Xi măng Bỉm Sơn: 116 tỉ đầu tư vào công ty con có nguy cơ mất trắng

Tùng Thư |

Tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi của Công ty Cổ phần Xi măng Bỉm Sơn (HNX: BCC) tăng 48 lần so với đầu năm. Đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (có nguy cơ mất trắng).

Xi măng Bỉm Sơn vừa công bố Báo cáo tài chính riêng quý IV/2020 (chưa kiểm toán) và bản giải trình.

Theo Báo cáo tài chính riêng, tại 31.12.2020 Xi măng Bỉm Sơn có khoản phải thu ngắn hạn khách hàng 66,6 tỉ đồng, bằng nửa so với đầu kỳ (1.1.2020), trả trước cho người bán ngắn hạn 111 tỉ đồng và hàng tồn kho 340 tỉ, xấp xỉ so với đầu năm.

Đáng chú ý, tại ngày 31.12.2020, dự phòng phải thu khó đòi của Xi măng Bỉm Sơn là 95,4 tỉ đồng, tăng gấp 48 lần đầu năm và đầu tư tài chính dài hạn vào công ty con 116,2 tỉ nhưng đã phải trích lập dự phòng toàn bộ (có nguy cơ mất trắng).

Nợ ngắn hạn tại 31.12.2020 là 1.816 tỉ đồng. Trong đó, phải trả người bán ngắn hạn là 777 tỉ đồng, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 756 tỉ.

Quý IV/2020, Xi măng Bỉm Sơn đạt doanh thu 1.111,3 tỉ, tăng 11% so với quý IV/2019, tuy nhiên giá vốn hàng bán tăng tới 11,4% lên 968,4 tỉ.

Đặc biệt, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng gấp 4,4 lần lên 123 tỉ khiến cho lợi nhuận thuần quý IV/2020 âm 25,4 tỉ trong khi cùng kỳ 2019 lãi 59,6 tỉ.

Lũy kế cả năm 2020, Xi măng Bỉm Sơn đạt doanh thu 4.299 tỉ, tăng 12% so với năm 2019, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 83,9 tỉ đồng, bằng nửa lợi nhuận năm 2019.

Theo kế hoạch được thông qua tại Đại hội Cổ đông (ĐHCĐ), năm 2019 Xi măng Bỉm Sơn triển khai nhiều dự án đầu tư như dự án chuyển đổi công nghệ nghiền xi măng đến đóng bao - tổng mức đầu tư dự kiến 927 tỉ, dự án kho nguyên liệu mới – mức đầu tư dự kiến 384 tỉ, dự án tận dụng nhiệt thừa để phát điện - dự kiến đầu tư 540 tỉ, dự án quan trắc khí thải tự động-đầu tư 16 tỉ.

Xi măng Bỉm Sơn cũng đưa ra mục tiêu đẩy nhanh các thủ tục triển khai chuyển nhượng dự án Trung tâm điều hành Vicem Bỉm Sơn để thu hồi, bảo toàn vốn, đảm bảo đúng các quy định hiện hành.

Tuy nhiên, các dự án trên đã hoàn thành đến đâu, hiệu quả ra sao đến nay không thấy công bố chi tiết. Tài liệu ĐHCĐ 2020 cũng không giải trình cụ thể về các dự án kể trên.

Năm 2020, Xi măng Bỉm Sơn đặt kế hoạch tiêu thụ 5,4 triệu tấn xi măng và clinker, doanh thu 4.646,8 tỉ và lợi nhuận sau thuế 124 tỉ, cổ tức 5%. Như vậy, kết thúc năm 2020, Xi măng Bỉm Sơn đạt 92% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ thực hiện được hơn 67% kế hoạch lãi sau thuế.

Vài năm gần đây, Xi măng Bỉm Sơn không chia cổ tức bằng tiền mặt mà chỉ có một lần chia cổ tức bằng cổ phiếu tỉ lệ 12% vào cuối năm 2020.

Tùng Thư
TIN LIÊN QUAN

Quyết dừng các nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục trước 2030

Nguyễn Hùng |

Lo ngại gây ô nhiễm cho vịnh Hạ Long, cũng như vịnh Cửa Lục được quy hoạch thành trung tâm của TP.Hạ Long mới, sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh quyết dừng hoạt động của 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục.

Thêm 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục: Quảng Ninh đề xuất dừng, Bộ đề nghị nghiên cứu cho triển khai

Nguyễn Hùng |

Trong khi Quảng Ninh nhiều lần đề xuất dừng triển khai giai đoạn 2 (nhà máy số 2 của Công ty xi măng Thăng Long và Công ty xi măng Hạ Long nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, giáp với vịnh Hạ Long và tiến tới di dời 2 nhà máy đang hoạt động đi nơi khác, thì Bộ Xây dựng lại đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của các chủ đầu tư được phép duy trì sản xuất, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Cty Xi măng Hữu Nghị nợ BHXH hàng tỉ đồng: Cam kết một đằng, làm một nẻo

Quế Chi |

Được thanh toán số tiền làm đường giao thông nông thôn, nhưng Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) lại không dùng để thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội như đã cam kết.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Quyết dừng các nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục trước 2030

Nguyễn Hùng |

Lo ngại gây ô nhiễm cho vịnh Hạ Long, cũng như vịnh Cửa Lục được quy hoạch thành trung tâm của TP.Hạ Long mới, sau khi sáp nhập với huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh quyết dừng hoạt động của 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục.

Thêm 2 nhà máy xi măng bên bờ vịnh Cửa Lục: Quảng Ninh đề xuất dừng, Bộ đề nghị nghiên cứu cho triển khai

Nguyễn Hùng |

Trong khi Quảng Ninh nhiều lần đề xuất dừng triển khai giai đoạn 2 (nhà máy số 2 của Công ty xi măng Thăng Long và Công ty xi măng Hạ Long nằm bên bờ vịnh Cửa Lục, giáp với vịnh Hạ Long và tiến tới di dời 2 nhà máy đang hoạt động đi nơi khác, thì Bộ Xây dựng lại đề nghị Quảng Ninh nghiên cứu, xem xét đề xuất của các chủ đầu tư được phép duy trì sản xuất, tiếp tục đầu tư giai đoạn 2.

Cty Xi măng Hữu Nghị nợ BHXH hàng tỉ đồng: Cam kết một đằng, làm một nẻo

Quế Chi |

Được thanh toán số tiền làm đường giao thông nông thôn, nhưng Công ty Xi măng Hữu Nghị (tỉnh Phú Thọ) lại không dùng để thanh toán tiền nợ bảo hiểm xã hội như đã cam kết.