Xoài và nông sản an toàn Sơn La thu hút người tiêu dùng thủ đô

L.V |

Tuần lễ “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La 2019” diễn ra từ ngày 17-21.5.2019 tại siêu thị Big C Thăng Long với nhiều sản phẩm tiêu biểu được trồng theo tiêu chuẩn an toàn. 

Đây là lần thứ 4 UBND tỉnh Sơn La tổ chức hội nghị kết nối, tiêu thụ nông sản, giúp người tiêu dùng được tiếp xúc với hàng hóa, nông sản an toàn.

"Sơn La là một trong những tỉnh nổi bật về sự tích cực, chủ động phối hợp với Bộ Công thương, Bộ NNPTNT, với các địa phương khác và nhiều doanh nghiệp (DN) triển khai đồng bộ xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu hướng tới mục tiêu đưa hơn 1 triệu tấn hàng hóa nông sản an toàn, đẩy mạnh tiêu thụ nông sản an toàn gắn với du lịch, bình ổn thị trường và dùng" - bà Lê Việt Nga - Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (Bộ Công thương) đánh giá.

Ông Vũ Đức Thuận - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Sơn La (Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La) cho biết: Tuần lễ xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019 thu hút sự tham gia của 23 DN, hợp tác xã, với khoảng 30 gian hàng, được sản xuất theo tiêu chuẩn chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, GlobalGAP, Organic...

Đặc biệt, các sản phẩm tiêu biểu như: Xoài dài giống Đài Loan, xoài Úc, mận hậu, mận đào, chanh dây Mộc Châu… được người tiêu dùng ưa chuộng.

 
Xoài xanh Sơn La đang được xúc tiến để xuất khẩu. Ảnh: Hoàng Phan

Xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm thông qua các hệ thống siêu thị hiện đại là chương trình công tác của tỉnh Sơn La hàng năm, nhằm hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm, tránh tình trạng “được mùa mất giá”. Chương trình đã mang lại hiệu quả, nâng cao giá trị nông sản, đặc sản của Sơn La, kích cầu tiêu dùng, góp phần tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho nông sản an toàn tỉnh Sơn La, giúp bà con nông dân có thu nhập kinh tế, ổn định đời sống…

Nằm trong chuỗi các hoạt động quảng bá, xúc tiến nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019, từ ngày 22-26.5, tỉnh Sơn La tiếp tục tổ chức Tuần lễ Mận và Nông sản an toàn năm 2019 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại - Nông nghiệp (489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội).

Tổ chức sự kiện “Xoài và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2019” tại siêu thị LotteMart (229 Tây Sơn, Hà Nội) ngày 25.5; tại siêu thị HaproMart (136 Quang Trung, Hà Nội) ngày 26.5.

Từ ngày 2-10.6, tổ chức khai trương quầy hàng giới thiệu nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La tại nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội (378 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội).

L.V
TIN LIÊN QUAN

Nông sản sạch vào siêu thị để đến gần hơn với người tiêu dùng

Đ.P |

Nông sản sạch, đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, 150 Hợp tác xã đã trực tiếp kết nối tiêu thụ hàng nông sản vào hệ thống siêu thị Big C Việt Nam trong chiều ngày 9.4.

Công đoàn kết nối đưa nông sản an toàn vào bếp ăn trường học

Lục Tùng |

Ngày 23.10, LĐLĐ TP Long Xuyên tổ chức ký kết đưa nông sản an toàn vào bếp ăn nội trú trường học trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nông sản sạch vào siêu thị để đến gần hơn với người tiêu dùng

Đ.P |

Nông sản sạch, đảm bảo chất lượng luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng. Chính vì vậy, 150 Hợp tác xã đã trực tiếp kết nối tiêu thụ hàng nông sản vào hệ thống siêu thị Big C Việt Nam trong chiều ngày 9.4.

Công đoàn kết nối đưa nông sản an toàn vào bếp ăn trường học

Lục Tùng |

Ngày 23.10, LĐLĐ TP Long Xuyên tổ chức ký kết đưa nông sản an toàn vào bếp ăn nội trú trường học trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Khai mạc hội chợ nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn

Kh.V |

Tối 15.6, Hội chợ Nông nghiệp công nghệ cao và Nông sản an toàn các tỉnh Vùng Đồng bằng sông Hồng năm 2018 đã khai mạc tại Hà Nam, giới thiệu những thành tựu về phát triển nông nghiệp, nhất là những sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; mở rộng giao lưu, liên kết hợp tác đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.