm nay. Tuy nhiên đơn vị này đang gặp khó khăn do vướng mắc trong việc xử lý các cơ sở nhà đất trước CPH.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang được phát huy cao nhất, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho nhân sự BSR và nhà thầu làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Điều này đặc biệt quan trọng trong lúc dịch đang có những diễn biến tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Chậm cổ phần hóa DNNN, hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM bị phê bình

NGUYÊN ANH |

Sáng 16.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Đến dự còn có đại diện nhiều bộ ngành, địa phương, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Xử lý "đất vàng" trước cổ phần hóa: Vicem không được làm thất thoát vốn

Phan Anh |

So với nhiều bộ ngành khác, Bộ Xây dựng là đơn vị có nhiều tập đoàn, tổng công ty phải thực hiện cổ phần hoá (CPH). Trong đó, Tổng Cty xi măng Việt Nam (Vicem) là một trong những doanh nghiệp của Bộ Xây dựng buộc phải cổ phần hoá trong năm nay. Tuy nhiên đơn vị này đang gặp khó khăn do vướng mắc trong việc xử lý các cơ sở nhà đất trước CPH.

Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tăng cường phòng, chống dịch COVID-19

Hải Anh |

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đang được phát huy cao nhất, đảm bảo hiệu quả, an toàn cho nhân sự BSR và nhà thầu làm việc tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Điều này đặc biệt quan trọng trong lúc dịch đang có những diễn biến tại Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Chậm cổ phần hóa DNNN, hai thành phố lớn Hà Nội và TP.HCM bị phê bình

NGUYÊN ANH |

Sáng 16.10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước. Đến dự còn có đại diện nhiều bộ ngành, địa phương, các tổng công ty, tập đoàn kinh tế Nhà nước.